VnReview
Hà Nội

Cận cảnh mực "thủy quái" dài 9m trên bờ biển Tây Ban Nha

Cách đây ít ngày, những người dân vùng biển Cantabria, Tây Ban Nha đã được tận mắt chiêm ngưỡng xác một con mực khổng lồ dài hơn 9m với khối lượng lên đến 180 kg bị dạt vào bờ.

Con mực khổng lồ trên thuộc một loài mực hiếm thấy có lên là Architeuthis Dux. Đây là loài động vật không xương sống lớn nhất trên Trái Đất, thường sống ở độ sâu từ 300 - 900 km dưới lòng đại đại dương.

Mực "thủy quái" xuất hiện trên bờ biển Tây Ban Nha

Kích thước tối đa của mực Architeuthis Dux có thể lên đến 13m đối với con cái và 10m đối với con đực nếu tính tính đến tua dài nhất. Với kích thước "khổng lồ", loài mực này từng xuất hiện trong các truyền thuyết và các tác phẩm văn học như một loài thủy quái. Cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng " Hai vạn dặm dưới biển" của Jules Verne cũng có đề cập đến loài mực quái vật Dux Architeuthis này.

Enrique Talledo, tác giả của những bức ảnh chụp con mực 9m trên bờ biển Cantabria, cho biết: "Con mực đã bị chết trên biển, và dòng nước mang nó đến đây. Cơ thể nó còn khá nguyên vẹn, ngoại trừ một tua đã bị dập nát. Nó có một đôi mắt khổng lồ và vẫn đẹp như đang còn sống".

Mực "thủy quái" xuất hiện trên bờ biển Tây Ban Nha

Theo tạp chí khoa học National Geographic, Architeuthis Dux sở hữu đôi mắt lớn nhất trong thế giới động vật với đường kính lên đến 25 cm. Các nhà khoa học cho rằng đôi mắt lớn là công cụ cần thiết giúp loài mực này có thể quan sát trong môi trường sống tối tăm dưới lòng biển.

Xác con mực khổng lồ hiện đã được chuyển về Bảo tàng Hàng hải Cantabria. Theo dự đoán, nó sẽ được đưa ra trưng bày để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Một số hình ảnh khác của mực "thủy quái" Architeuthis Dux:

Mực "thủy quái" xuất hiện trên bờ biển Tây Ban Nha

Mực "thủy quái" xuất hiện trên bờ biển Tây Ban Nha

 

Mực "thủy quái" xuất hiện trên bờ biển Tây Ban Nha

QT

Theo Digital Journal

Chủ đề khác