VnReview
Hà Nội

Chơi nhạc phim Pacific Rim bằng... tia sét từ 2 cuộn Testla

Bài nhạc nền Pacific Rim của bộ phim cùng tên đã được tái hiện lại bởi âm thanh phát ra từ những tia sét tạo ra từ 2 cuộn Tesla đặt đối xứng. Trong khi đó tiếng trống được chơi bởi một chú robot có não cũng là một cuộn Tesla.

Cuộn Tesla là một trong những phát minh nổi tiếng nhất của Tesla. Về cơ bản, nó là một máy biến áp cao tần lõi không khí. Cuộn Tesla độc đáo ở chỗ chúng tạo ra các điện trường cực mạnh. Những cuộn dây lớn có thể thắp sáng các bóng đèn huỳnh quang không cần dây nối cách xa 15m. Hơn nữa, do điện trường tác động trực tiếp thành ánh sáng và không sử dụng các điện cực nên ngay cả những bóng đèn huỳnh quang đã hỏng cũng sẽ phát sáng.

Chỉ bằng 2 cuộn Tesla và một chú robot, tác giả của video clip đã có thể tái hiện lại bản nhạc Pacific Rim, vốn được sáng tác bởi 3 nhạc sĩ và trình diễn bởi hơn 100 nghệ sĩ khác, trong đó có một dàn hợp xướng đến từ nước Nga:

Hãy cùng thưởng thức và so sánh với phiên bản nhạc phim gốc của Pacific Rim.

Việt Dũng

Theo Geekologie

Chủ đề khác