Không chỉ là người anh hùng dẫn dắt Nam Phi thoát ách chế độ phân biệt chủng tộc, Nelson Mandelacòn là biểu tượng quốc tế cho tinh thần tự do, đoàn kết dân tộc và lòng vị tha.Hãy cùng nhìn lại 95 năm cuộc đời của một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất thế giới này.
Mandela sinh ngày 18/7/1918 trong một gia đình hoàng tộc của bộ tộc Thembu. Khi còn trẻ, ông theo học luật, trở thành thành viên của Đại hội Dân tộc Châu Phi ANC vào năm 1944 và trở thành một phần quan trọng của phong trào chống phân biệt chủng tộc tại Nam Phi.
"Quyền anh là một môn thể thao bình đẳng. Trên sàn đấu, thứ hạng, tuổi tác, màu da và giàu nghèo không có ý nghĩa gì cả" – Mandela viết trong cuốn tự truyện Long Walk To Freedom (Chặng đường dài tới tự do).
Ảnh cưới của Mandela và người vợ Winnie vào năm 1957.
Năm 1962, Mandela tới Anh để gặp mặt Oliver Tambo, một nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc khác. Ảnh chụp gần tháp đồng hồ Big Ben và Tòa nhà Quốc hội Anh.
Ngày 12/6/1964, Nelson Mandela bị bỏ tù vì tội phá hoại. Ông tuyên bố với tòa án: "Tôi không phủ nhận đã phá hoại theo kế hoạch từ trước. Tôi không lên kế hoạch làm điều đó vì thái độ liều lĩnh hay vì tôi thích bạo lực. Tôi lên kế hoạch sau khi đánh giá về tình trạng chính trị hiện tại, vốn là kết quả của nhiều năm dân tộc tôi bị người da trắng đối xử một cách tàn bạo, bị bóc lột và bị áp bức".
Bức ảnh chụp ngày 16/6/1964 cho thấy 8 người đàn ông, bao gồm cả Nelson Mandela bên trong xe tù sau khi bị kết án chung thân tại Cung điện Công lý Pretoria. Nắm đấm giơ lên bầu trời thể hiện tinh thần bất khuất của họ.
Ngày 11/2/1990, sau 27 năm trong tù, Mandela và người vợ Winne bước ra khỏi nhà tù Victor Verster.
Cuộc họp mặt của ANC vào tháng 6/1990, vốn được tổ chức để mừng sự kiện ANC được hợp pháp hóa, trở thành ngày lễ ăn mừng tự do của Mandela.
Mandela và tổng thống George Bush (Bush cha) gặp mặt tại Nhà Trắng vào ngày 25/6/1990. Sự ủng hộ của Mỹ là chìa khóa tới tự do của Mandela.
Ngày 15/6/1990, Mandela gặp gỡ Giáo Hoàng John Paul II tại Vatican.
Tổng thống Mandela và Giáo hoàng John Paul II tái ngộ vào tháng 9/1995 tại Phủ tổng thống Pretoria, Nam Phi.
Mandela bắt tay cùng "Bà đầm thép" Margaret Thatcher, thủ tướng Anh tại ngôi nhà Số 10 phố Downing, tháng 7 năm 1990.
Bức ảnh lịch sử: Nelson Mandela, khi đó còn là lãnh đạo của ANC và F.W.De Klerk, tổng thống da trắng cuối cùng của Nam Phi – một người có vai trò quan trọng trong việc chấm dứt chế độ Apartheid, cùng nhận giải Nobel Hòa Bình 1993.
Ngày 10/2/1995, Nelson Mandela trở lại thăm nhà tù Robben Island, nơi ông đã bị cầm tù 19 trong số 27 năm ngồi tù của mình.
Cuộc gặp mặt của Mandela và nữ hoàng Anh Elizabeth II vào năm 1995, một năm sau khi ông nhậm chức tổng thống Nam Phi. Ảnh chụp trong chuyến thăm Nam Phi của nữ hoàng Elizabeth.
Mandela và Đạt-lại Lạt-ma nắm tay trong một cuộc chào đón chính thức tại Cape Town, Nam Phi vào ngày 22/6/1996.
Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và Bill Gates trò chuyện tại Cape Town, Nam Phi vào ngày 11/3/1997. Ảnh chụp một nhà lãnh đạo dân tộc vĩ đại và một trong những nhà từ thiện lớn nhất thế giới.
;2 biểu tượng của lòng nhân ái: Mandela và Công nương Dianna. Ảnh chụp ngày 17/3/1997 tại Cape Town, Nam Phi.
Ảnh chụp của Mandela và biểu tượng của văn hóa Pop đương đại – ban nhạc Spice Girls tại phủ tổng thống Nam Phi, năm 1997.
Mandela và tổng thống Bill Clinton cùng nhìn qua song sắt nhà tù nơi Mandela đã từng bị cầm tù. Ảnh chụp ngày 27/3/1997.
Ảnh chụp Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và nhà lãnh đạo vĩ đại Yasser Arafat của dân tộc Palestine tại Cape Town, tháng 8/1998.
Nelson Mandela cùng Chủ tịch Fidel Castro trong buổi lễ kỉ niệm 50 năm Hiệp ước Chung về Thuế quan và Mậu dịch, năm 1998.
Mandela và Michael Jackson tại Cape Town, 1999.
Tổng thống George W. Bush ngước nhìn Mandela khi tiếp đón báo giới tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng vào ngày 12/11/2001.
Mandela và siêu mẫu Naomi Campbell trong buổi họp báo trước buổi diễn từ thiện "Frock and Roll", 2001.
Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và ngôi sao Bono của ban nhạc U2, một trong những ngôi sao hoạt động từ thiện nhất tích cực trong giới giải trí.
Mandela và ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey. Ảnh chụp ngày 6/12/2002.
Mandela chụp ảnh cùng vận động viên Olympics Rofhiwa của Nam Phi.
Mandela nhận quà tặng: chiếc áo đội tuyển quốc gia từ David Beckham, 2003.
Mandela cùng Thủ tướng Anh Tony Blair và Tổng thống Bill Clinton trong một buổi lễ mừng 100 năm của quĩ học bổng Rhodes Trust.
Tổng thống Mandela và tổng thống Bill Clinton là những người khá thân thiết. Ảnh chụp năm 2005 và 2007
Mandela, ca sĩ Beyonce Knowles và ca sĩ Annie Lennox ngay trước buổi trình diễn từ thiện chống Aids có tên Nelson Mandela AIDS Benefit Concert vào ngày 29/11/2003.
Ngôi sao điện ảnh Brad Pitt chụp ảnh cùng Nelson Mandela sau khi trở thành một Đại sứ 46664 (số hiệu của Mandela khi ở trong tù). 46664 là tên của chuỗi các sự kiện âm nhạc được tổ chức nhằm giúp chống lại căn bệnh thế kỉ AIDS.
Tổng thống Mandela cầm cúp vàng tại World Cup 2010.
Tổng thống Mandela trong chuyến thăm của Hillary Clinton, 2012.
Bức ảnh chụp năm 2011.
Lê Hoàng
Theo Telegraph