VnReview
Hà Nội

Phim chiếu rạp “Demon Slayer” trở thành tác phẩm hoạt hình ăn khách nhất 2020

Ngay cả biểu tượng văn hóa Doraemon cũng không thể cản bước Demon Slayer ở Nhật. Còn trên bình diện toàn cầu, phim 3D Khương Tử Nha của Trung Quốc chính thức bị vượt qua trên đường đua phòng vé.

Tờ Deadline đưa tin, "cơn bão";Demon Slayer The Movie: Mugen Train tiếp tục chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu của mình tại phòng vé Nhật Bản. Sau 39 ngày trình chiếu, tính đến hết 24/11 vừa rồi bộ phim đã thu về 25,9 tỷ yên tại Nhật, tương đương 248 triệu USD. Con số này đưa phim lên vị trí thứ 3 trong danh sách phim ăn khách nhất mọi thời đại ở Nhật, chỉ sau Titanic (26,2 tỷ yên) và Spirited Away (30,8 tỷ yên).

Như vậy, phim chỉ cần thu về khoảng gần 50 triệu USD nữa là đủ để vượt qua tác phẩm của nhà Ghibli (294,5 triệu USD), giành lấy ngôi vị phim ăn khách nhất mọi thời đại ở Nhật Bản. Ngoài ra, lượng vé bán ra của anime cũng đã đạt gần 19,5 triệu đơn vị, đưa phim lên vị trí thứ 4 các tác phẩm chiếu rạp được xem nhiều nhất mọi thời ở đất nước mặt trời mọc, tính theo doanh số bán vé.

Bộ phim đã 6 tuần liên tiếp đứng đầu phòng vé Nhật, đánh bại cả Doraemon khi công chiếu (ảnh: Aniplex)

Ở tuần công chiếu vừa rồi, bộ phim đã giành ngôi vị quán quân phòng vé Nhật với doanh thu 9,87 triệu USD. Ngay cả tân binh Stand By Me Doraemon 2 rất được kỳ vọng cũng đành cam chịu xếp thứ hai, doanh thu chỉ đạt 3,7 triệu USD dù là tuần công chiếu đầu tiên. Đây đã là tuần thứ 6 liên tiếp Demon Slayer The Movie: Mugen Train không có đối thủ ở rạp chiếu phim Nhật Bản. Dù là một biểu tượng văn hóa, Doraemon cũng không thể làm giảm sức hút của hai anh em Tanjiro và Nezuko.

Đối với phòng vé quốc tế, phim công chiếu thêm tại Đài Loan và Hong Kong và nhanh chóng gặt hái thắng lợi. Tại Đài Loan, mở màn từ ngày 30/10, bộ phim đã kiếm được 15 triệu USD tiền bán vé. Chỉ trong chưa đầy một tháng đã trở thành phim ăn khách nhất năm 2020, đồng thời là phim xuất xứ Nhật Bản lẫn phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Đài Loan.

Ca khúc chủ đề "Homura" của phim do ca sĩ LiSA trực thuộc Sony Music trình bày

Bộ phim đứng thứ 3 về xếp hạng doanh thu phòng vé quốc tế, không bao gồm thị trường Bắc Mỹ, theo Deadline. Ngoài ra, Cartoon Brew xác nhận movie anime cũng chính thức đánh bại phim 3D Trung Quốc Khương Tử Nha, trở thành tác phẩm hoạt hình ăn khách nhất năm nay. Trang Wikipedia thống kê, Khương Tử Nha đạt tổng doanh thu hiện tại là 244 triệu USD, còn bản chiếu rạp Demon Slayer đã là 261 triệu USD.

Phim dự kiến sẽ chiếu tại Bắc Mỹ vào đầu năm sau, phát hành bởi hai công ty con Sony là Funimation và Aniplex chi nhánh Mỹ. Còn tại Việt Nam, nhà phân phối bản quyền anime tại Đông Nam Á Odex cho biết sẽ có buổi chiếu fan screening vào tháng Mười Hai tới, trước khi công chiếu rộng rãi tháng Giêng năm sau. Do còn nhiều thị trường chưa chiếu phim, thành tích Demon Slayer chắc chắn còn tiếp tục tăng.

Ambitious Man

Chủ đề khác