VnReview
Hà Nội

Kinh ngạc với cặp cá voi song sinh dính liền ở Mexico

Các nhà khoa học đã tìm thấy một cặp cá voi xám song sinh dính liền ở đầm phá Laguna Ojo de Liebre của Mexico. Đây là trường hợp cá voi xám song sinh dính liền đầu tiên được tìm thấy.

Phát hiện cặp cá voi song sinh dính liền ở bờ biển Mexico

Cặp song sinh cá voi con đã chết khi các nhà khoa học phát hiện ra, dựa vào tình trạng của chúng các nhà khoa học đoán rằng cá voi mẹ đã bị sẩy thai. Theo nhà nghiên cứu của Hiệp hội Cá voi Mỹ, Alisa Schulman-Janiger, có thể cá voi mẹ cũng đã chết và những chú cá voi con này phát triển rất kém. Các nhà khoa học sẽ nghiên cứu thêm dựa trên xác của hai chú cá voi con xấu số.

Cá voi xám là một trong những loài động vật to lớn nhất của đại dương, chúng bơi khoảng gần 20.000km từ vùng biển Alaska vào mùa Hè đến khu vực Laguna Ojo de Liebre vào mùa Đông, hết mùa Đông chúng lại di chuyển ngược lại để tìm thức ăn. Những chú cá voi này được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế bởi vì chúng đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng trong thế kỷ 20. Hiện có khoảng 21.000 con cá voi xám Thái Bình Dương trên thế giới.

Hoàng Kỷ

Theo Mashable

Chủ đề khác