VnReview
Hà Nội

Bên trong biệt thự 17 triệu USD gần nhà Mark Zuckerberg bán 6 năm không ai mua

Ẩn mình trong "khu đất vàng" thuộc Thung lũng Silicon, căn biệt thự gần nhà Mark Zuckerberg với 5 phòng ngủ được rao bán với giá lên đến 16,8 triệu USD.

Căn biệt thự 3 tầng kiểu Ý tọa lạc tại 51 Crescent Drive, Palo Alto, gần ngôi nhà 5.000 mét vuông của CEO Facebook Mark Zuckerberg mua năm 2011 với giá 7 triệu USD.

Theo Business Insider, biệt thự được rao bán từ tháng 5/2019 với giá 16,8 triệu USD nhưng chưa có người mua.

Hãy cùng dạo quanh biệt thự xem có gì đặc biệt mà giá lại cao đến vậy, cao hơn rất nhiều so với giá trung bình tại khu Palo Alto (4,5 triệu USD).

Khung cảnh bên ngoài biệt thự với rất nhiều cây xanh.

Biệt thự tọa lạc tại vị trí đắc địa, đi bộ ra trục đường lớn với rất nhiều nhà hàng, khu mua sắm và cũng gần các công ty công nghệ như Facebook, Google.

Khu đất xây biệt thự và nhà tiếp khách có diện tích lớn hơn nhiều so với tiêu chuẩn tại Palo Alto.

Biệt thự có 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, nhà tiếp khách, hồ bơi và vườn hoa theo kiểu Ý.

Thực chất, căn nhà được rao bán lần đầu từ năm 2013 nhưng chưa có người mua.

Nơi đây được xây dựng năm 1927 bởi kiến trúc sư nổi tiếng Birge Clark. Chủ sở hữu hiện tại đã mua nó vào đầu những năm 2000.

Biệt thự được cải tạo vào năm 2009, mở thêm nhiều cửa sổ để hút ánh sáng tự nhiên vào trong.

Chủ nhân hiện tại lần đầu rao bán ngôi nhà vào năm 2013 với giá 12,8 triệu USD, sau 2 tháng thì gỡ bỏ.

Tháng 4/2017, ngôi nhà được rao bán lần thứ 2 với giá 17,8 triệu USD. Đến tháng 12 thì chủ nhân không bán nữa.

Tháng 5/2019, nó tiếp tục xuất hiện trên trang rao bán nhà Zillow với giá 16,8 triệu USD.

Đã 6 tháng (đúng hơn là 6 năm từ lần rao bán đầu tiên) nhưng chưa có ai mua nhà.

Theo người môi giới Joel Goodrich, không có vấn đề gì xảy ra với biệt thự này.

Cũng theo Goodrich, điều này là bình thường với thị trường nhà đất xa xỉ, chủ nhân cũng không cần bán vội để có tiền.

"Chủ nhân căn nhà không bắt buộc phải bán ngay lập tức. Họ đang chờ đúng người đúng thời điểm để bán căn nhà này", Goodrich chia sẻ.

Đó là lý do căn nhà được rao bán rồi gỡ, rồi lại bán tiếp. Mức giá biệt thự này cao hơn nhiều so với mức trung bình trong khu vực (4,5 triệu USD).

"Trong thị trường nhà đất xa xỉ và cực xa xỉ, bạn sẽ không định giá nhà mình thấp đâu", Goodrich cho biết.

Ông cho rằng ở phân khúc thấp hơn, người bán có thể giảm giá để dễ bán, nhưng ở phân khúc cao cấp thì không có chuyện đó.

"Nó không giống căn nhà 5 triệu USD được giảm giá để có người mua", Goodrich cho biết.

Do đó, chỉ những ai thực sự chịu chi mới bỏ tiền mua căn nhà này.

Căn nhà từng được xem qua bởi vài người châu Á, sau đó là những người làm trong lĩnh vực công nghệ.

Kiến trúc căn nhà mang phong cách cổ điển, khác hẳn phong cách tối giản, hiện đại của nhiều căn nhà khác tại Thung lũng Silicon.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác