VnReview
Hà Nội

Xuất hiện một loạt "hòn đá" lạ trên Hồ Michigan, Mỹ

Năm nay, lốc xoáy vùng cực đã khiến nước Mỹ trở nên lạnh giá bất thường. Nhiệt độ xuống thấp khiến hồ Michigan xuất hiện đầy những tảng băng nhỏ hình tròn như những hòn đá bình thường.

Hình ảnh được đăng tải lên YouTube cho thấy những cơn sóng đang đẩy các "hòn băng" vào bờ. Một số tảng băng có kích cỡ lên tới 50 cm.

Mặc dù đây là một hiện tượng thú vị, hiện tượng các "hòn băng" xuất hiện trên hồ không phải mới xảy ra lần đầu. Các tảng băng lớn hơn khi vỡ tan trong nước sẽ bị các cơn sóng "nhào nặn" lại thành "hòn băng" tròn như trong đoạn video này.

Đợt lạnh bất thường tại Mỹ đã khiến nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng trên cả 50 bang của nước Mỹ vào ngày thứ ba vừa qua. Tại Hawaii, nhiệt độ trên ngọn núi lửa không hoạt động Mauna Kea giảm xuống còn -8 độ C.

Lê Hoàng

Theo Metro

Chủ đề khác