VnReview
Hà Nội

“Thanh gươm diệt quỷ” trở thành anime ăn khách nhất mọi thời đại

Sau khoảng 5 tháng trình chiếu, bộ phim đã thu về gần 400 triệu USD trên toàn cầu, qua đó thiết lập kỷ lục phòng vé mới cao nhất mọi thời đại.

Trang tin tức chuyên về anime, manga Anime News Networks đăng tin cho hay, doanh thu phòng vé của bộ phim Demon Slayer The Movie: Mugen Train (tựa Việt: Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận) đã chính thức vượt qua Spirited Away (tựa Việt: Vùng đất linh hồn). Tính tới hết đầu tuần này, bộ phim đã thu về 399,18 triệu USD doanh thu, chủ yếu nhờ khu vực châu Á.

Theo số liệu cập nhật tới giữa tháng Hai, phim bán được hơn 27 triệu vé tại quê nhà, thu về 359 triệu USD. Ở Hàn Quốc, phim đã thu về hơn 6,5 triệu USD kể từ khi phát hành hôm 27/1. Thị trường Đài Loan đem về hơn 22 triệu USD; Thái Lan hơn 4 triệu USD; Hong Kong là 3,75 triệu USD; hơn 1,8 triệu USD từ Singapore và Việt Nam là hơn 700.000 USD.

Anime lập thành tích doanh thu cao nhất mọi thời đại (ảnh: ufotable)

Trang ComicBook nhận định, tác phẩm của xưởng phim ufotable đạt thành công vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu. Không chỉ soán ngôi Vùng đất linh hồn để trở thành anime có doanh thu cao nhất mọi thời đại, bộ phim còn nhận được sự tán dương của người hâm mộ trên toàn cầu, làm lan tỏa hiện tượng văn hóa Demon Slayer hơn bao giờ hết.

Mới đây, Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận đã công chiếu tại Úc và New Zealand thông qua nhà phát hành Madman Anime, công ty con của Sony. Tài khoản Twitter của đơn vị phân phối đã thông báo bộ phim đứng đầu doanh thu phòng vé ngay tuần đầu tiên công chiếu, cho thấy sức hút không chỉ giới hạn trong khu vực châu Á của anime.

Trang này nhận định, tín hiệu mở màn thuận lợi ở thị trường quốc tế đầu tiên chứng tỏ, doanh thu của phim sẽ còn tăng cao nữa khi chiếu tại châu Âu và Bắc Mỹ. Hiện tại, do dịch diễn biến phức tạp nên hai công ty con của Sony là Funimation và Aniplex chưa phát hành rộng rãi tác phẩm ở Bắc Mỹ. Bộ phim mới chỉ chiếu giới hạn ở một số cụm rạp Miami, nhằm đủ điều kiện dự tranh Oscar hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc.

Phim được phát hành tại Mỹ qua công ty con Aniplex của Sony

Hãng thông tấn Reuters cho biết, những khán giả Mỹ đầu tiên thưởng thức phim tỏ ra rất phấn khích. Alex Acosta, sinh viên 20 tuổi sống tại Miami, chia sẻ: "Nó vượt xa kỳ vọng của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều. Bộ phim thật xuất sắc, sở hữu một tuyến truyện chặt chẽ. Tôi rất thích". Một khán giả khác là Carlos Brenes, 19 tuổi, cũng cực kỳ choáng ngợp sau khi xem - "Quả là một câu chuyện rất hấp dẫn, khiến tôi bị rung động".

Một số khán giả khác sau khi xem phim thừa nhận, họ kỳ vọng anime sẽ làm nên chuyện tại mùa giải thưởng Oscar năm nay. "Phim nên thắng giải Oscar bởi nó thực sự quá tuyệt vời" - Luis Marmolejo nhận xét. Danh sách đề cử Oscar sẽ được công bố vào ngày 27/3, Demon Slayer The Movie: Mugen Train hiện nằm trong danh sách 27 phim hoạt hình được gửi đi dự thi.

Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của bản movie, nhóm các nhà sản xuất gồm Shueisha, Aniplex và ufotable dự định chuyển thể phần tiếp theo lên sóng truyền hình, tiếp nối câu chuyện đã kết thúc trên Chuyến tàu vô tận. Mùa hai của anime sẽ tập trung vào arc Phố đèn đỏ, công chiếu vào cuối năm nay.

Ambitious Man

Chủ đề khác