VnReview
Hà Nội

Bom tấn mới của đạo diễn 'Avatar' được dự báo là siêu phẩm năm 2019

"Alita: Battle Angel", bộ phim bom tấn 3D do James Cameron sản xuất và Robert Rodriguez đạo diễn, nhận được vô số lời khen từ giới phê bình.

Trailer ‘Atila: Battle Angle' - phim do James Cameron sản xuất, bộ phim bom tấn chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản, dự kiến ra mắt vào ngày 14/2 tại Mỹ.

Những phản ứng đầu tiên của giới phê bình về bom tấn;Alita: Battle Angel hầu hết là lời khen ngợi. Nhiều chuyên gia đánh giá bộ phim là một cuộc phiêu lưu 3D giàu cảm xúc và đáng kinh ngạc.

Phim chuyển thể từ bộ truyện tranh Battle Angel Alita của Yukito Kishiro mà James Cameron rất yêu thích. Ông đã dành nhiều năm để phát triển dự án này với tư cách đạo diễn.

Nhưng rồi nhà làm phim lừng danh quá bận rộn với dự án các phần hậu truyện Avatar nên đã phải từ bỏ vai trò đạo diễn. Ông lui về làm nhà sản xuất cùng Jon Landau và trao vai trò đạo diễn cho Robert Rodriguez.

Nữ diễn viên Rosa Salazar trong vai robot tương lai Atila trong Alita: Battle Angel. Ảnh: 20th Century Fox

Khi chuyển dự án cho Rodriguez, Cameron đã gửi kèm 600 trang ghi chép hoàn toàn có thể cô đọng thành một kịch bản khả thi. Câu chuyện của phim Alita: Battle Angel diễn ra ở vài thế kỷ trong tương lai, nơi robot nữ tên Alita (Rosa Salazar đóng) được một bác sĩ (Christoph Waltz) điều trị và giúp cô nhớ lại quá khứ bi kịch của mình.

Alita: Battle Angel đã bị hoãn ra mắt vài lần, từ giữa đến cuối năm ngoái. Ngày ra mắt chính thức được chốt là 14/2 năm nay tại Mỹ. Sau khi xem phim, giới phê bình dự báo đây sẽ là một bom tấn ăn khách, khó bỏ lỡ cho năm 2019. Hơn nữa, định dạng 3D cũng được nhận xét là xuất sắc, chứ không chỉ là "làm màu" như nhiều phim 3D nửa vời.

Nhà phê bình Max Evry viết: "Đã xem Alita: Battle Angel. Một tác phẩm khoa học viễn tưởng đột phá, mang lại cái nhìn về thế giới tương lai của những điều được và mất, với robot của Rosa Salazar như một thiên thần báo thù mạnh mẽ".

Các cảnh hành động của phim được dự báo sẽ rất hấp dẫn với hiệu ứng 3D. Ảnh: 20th Century Fox.

"Diễn xuất kết hợp với kỹ xảo đồ họa của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Lời than phiền duy nhất của tôi về bộ phim là nó khiến tôi muốn xem nhiều hơn nữa", ông ca ngợi.

Nhà phê bình Hector Navarro đồng tình: "Bộ phim làm tôi sửng sốt. Không thể đợi đến khi mọi người cũng được xem. Hãy làm thêm những phim điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh hoặc hoạt hình Nhật Bản nhé".

Những bình luận này đẩy sự phấn khích của khán giả xung quanh tác phẩm tăng cao, nhất là khi có tên James Cameron trong dự án. Trong một thập kỷ qua, nhà làm phim nổi tiếng đã dành phần lớn thời gian cho phần 2 và 3 của Avatar, đồng thời làm thêm một số dự án lớn như Alita hay Terminator 6 (đều với vai trò nhà sản xuất).

Theo Zing

Chủ đề khác