VnReview
Hà Nội

Bộ ảnh đời sống hàng ngày của người dân Triều Tiên

Những bức ảnh mới nhất chụp lại đời sống hàng ngày của người dân Triều Tiên chắc chắn sẽ cho bạn những góc nhìn khác về quốc gia Đông Bắc Á này.

Chùm ảnh do các phóng viên của trang NK News thực hiện mới đây sẽ đem tới những góc nhìn khác biệt về sự phát triển của Triều Tiên. Đất nước nằm ở phía bắc bán đảo Triều Tiên đang dần chuyển mình thành một quốc gia năng động hơn.

Cuộc sống của người dân Triều Tiên giờ đây cũng đang có những bước phát triển mới. Họ được hưởng các thành quả của công nghệ mới, các thiết bị điện tử hiện đại thậm chí là trải nghiệm phong cách ăn nhanh kiểu mới giống KFC.

Dưới đây là tổng hợp những hình ảnh về các công trình kiến trúc và cuộc sống đời thường của người dân Triều Tiên:

Một góc của tòa nhà hình kim tự tháp ở thủ đô Bình Nhưỡng về đêm

Các tòa nhà và công trình tưởng niệm giờ được chiếu sáng suốt cả đêm. Điều này là một sự thay đổi đáng chú ý vì hầu hết đèn trong thành phố thường bị tắt sớm vào buổi tối cách đây khoảng 10 năm

Công nghệ đã và đang được ứng dụng ngày càng nhiều tại Triều Tiên, đơn cử như máy dọn sạch đường phố chạy bằng năng lượng Mặt Trời

Xe đạp điện dần trở thành phương tiện di chuyển chủ đạo của nhiều người dân

Đa số xe điện được nhập khẩu từ Trung Quốc

Số lượng người dân dùng smartphone ngày càng nhiều

Máy bán hàng tự động xuất hiện nhiều hơn trên đường phố

Các biển quảng cáo LED cũng được lắp đặt tại nơi công cộng để tạo tính thẩm mỹ và thu hút người dân

Ở Triều Tiên giờ đây đã xuất hiện các cửa hàng bán đồ ăn nhanh theo phong cách KFC với các món như khoai tây chiên hay hamburger chất lượng không kém. Cửa hàng này có tên gọi Myohyanggwan

TV màn hình phẳng ngày càng được ưa chuộng tại Triều Tiên. Trong hình là khu trưng bày TV màn hình phẳng với đủ mọi kích thước tại một hội chợ

Một người đàn ông chở chiếc TV màn hình phẳng 51 inch về nhà

Các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản khá phổ biến

Bia cũng nhập từ Nhật Bản

Nước tăng lực được sản xuất trong nước

Một số sản phẩm khác như máy giặt Panasonic cũng xuất hiện tại nhiều cửa hàng bán đồ điện máy

Rượu ngoại được bày bán công khai tại Triều Tiên

Những em bé tươi cười trên xe bus tươi cười trước ống kính của phóng viên

Một người đàn ông ngồi trước bảng quảng cáo tại trạm chờ xe buýt ở Bình Nhưỡng

Cảnh sát điều tiết giao thông ở một ngã tư trên đường phố Bình Nhưỡng

Một nông dân đang bán rau củ và trái cây địa phương bên đường

Một người phụ nữ bán đồ ăn nhẹ và đồ uống ở nhà ga tàu hỏa ở Bình Nhưỡng

Tài xế taxi thuộc tập đoàn Korea Kumgang Group (KKG)

Tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng phổ biến ở Triều Tiên mặc dù số lượng xe hơi thực tế tại quốc gia này không nhiều

Người dân Triều Tiên hay tham gia mua sắm tại các hội chợ thương mại để mua sắm các vật dụng cần thiết. Trong ảnh, người dân Triều Tiên đã mua sắm được những món đồ gia dụng Trung Quốc tại hội chợ

Phụ nữ Triều Tiên cũng rất biết cách mua sắm đồ trang sức, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe

Hình ảnh các em bé cầm quốc kỳ Triều Tiên trong buổi văn nghệ ở một trường học tại Tân Nghĩa Châu

Tại Triều Tiên cũng có những quán giải khát và đồ ăn nhẹ theo dạng ki-ốt ở trên đường

Bên trong cửa hàng bách hóa Kwangbok ở Bình Nhưỡng

Một đại lý bán sổ xố tại Bình Nhưỡng. Giải thưởng từ hệ thống số xổ này bao gồm tủ lạnh, điện thoại di động, TV LCD, quạt, thùng chứa 5 lít dầu đậu tương, ô, gia vị, bật lửa và cả pin

Một nhóm người đang chụp ảnh kỷ niệm ở con phố Ryomyong, Bình Nhưỡng

Môt góc thủ đô Bình Nhưỡng

Các khách sạn cũng cung cấp các điểm truy cập Wi-Fi cho khách hàng

Mô pano quảng cáo bộ phim "Graduate Certificate" do Triều Tiên sản xuất

Tiến Thanh

Chủ đề khác