VnReview
Hà Nội

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị"

Sách Kỷ lục Guiness là cuốn sách khổng lồ tập hợp các kỷ lục được công nhận trên toàn thế giới, bao gồm cả kỷ lục do con người thực hiện được và kỷ lục của thiên nhiên tạo ra. Trong đó, có những kỷ lục mà chắc hẳn sẽ khiến không ít người mắt tròn mắt dẹt vì độ "dị" của nó.

Trang tin;Metro của Anh vừa liệt kê những kỷ lục thế giới kỳ lạ được sách Guiness công nhận. Chắc chắn rằng một vài kỷ lục trong số đó sẽ làm bạn "té ghế"!!!

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 1)

Danh hiệu "Người xỏ khuyên nhiều nhất thế giới" đã thuộc về ông Rolf Bucholz, người Đức. Người đàn ông này sở hữu đến 453 chiếc khuyên trên cơ thể mình tính đến thời điểm ngày 24/10/2011.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 1)

Anh chàng người Đức Lutz Eichholz đã hai lần giành danh hiệu vô địch thế giới với biệt tài đi xe đạp 1 bánh trên... những chai bia. Kỷ lục đầu tiên được lập vào ngày 26/9/2011 với quãng đường đi được là 7,99m. Và Lutz Eichholz đã tự phá kỷ lục của mình vào hồi tháng Tư năm nay với chiều dài quãng đường mới là 8,93m được tạo thành từ 127 chai bia.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 1)

Ngày 17/11/2011, kỷ lục "Bức tranh 3D lớn nhất" được trao cho tác phẩm được vẽ trên đường phố Canary Wharf ở London của họa sĩ Anh Joe Hill. Bức tranh này có tổng diện tích lên đến 1.120 mét vuông với những nét vẽ sống động y như thật.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 1)

Kỷ lục về hàm răng khỏe nhất thế giới thuộc về anh chàng Nurlan Alisherov, một người đàn ông thất nghiệp người Kyrgyzstan. Kỷ lục được xác lập vào ngày 28/11/2011 tại thủ đô Bishkek. Trong vòng 1 phút, Alisherov đã dùng răng của mình để kéo một người đàn ông nặng 55 kg ngồi trên một chiếc ghế đi xa 120m và kéo một chiếc xe buýt 12 tấn đi xa 33m.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 1)

Nắm giữ kỷ lục về số nến được thắp nhiều nhất là tổ chức phi chính phủ Terra dos Sonhos (Mảnh đất của những ước mơ). Ngày 17/12/2011, tổ chức này đã huy động được 50.000 ngọn nến được thắp lên tại Praca do Comercio ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Mỗi cây nến trong đó được bán với giá 1,3 USD (27.000 đồng) nhằm huy động vốn giúp các trẻ em bị bệnh nặng có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 1)

Ngày 14/12/2011, anh chàng Etibar Elchiyev người Gruzia đã đạt kỷ lục thế giới nhờ đặc điểm "nam châm" của mình. Anh đã "hút" được tổng cộng 50 chiếc thìa kim loại lên cơ thể.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 1)

Mong muốn được ghi danh trong Sách kỷ lục Guinness, các em học sinh tại một trường học ở thành phố Chennai miền nam Ấn Độ đã mặc đồ ông già Noel và tạo thành hình một ngôi sao trước lễ Giáng sinh năm 2011. Kỷ lục thú vị này đã thu hút sự tham gia của 1.500 em học sinh từ 3-5 tuổi.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 1)

Danh hiệu "Dãy tiền xu dài nhất thế giới" đã thuộc về dãy tiền xu 70km do những người dân thủ đô Manila, Philippines tạo nên từ những đồng xu có mệnh giá 25 centavo. Kỷ lục này được xác lập vào ngày 30/11/2011 với mục đích phá vỡ kỷ lục thế giới của dãy tiền xu 64,8 km được thiết lập trước đó ở Hoa Kỳ.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 1)

Ngày 31/12/2011, hàng trăm ngàn người đã tham gia trong một chuyến đi xe đạp vòng quanh Đài Loan vào đêm giao thừa với hy vọng sẽ lập được kỷ lục thế giới về cuộc diễu hành xe đạp lớn nhất. Các nhóm tham gia bắt đầu từ 1.000 điểm khác nhau và đạp theo hình thức tiếp sức để trong vòng 1 giờ có thể đi hết cả Đài Loan.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 1)

Ảo thuật gia người Israel Hezi Dean đã đứng trên một "tòa tháp" chín tầng tại Quảng trường Rabin ở Tel Aviv vào ngày 19/5/2011. Nhằm phá vỡ kỷ lục của David Blaine được lập năm 2002, Dean đã cố bám trụ trên tháp trong hơn 35 giờ và kết thúc màn biểu diễn của mình bằng cách nhảy xuống một chồng... hộp các tông.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 1)

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngành hàng không ở Hong Kong, hàng trăm người đã tham gia màn trình diễn kéo chiếc máy bay Boeing 747-400 có trọng lượng 210 tấn vào ngày 17/3/2011. Màn biểu diễn này sau đó đã được sách Guiness công nhận là kỷ lục thể giới.

Choáng với những kỷ lục Guiness siêu "dị" (Phần 1)

Hai cụ Marie (trái) và Gabrielle (phải) Vaudremer người Bỉ là cặp song sinh thọ nhất thế giới theo ghi nhận của Guiness. Kỷ lục này được thiết lập vào ngày 2/10/2011 khi hai cụ tròn 101 tuổi.

QT

Chủ đề khác