VnReview
Hà Nội

Thương hiệu “Ám ảnh kinh hoàng” cán mốc 2 tỷ USD tại phòng vé

Tác phẩm kinh dị thứ 7 trong chuỗi phim quỷ ám đã giúp nâng tổng doanh thu bán vé lên 2 tỷ USD.

Theo nhà sản xuất New Line Cinema, phần phim mới nhất Ám ảnh kinh hoàng: Ma xui quỷ khiến đã kiếm được 196 triệu USD toàn cầu. Thành tích này đã giúp nâng tổng doanh thu bán vé của toàn chuỗi Ám ảnh kinh hoàng lên 2 tỷ USD, trở thành thương hiệu phim kinh dị quỷ ám ăn khách nhất mọi thời đại.

"Ma xui quỷ khiến" giúp doanh thu toàn thương hiệu đạt 2 tỷ USD

Được ra mắt lần đầu năm 2013 bởi đạo diễn James Wan, Ám ảnh kinh hoàng trở thành hiện tượng phòng vé và thu về 316 triệu USD, mở màn cho một thương hiệu kinh dị nổi tiếng nhất. Phần phim thứ 7 mới nhất là phần 3 của tuyến truyện chính trong vũ trụ Ám ảnh kinh hoàng, theo chân hai nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren do Patrick Wilson, Vera Farmiga đóng.

Ngoài ra, vũ trụ Ám ảnh kinh hoàng còn các tuyến truyện khác về búp bê ma Annabelle (3 phim), hai phần ngoại truyện Mẹ ma than khóc La LloronaÁc quỷ ma sơ. Tất cả đều đạt doanh thu khả quan so với kinh phí khiêm tốn. Không chỉ vậy, có đến 4 phim trong chuỗi nằm trong nhóm 10 phim kinh dị hay nhất mọi thời đại, Deadline cho biết.

Một trong các vũ trụ điện ảnh siêu lợi nhuận!

Ambitious Man

Chủ đề khác