VnReview
Hà Nội

Choáng với những nghĩa địa xe đạp, nơi chôn vùi tham vọng về nền kinh tế chia sẻ Trung Quốc

Những nghĩa địa xe đạp của Trung Quốc là minh chứng rõ nhất cho sự phát triển quá nóng, không có quy hoạch của nền kinh tế chia sẻ mà Trung Quốc đang hướng đến.

Đã từng có thời điểm, Trung Quốc tham vọng trở thành một nền kinh tế chia sẻ, nơi mọi người dân có thể thoải mái chia sẻ sử dụng cùng nhau một cách dễ dàng. Đơn cử như việc chia sẻ xe đạp, xe hơi, mỹ phẩm,…

Tuy nhiên rõ ràng cái gì phát triển quá nóng cũng dễ nảy sinh những bất cập và nền kinh tế chia sẻ của Trung Quốc, sau này còn được gọi ví von là nền kinh tế cho thuê đã để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Các công ty chia sẻ xe đạp mọc lên nhanh chóng do nhận thấy tiềm năng to lớn của thị trường. Họ liên tục sản xuất hoặc nhập những chiếc xe đạp cho thuê đầy màu sắc để phục vụ cho người dân. Nhưng do sự phát triển quá nóng, thiếu kiểm soát của chính quyền dẫn tới thừa cung. Bên cạnh đó lượng xe đạp cho thuê tăng quá nhanh, vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ sở hạ tầng tại các địa phương.

Đó là chưa kể người dùng đôi khi vứt bỏ xe đạp một cách bừa bãi, ở mọi lúc mọi nơi, chặn lối đi và làm mất mỹ quan đô thị. Lúc này chính quyền nhiều nơi đã quyết định dọn dẹp những chiếc xe đạp vô chủ và đưa về một bãi chứa khổng lồ.

Mặc dù vậy điều đáng buồn là tình trạng thu giữ xe đạp vô chủ ngày càng tăng trong khi không có mấy công ty chia sẻ xe đạp tới đóng tiền phạt và nhận lại số xe này. Điều này vô tình trở thành gánh nặng cho những bãi chứa khi số lượng xe đạp thu hồi ngày càng tăng và tạo nên những núi xe đạp khổng lồ.

Hiện tại dù đã có nhiều start-up chia sẻ xe đạp đã phá sản hoặc hợp nhất nhưng dịch vụ chia sẻ xe đạp tại Trung Quốc vẫn đang tiếp tục hoạt động, chỉ là không còn sôi động và bát nháo như thời kỳ đầu. Dịch vụ này dự kiến vẫn sẽ tiếp tục phổ biến tại Trung Quốc nhưng sẽ chuyển hướng sang phát triển bền vững hơn.

Bên cạnh đó, chính quyền nhiều thành phố tại Trung Quốc đang loay hoay trong việc quản lý số xe đạp tịch thu chất đống không có người nhận. Nếu để không cũng sẽ rất lãng phí. Đã có nhiều nơi lên kế hoạch tân trang hoặc phân phối những chiếc xe này về các thị trấn nhỏ. Một số khác có thể đem tái chế.

Trong khi đó, hình ảnh về các nghĩa địa xe đạp còn đang chất đống tại Trung Quốc chắc chắn sẽ vẫn gây ám ảnh cho nhiều người và không biết khi nào chúng mới hóa thành phế liệu khi hàng ngày cứ phải phơi mưa phơi nắng thành từng đống. Quy mô của các nghĩa địa hiện tại đang rất lớn và sẽ còn rất lâu nữa chúng mới có thể biến mất.

Dưới đây là một số hình ảnh gây sốc về các nghĩa địa xe đạp ở Trung Quốc do trang The Atlantic tổng hợp:

Một công nhân đang đạp xe qua một núi xe đạp khổng lồ của các dịch vụ chia sẻ xe đạp tại Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 13/12/2017

Một nghĩa địa xe đạp khổng lồ tại Hạ Môn, Phúc Kiến

Một công nhân đang tháo gỡ những sợi dây giữa những chiếc xe đạp chất đống ở Hạ Môn, Phúc Kiến

Một bãi đậu xe nhìn từ trên cao có thể nhìn thấy hàng chục ngàn chiếc xe đạp của dịch vụ Bluegogo tại quận Triều Dương, Băc Kinh vào ngày 5/3/2018

Một bãi đậu xe của công ty quản lý phương tiện tại quận Hoàng Phố, Thượng Hải

Hàng ngàn chiếc xe đạp đỗ trái phép trên đường bị thu giữ trong một sân thể thao tại Hợp Phì, An Huy

Đây không phải là một cánh đồng hoa tulip mà là hàng ngàn chiếc xe đạp nhiều màu sắc trong một sân trống gần Thượng Hải

Xe đạp từ nhiều dịch vụ chia sẻ xe đạp khác nhau đỗ tại một ngôi làng ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc

Một người đàn ông đi bộ qua một rừng xe đạp ở bên ngoài một tiệm sửa chữa ở Bắc Kinh vào ngày 13/8/2017

Khung cảnh khủng khiếp của một bãi chứa xe đạp vi phạm do cảnh sát thu giữ trong một sân cỏ bỏ hoang tại Hàng Châu, Chiết Giang. Ảnh chụp vào tháng 6/2017

Hàng ngàn chiếc xe vi phạm xếp đống trong một sân thể thao ở Hợp Phì. Ảnh chụp tháng 8/2017

Bộ khung của những chiếc xe đạp sắp ra lò của hãng cung cấp dịch vụ chia sẻ xe đạp Ofo ở Handan, Hà Bắc

Bức ảnh chụp những chiếc xe đạp bị tạm giữ từ dịch vụ Mobile và Ofo ở Thượng Hải

Một công nhân từ công ty Ofo đang đặt những chiếc xe bị hỏng sang một bãi chứa cạnh xưởng sữa chửa của công ty

Một bãi chứa xe đạp ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh chụp vào tháng 11/2017

Hàng loạt xe đạp đến từ mọi dịch vụ chia sẻ xe đạp bị biến thành đống sắt vụn ở Thượng Hải. Ảnh chụp vào tháng 6/2018

Xe đạp chất đống gần bờ sông ở Vũ Hán, Ảnh chụp vào tháng 7/2018

Lốp xe chất cao như núi ở vùng ngoại ô Hàng Châu. Ảnh chụp vào tháng 7/2018

Những chiếc xe đạp bị bỏ rơi trong một khu vực đang thi công ở Hàng Châu

Cận cảnh những chiếc xe đạp chất thành đống ở gần bờ kè sông ở Vũ Hán. Ảnh chụp vào tháng 7/2018

Những khối sắt vụ tạo ra từ hàng ngàn chiếc xe đạp bị bỏ rơi

Một lượng lớn xe đạp chất đống trên một ngôi nhà bị phá hủy ở Thượng Hải

Xe đạp vứt chỏng chơ dọc bờ sông ở Vũ Hán

Một núi xe đạp trong bãi rác ở Thượng Hải. Ảnh chụp vào tháng 6/2018

Xe đạp của công ty Ofo chiếm hết diện tích của bãi đỗ ở Trịnh Châu, Hà Nam. Ảnh chụp vào tháng 5/2018

Những chiếc xe đạp bị nén thành cục để mang đi tái chế ở Hàng Châu

Xe chất cao như núi ở quận Vũ Xương, Vũ Hán, Trung Quốc

Nghĩa địa xe đạp ở quận Hồng Sơn, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

Hàng ngàn chiếc xe đạp bị bỏ rơi tại tỉnh Sơn Đông. Ảnh chụp vào tháng 5/2018

Bãi xe đạp bị bỏ rơi ở một khu vực tái định cư ở quận Jing'an, Thượng Hải

Nghẹt thở với bãi chứa xe đạp bị bỏ rơi ở Hàng Châu

Tiến Thanh

Chủ đề khác