VnReview
Hà Nội

Bên trong du thuyền khổng lồ nhất hành tinh, có thể phục vụ gần 7.000 hành khách

Khởi hành vào năm 2018, Symphony of the Seas đang là du thuyền lớn nhất thế giới với thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi.

Được sản xuất và điều hành bởi Royal Caribbean, Symphony of the Seas đang là du thuyền lớn nhất thế giới với tổng dung tích (gross tonnage) là 228.081 tấn, phá vỡ kỷ lục trước đó của Harmony of the Seas cũng của Royal Caribbean (226.963 tấn).

Theo Business Insider, CEO Michael Bayley cho biết mục đích khi làm tàu lớn không phải để phá kỷ lục mà là để trang bị đầy đủ tiện nghi, các dịch vụ ăn uống, giải trí cho tất cả hành khách.

Với chiều dài 362 mét và rộng hơn 65 mét, Symphony of the Seas phục vụ đầy đủ các nhu cầu về ẩm thực, giải trí với 22 nhà hàng, 42 quầy bar, rạp phim, sân trượt băng và trò đu dây zipline.

Cùng chiêm ngưỡng không gian đầy sang trọng, tiện nghi của Symphony of the Seas qua những hình ảnh dưới đây.

Symphony of the Seas có thể phục vụ đến 6.680 hành khách

Mất 3 năm để đóng xong con tàu

Có 2.759 phòng cho các hành khách...

... bao gồm căn phòng đặc biệt Ultimate Family Suite rộng 125 mét vuông

Có 24 hồ bơi, trò lướt sóng mô phỏng và trượt nước các hành khách thỏa sức vùng vẫy

Đây là đỉnh của Ultimate Abyss, người chơi có thể trượt từ đỉnh xuống với độ cao 28 mét

Công viên nước Splashaway Bay

Có thể thư giãn tại bồn nước nóng...

... hoặc phòng spa

Du thuyền được chia thành 7 "khu phố", trong đó khu Central Park có đến 27.000 cây xanh

Tại Bionic Bar, có một chú robot làm nhiệm vụ pha chế, phục vụ thực khách

Có đến 22 khu nhà hàng, gồm một khu có phong cách lấy cảm hứng từ phim Alice ở xứ sở thần tiên

Tàu cũng có 2 bức tường leo núi cao 13 mét

Trò đu dây zipline trên tầng 9

Cửa hàng kẹo

Symphony of the Seas cũng có nhiều rạp phim, nhà hát và sân trượt băng

Phúc Thịnh

Chủ đề khác