VnReview
Hà Nội

Cận cảnh tàu khu trục lớp Zumwalt với thiết kế vát độc đáo

Hãng đóng tàu General Dynamics Bath Iron vừa hạ thủy tàu khu trụ lớp Zumwalt đầu tiên cho Hải quân Mỹ tại nhà máy đóng tàu Bath, bang Maine.

Ngắm tàu khu trục lớp Zumwalt có thân tàu thiết kế vát độc đáo

Chiếc khu trục hiện đại, đầy đủ tiện nghi này có chiều dài 186 mét và được trang bị các công nghệ mới nhất bao gồm radar phản ánh góc độ, thân tàu thiết kế theo kiểu tumblehome dốc vào trong độc đáo, hệ thống năng lượng tích hợp hoàn toàn bằng điện và hệ thống pháo tiên tiến.

Ngắm tàu khu trục lớp Zumwalt có thân tàu thiết kế vát độc đáo

Hệ điều hành tiên tiến trên tàu Zumwalt có tên là Total Ship Computing Enviroment (TSCE), được phát triển bởi hãng Raytheon.;Hệ thống TSCE là bước thực hiện quy mô lớn đầu tiên trong chiến lược mở kiến trúc của Hải quân Mỹ. Nó được thiết kế để kết nối tất cả những hệ thống trên tàu Zumwalt với nhau và cho phép giảm đáng kể số lượng thuyền viên - với số lượng thủy thủ đoàn tiêu chuẩn 130 người và một đội phụ trách bộ phận hàng không gồm 28 thủy thủ - so với tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

Raytheon cho biết thiết kế kiến trúc mở của hệ thống giúp phổ biến trên toàn bộ các thế hệ tàu chiến của hải quân Mỹ, do đó hỗ trợ Hải quân Mỹ cập nhật và thay đổi hệ thống dễ dàng trong nhiều năm tới.

Ngắm tàu khu trục lớp Zumwalt có thân tàu thiết kế vát độc đáo

Chiếc DDG 1000 Zumwalt đầu tiên này có hệ thống tên lửa phóng thẳng đứng Peripheral Vertical Launching Systeam (PVLS), với mỗi PVLS ngăn chứa và bảo vệ một hệ thống phóng MK57 Vertical Launching System.

Hệ thống vũ khí tự động tiên tiến bao gồm một hai hệ thống pháo 155mm cao cấp có thể bắn đầu đạn tên lửa đẩy ở khoảng cách lên tới 83 hải lý. Hải quân Mỹ cho biết hệ thống hỏa lực của những khẩu pháo này tương đương 12 khẩu lựu pháo 155mm.

Ngắm tàu khu trục lớp Zumwalt có thân tàu thiết kế vát độc đáo

Tàu khu trục lớp Zumwalt đại diện cho những gì Hải quân Mỹ mô tả là công nghệ tàu khu trục thế hệ tiếp theo để triển khai trong các nhiệm vụ tấn công trên đất liền, mặt biển đối mặt biển và mặt biển đối không.

Công nhân tại nhà máy đóng tàu General Dynamics Bath Iron ở Maine sẽ tiếp tục làm việc trên tàu khu trục này trong suốt năm nay. Theo lịch trình, con tàu sẽ được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào cuối năm 2014. Những chiếc Zumwalt đầu tiên sẽ được hạ thủy và hoạt động với đầy đủ chức năng vào năm 2016, Hải quân Mỹ cho biết.

Ngắm tàu khu trục lớp Zumwalt có thân tàu thiết kế vát độc đáo

Cùng với việc gia tăng khả năng tấn công, hệ thống tự chữa cháy Autonomic Fire Supperession System của Zumwalt tích hợp cho chiến hạm này một hệ thống tự động kiểm soát thiệt hại. Nó sử dụng mạng lưới các cảm biến, camera và khả năng chữa cháy tự động để giúp Zumwalt phản ứng nhanh nhất có thể với các mối đe dọa.

Ngắm tàu khu trục lớp Zumwalt có thân tàu thiết kế vát độc đáo

Con tàu được chuyển từ cơ sở đóng tàu trên đất liền tới ụ nổi vào ngày 25/10/2013. Ụ nổi được bơm nước và chiến hạm được hạ thủy hôm thứ Hai và sau đó nó được chuyển ra sông Kennebec River.

Ngắm tàu khu trục lớp Zumwalt có thân tàu thiết kế vát độc đáo

Các chiến hạm lớp Zumwalt có hệ thống động cơ đẩy hoàn toàn bằng điện rất yên tĩnh và hiệu quả, thiết kế thân tàu nghiêng vào trong giúp tối ưu hóa tốc độ, khả năng cơ động, và sự ổn định trong khi giảm thiểu tiếng ồn động cơ và các dấu hiệu hồng ngoại để tăng cường khả năng tàng hình.

Với việc loại bỏ cột buồm và các ăng-ten xoay, cùng với buồng điều khiển được làm từ vật liệu composite, giúp hạn chế đáng kể chiều cao của các tàu khu trục lớp Zumwalt.

Ngắm tàu khu trục lớp Zumwalt có thân tàu thiết kế vát độc đáo

Nước sẽ chảy dọc hai bên, cùng với không khí mát quy nạp động cũng giúp giảm lượng phát tán nhiệt, và mặc dù có kích thước lớn hơn 40% so với tàu khu trục lớp Arleigh Burke, nhưng các radar sẽ chỉ thấy nó với kích thước của một chiếc thuyền đánh cá chứ không phải một tàu khu trục nguy hiểm.

Hoàng Kỷ

Theo Cnet

Chủ đề khác