VnReview
Hà Nội

Trung quốc khánh thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với mặt trời nhân tạo

Trung tâm mua sắm New Century Global Center, Thành Đô, Trung Quốc có tất cả những gì mà bạn muốn bao gồm cả một ngôi làng Địa Trung Hải nhân tạo.

Trung quốc khánh thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với mặt trời nhân tạo

Cuộc chạy đua tòa nhà cao nhất thế giới lâu nay được dẫn đầu bởi bởi Dubai với toà nhà Burj Khalifa trong vài năm nay, nhưng Trung Quốc vừa khánh thành một tòa nhà mà họ cho là lớn nhất thế giới.

Trung tâm mua sắm New Century Global Center mới khánh thành tại Thành Đô - một thành phố của hơn 14 triệu dân phía tây nam Trung Quốc, được các quan chức nước này mô tả là "một công trình kiến trúc độc lập lớn nhất thế giới". Nó cao 100m, dài 500m và rộng 400m.

Theo Cnet, trong khi nhà máy ở Everett, Washington của Boeing là tòa nhà lớn nhất về thể tích thì trung tâm mua sắm New Century Global của Trung Quốc có vẻ như đứng đầu về không gian sàn. Với diện tích 1.699.679,7m2, trung tâm này có diện tích gần bằng với diện tích của Công quốc Monaco và có thể chứa gần ba chiếc Lầu năm góc, bốn tòa Thành Vatican hoặc 20 nhà hát Sydney Opera House.

Công trình kiến trúc kiểu hang động này chứa một phức hợp của các cửa hàng bán lẻ, một rạp chiếu phim 14 màn hình, một khu đại học phức hợp, văn phòng, khách sạn, một công viên nước có tên Paradise Island, một sân trượt băng đủ lớn để tổ chức các cuộc thi đấu tầm cỡ quốc tế, một con tàu cướp biển, 15.000 điểm đỗ xe và thậm chí là một ngôi làng Địa Trung Hải nhân tạo. Và nó cũng có một bãi biển nhân tạo.

Nhưng sự kỳ diệu chưa dừng lại ở đó. Do các nhà máy ở Thành Đô, bao gồm một nhà máy của Foxconn chuyên sản xuất linh kiện cho Apple, thường xuyên đóng góp thêm khói bụi cho thành phố nên du khách thăm trung tâm mua sắm sẽ được thưởng thức mặt trời nhân tạo phát ra ánh sáng và nhiệt độ 24h một ngày và một màn hình LED dài 150m sẽ đóng vai đường chân trời.

Trung quốc khánh thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với mặt trời nhân tạo

Thời gian để xây dựng mái tòa nhà vòm khổng lồ này là 3 năm. Vòm của nó nổi bật dạng sóng bằng kính và dầm thép gợi chúng ta nhớ tới Crytal Palace của London trước đây. Được xây dựng cho triển lãm Great Exhibition năm 1851, công trình kiến trúc của Anh này có diện tích chỉ 89.000m2 nhưng đã được bảo quản trong nhiều hình thức khác nhau trong khoảng thời gian 85 năm. Với tốc độ tăng trưởng điên cuồng của Trung Quốc, người ta lo ngại rằng trung tâm New Century Global Center này sẽ khó tồn tại được lâu, có thể không quá 10 năm.

Mời độc giả xem thêm một số bức ảnh về trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới này:

Trung quốc khánh thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với mặt trời nhân tạo

Trung quốc khánh thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với mặt trời nhân tạo

Trung quốc khánh thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với mặt trời nhân tạo

Trung quốc khánh thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với mặt trời nhân tạo

Trung quốc khánh thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với mặt trời nhân tạo

Trung quốc khánh thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với mặt trời nhân tạo

Trung quốc khánh thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với mặt trời nhân tạo

Trung quốc khánh thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới với mặt trời nhân tạo

Hoàng Kỷ

Chủ đề khác