VnReview
Hà Nội

Đánh giá 2 tai nghe siêu trầm Sony MDR-XB450 và MDR-XB950

Mới đây, Sony vừa ra mắt hai mẫu tai nghe siêu trầm Extra Bass gồm MDR-XB450 và MDR-XB950. Hai mẫu này là phiên bản nâng cấp của mẫu XB400 và XB900 trước đây.

Đây là hai phiên bản có mic đàm thoại và nút điều chỉnh âm lượng, tương thích với các thiết bị của Apple, Android và Blackberry. Giá tham khảo tại các cửa hàng Xuân Vũ Audio (tainghe.com.vn) của XB450AP là 1,625 triệu đồng và XB950AP là 3,185 triệu đồng.

Trên vỏ hộp có in dòng chữ ''Extra bass'' nhằm nhấn mạnh rằng đây là chiếc tai nghe siêu trầm.

Sản phẩm chỉ bao gồm tai nghe và không có phụ kiện nào cả.

Thiết kế của hai mẫu XB450AP và XB950AP khá đẹp và hiện đại, nhắm vào đối tượng người nghe nhạc trẻ tuổi năng động và sành điệu.

Cả XB450AP và XB950AP đều có phần chụp tai nghe được làm bằng nhôm vân xoáy đặc trưng của Sony. Tuy nhiên, trong khi XB450AP có rất nhiều màu sắc trẻ trung như xanh dương, vàng, trắng, đen và đỏ thì XB950AP chỉ có hai màu là đen và xám, gam màu khá trầm nhấn vào sự sang trọng.

Đệm tai nghe của XB450AP được bọc một lớp giả da khá dày dặn phía ngoài, thay vì mỏng như dòng tai nghe XB400 cũ.

Khác với XB450AP- dòng tai nghe thấp hơn, cả đệm tai nghe và gọng của XB950AP đều được làm bằng da khá mềm và đẹp, đem lại cảm giác cực kì êm ái và thoải mái. Ngoài ra, trên gọng tai nghe của XB950AP còn có 1 phần được làm bằng kim loại, tạo điểm nhấn khá lạ mắt.

Cả hai vẫn có dạng cáp dẹt chống rối, và giắc chữ L chống đứt ngầm

Ngoài ra, hai mẫu tai nghe XB450AP và XB950AP còn được trang bị mic đàm thoại và 1 nút nhận/ngừng cuộc gọi.

Chất âm

Trong quá trình đánh giá chất âm, chúng tôi sử dụng nguồn phát là chiếc Sony Walkman A15 mới cùng với các bản nhạc lossless của Michael Jackson, Cher, Daft Punk và Madonna.

Nếu như trước đây, XB400 vốn đã rất nổi tiếng với chất bass mạnh mẽ, vô cùng ấn tượng, đúng với những gì mà Sony muốn nhấn mạnh ở từ Siêu trầm (Extra Bass). Tuy nhiên rất nhiều người lại cho rằng chất bass này tuy có lượng rất nhiều, nhưng về chất lại không được tốt. Có lẽ Sony đã lắng nghe điều này từ người dùng và cải thiện chất âm ở dòng sản phẩm mới này.

Đầu tiên là sự cải thiện ở dải trầm. XB450 có dải bass vẫn đảm bảo được về lượng với người yêu thích dải bass nhưng bass đánh đã có lực hơn, nghe đã hơn hẵn tiếng bass hơi kém lực của XB400. Đồng thời theo đó, XB450 cũng có tiếng bass gọn gàng và kiểm soát tốt hơn ngay cả khi người dùng nghe các bản nhạc có tiết tấu nhanh, dồn dập.

Bên cạnh dải trầm, hai dải còn lại là dải trung và dải cao của mẫu tai nghe này cũng được cải thiện đáng kể so với mẫu cũ. Âm trung và cao không còn quá chìm so với dải trầm mà đã được đẩy lên và có độ chi tiết tốt hơn.

Nhờ vậy, XB450AP cho ra chất âm cân bằng và dễ nghe hơn, giúp người dùng có thể nghe liên tục trong một thời gian dài mà không bị mệt. Ngoài ra, tuy là một chiếc tai nghe thiên bass, âm trường của XB450AP đã thoáng đãng hơn hẳn so với dòng siêu trầm trước đây.

XB950AP;vừa được coi là phiên bản nâng cấp đáng giá của mẫu XB900 cũ và cũng là bản nâng cấp của mẫu XB450AP. Âm trầm của XB950AP đánh rất gọn, xuống sâu, tròn trịa, nghe có cảm giác rung rung giống như đang nghe bằng dàn loa dân dụng.

Điểm thay đổi lớn nhất đó là XB950AP có dải trung tự nhiên hơn hẳn, đầy đặn và chi tiết, khác với dải trung quá điện tử trên các phiên bản trước. Sau khi dải này được cải thiện, chất âm XB950AP nghe trung thực và truyền cảm hơn. Theo đó dải cao cũng có sự thay đổi, sáng hơn leng keng hơn. Nhờ vậy, không gian âm thanh cũng được cải thiện rõ rệt, bạn có thể tượng tượng được rằng mình đang ở trong một quán bar cỡ vừa và lắng nghe các bản nhạc sôi động như Dance, Trance,...

Tổng kết

XB950 và XB450 là hai phiên bản nâng cấp đáng giá, có thể khiến nhiều người thay đổi cách suy nghĩ trước đây về dòng tai nghe siêu trầm (Extra bass) của Sony. Hai mẫu tai nghe này rất thích hợp để nghe các bản nhạc sôi động, có tiết tấu nhanh.

Ưu điểm:

+ Thiết kế thời trang, năng động, đa dạng màu sắc.

+ Chất âm có nhiều cải thiện, thích hợp với đa số người nghe phổ thông.

Nhược điểm:

- Chất âm nhấn vào âm trầm có thể không thích hợp với một số người.

Hoàng Minh

Chủ đề khác