VnReview
Hà Nội

Mô hình Airbus A380 bay lượn như máy bay thật

Chiếc máy bay mô hình dài 4,87 m này được trang bị bốn động cơ tuốc bin cỡ nhỏ. Nó đã gây ấn tượng mạnh cho người xem tại triển lãm mô hình máy bay vừa diễn ra tại Thụy Sĩ.

Ngắm mô hình Airbus A380 bay lượn như máy bay thật

A380 của Airbus hiện là chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới, và để vận hành nó cần có cả một phi hành đoàn với những phi công chuyên nghiệp. Tuy vậy mô hình A380 được Peter Michel chế tạo cũng có thể cất cánh, bay lượn trên bầu trời và hạ cánh an toàn bằng một bộ điều khiển từ xa.

Theo Cnet, Peter Michel đã dùng rất nhiều nhựa nhiệt dẻo Styrofoam, gỗ balsa, động cơ phản lực thu nhỏ và gần 8 tháng để chế tạo thành công mô hình máy bay này.

Video trình diễn của chiếc máy bay mô hình này trên YouTube đã thu hút gần 3 triệu lượt người xem. Theo thông tin trong video, chiếc máy bay này có chiều dài 4,87m, sải cánh 5,3m, trọng lượng 70,8kg và có một bình nhiên liệu 9,8 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu 1,3 lít/1 phút. Cung cấp năng lượng cho chiếc máy bay là bốn động cơ tuốc bin của hãng Jetcat.

Hoàng Kỷ

Chủ đề khác