VnReview
Hà Nội

Bỉ phát hiện nhân viên Google nghe lén qua loa thông minh Google Home

Truyền thông Bỉ phát hiện bằng chứng cho thấy Google đã cho phép nhân viên nghe các câu lệnh và yêu cầu từ phía người dùng thông qua trợ lý ảo.

Kênh truyền hình VRT NWS (Bỉ) cho biết một đối tác của Google cho biết công ty này được Google trả tiền để chép lại các nội dung âm thanh mà trợ lý ảo Google Assistant thu được từ người dùng, trong đó bao gồm cả những thông tin nhạy cảm như họ tên, địa chỉ và thậm chí các chi tiết về cuộc sống cá nhân của họ...

Google Home

Điều đáng nói là các thông tin này đôi khi được trợ lý ảo Google Assistant ghi lại một cách ngẫu nhiên, thay vì chỉ ghi lại khi người dùng sử dụng trợ lý ảo này. Thông thường, các trợ lý ảo bằng giọng nói như Alexa (của Amazon) hay Google Assistant chỉ được kích hoạt khi có câu khẩu lệnh từ người dùng (chẳng hạn "Ok Google"), tuy nhiên nguồn tin của VRT NWS cho biết trợ lý ảo Google Assistant trên loa thông minh Google Home đôi khi tự động ghi âm lại nội dung cuộc nói chuyện của người dùng một cách ngẫu nhiên mà họ không hề hay biết, do vậy mới để lộ ra các thông tin cá nhân và nhạy cảm.

Theo điều tra của VRT NWS, kênh truyền hình này đã xem xét 1.000 bản ghi âm của Google Assistant, chủ yếu bằng tiếng Hà Lan và tiếng Bỉ, 153 bản ghi âm trong số đó được ghi lại một cách tình cờ. Nguồn tin của VRT NWS cho biết trung bình họ sao chép 1.000 đoạn ghi âm từ Google Assistant, trong đó thậm chí có những cuộc cãi vã hay những cuộc thảo luận giữa cha và con...

Google đã thừa nhận một số lượng nhỏ các bản ghi âm ẩn danh đã được các chuyên gia của mình sao chép lại, thay vì chỉ được xử lý bằng máy móc.

"Chúng tôi hợp tác với các chuyên gia ngôn ngữ trên toàn thế giới để cải thiện công nghệ giọng nói bằng cách ghi âm một lượng nhỏ các truy vấn của người dùng. Điều này rất quan trọng để phát triển công nghệ trong các sản phẩm như Google Assistant", Google giải thích. "Chúng tôi chỉ mới biết được rằng một trong những người đánh giá của chúng tôi đã vi phạm chính sách bảo mật dữ liệu của công ty khi làm rò rỉ các dữ liệu âm thanh bí mật".

Google cho biết chỉ 0.2% số lượng các truy vấn của người dùng được nghe lại bởi các chuyên gia ngôn ngữ và các dữ liệu này là hoàn toàn ẩn danh. Công ty hiện đang tiến hành điều tra vụ việc và đảm bảo rằng không có dữ liệu âm thanh nào được ghi âm từ người dùng sẽ bị rò rỉ trong tương lai.

Đầu năm nay, hãng tin Bloomberg cho biết Amazon cũng âm thầm nghe lén và ghi âm một số cuộc nói chuyện của người dùng thông qua trợ lý ảo Alexa tích hợp trên loa thông minh Amazon Echo. Amazon sau đó đã xác nhận điều này và cho biết đã ghi âm một số lượng nhỏ các truy vấn của người dùng để giúp cải thiện khả năng phản hồi của trí tuệ nhân tạo. Amazon cho biết người dùng có thể xem xét lại những nội dung mà hãng đã ghi âm và có thể xóa đi các nội dung này nếu muốn.

Minh Hương theo The Verge

Chủ đề khác