VnReview
Hà Nội

Các clip YouTube “đổ thêm dầu vào lửa” biểu tình ở Brazil

Có đến hơn 200.000 người ở các thành phố lớn nhất của Brazil đã tha gia diễu hành hôm thứ Hai (ngày 17/6) để phản đối để phản đối quyết định tăng giá dịch vụ giao thông công cộng và chi phí tổ chức World Cup 2014. Tức giận về nạn tham nhũng cùng với các clip trên YouTube cho thấy sự hung bạo của cảnh sát đã khiến cuộc biểu tình này leo thang và lan rộng.

Video biểu tình lớn ở Rio De Janero tối thứ Hai vừa qua

Video một phóng viên Brazil - anh Pedro Ribeiro Nogueira – đang bị 8 cảnh sát hành hung trong khi anh đang làm nhiệm vụ đưa tin về cuộc diễu hành phản đối Brazil tổ chức World Cup ở São Paulo thứ Ba tuần trước.

Và đây là một số nạn nhân của cảnh sát

Theo báo USA Today, chi phí tổ chức World Cup 2014 dự kiến lên đến 13 tỷ USD, một con số bị người dân chỉ trích mạnh mẽ. Họ cho rằng, số tiền đó đất nước lẽ ra nên chi cho các công việc khác có ích hơn.

Thanh Xuân

Chủ đề khác