Khi chúng ta đang rất quan tâm đến đại dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra thì ít ai để ý rằng rất nhiều nước đang trong mùa cúm và nguy hiểm nhất là virus cúm A H1N1.
Tại Đài Loan, mới chỉ có 10 trường hợp nhiễm virus corona với nguồn gốc từ Vũ Hán được ghi nhận, chưa ai tử vong nhưng trong vòng 3 tháng qua, theo trung tâm kiểm soát bệnh dịch nước này đã có 56 người chết vì virus H1N1 gây ra chứng suy hô hấp.
Virus cúm A H1N1 đã gây ra cái chết của 56 người Đài Loan trong 3 tháng qua có nguồn gốc từ đại dịch cúm 2009 với khởi phát từ Bắc Mỹ. Đây là đại dịch do một loại virus thuộc chủng H1N1 lần đầu được phát hiện bởi các cơ quan y tế vào tháng 3/2009. Theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thì: 'Vào mùa xuân năm 2009, một loại virus cúm A (H1N1) lần đầu được xuất hiện ở Hoa Kỳ và nhanh chóng lây lan ra toàn thế giới'.
Rất nhiều người đang phải đối phó với cúm A H1N1 tại Đài Loan
Điểm đặc biệt là loại virus mới này có chứa một tổ hợp gene cúm duy nhất chưa được xác định trước đây ở động vật hoặc người. Đến hiện nay, tức 11 năm sau khi lần đầu được phát hiện, con người vẫn đang phải tiết tục đối phó với loại virus này.
Trong 1 năm đầu phải đối phó với đại dịch cúm H1N1, cụ thể từ ngày 12/4/2019 - 10/4/2010, CDC ước tính tại Hoa Kỳ có khoảng 60,8 triệu trường hợp nhiễm loại virus mới này. Trong đó, có khoảng 274.304 ca nhập viện, khoảng 12.469 trường hợp tử vong. Ngoài ra, cơ quan này cũng ước tính trong 1 năm đó, có khoảng 151.700 - 575.400 người trên toàn thế giới chết vì nhiễm virus cúm A H1N1. Điểm kỳ lạ của nó là ước tính có tới 80% trường hợp tử vong do loại virus này nhỏ hơn 65 tuổi. Đây là điều bất thường bởi các chủng cúm khác thường ảnh hưởng mạnh đến người già nhiều hơn với khoảng 70 - 90% số ca tử vong là xảy ra ở người từ 65 tuổi trở lên, sức đề kháng yếu hơn người trẻ. Tại Việt Nam, tính từ tháng 5 - tháng 9/2009 có 9.868 trường hợp mắc cúm H1N1, trong đó có 22 ca tử vong.
Theo ước tính, có khoảng 0,001 - 0.007% dân số thế giới đã chết vì các biến chứng hô hấp liên quan đến chủng virus cúm A H1N1 trong 1 năm đầu tiên khi dịch cúm này hoành hành. Đến ngày 10/8/2010, tức khoảng 4-5 tháng khi virus này xuất hiện, WHO đã tuyên bố chấm dứt đại dịch cúm toàn cầu do chủng virus H1N1 gây ra. Tuy nhiên, chúng vẫn tồn tại trên thế giới dưới dạng virus cúm mùa, gây bệnh và khiến cho rất nhiều người trên thế giới tử vong hằng năm. Tính từ năm 2009 - 2018 cúm A H1N1 đã gây ra ít nhất 100,5 triệu ca nhiễm bệnh, 936.000 ca nhập viện và 75.000 ca tử vong ở Mỹ. Như vậy, gần như năm nào chủng cúm này cũng đến và mang đến rất nhiều cái chết cũng như ca nhiễm bệnh mới cho người dân trên thế giới.
Người dân xếp hàng mua khẩu trang để ngừa cúm tại Đài Loan
Trên thế giới, hàng năm cúm A H1N1 vẫn xuất hiện với tần suất dày đặc vào mùa cúm. Tại Mỹ, theo CDC trong năm 2019 nước này có khoảng 80.000 người chết do cúm với khoảng 50 triệu người mắc các chủng khác nhau của bệnh này. Trong mùa cúm 2020, Mỹ đã có 16 trẻ em chết vì cúm. CDC thường chỉ tính số liệu chính xác số trẻ em chết vì cúm, người người trưởng thành chết vì bệnh này cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ chỉ đưa ra con số ước tính vào cuối mùa cúm. Trung bình, mỗi năm tại Mỹ có khoảng 12.000 - 56.000 người chết vì cúm trong khoảng 140.000 - 710.000 người vào bệnh viện. Khoảng 1/2 số người nhiễm và chết vì cúm ở Mỹ hàng năm là thuộc chủng cúm A, trong đó H1N1 là chủ yếu.
Hàng năm, cúm A H1N1 vẫn đến vào các mùa cúm, gây tổn hại sức khỏe của người dân trên toàn thế giới. Như tại Đài Loan, trong tuần qua đã có 13 người từ độ tuổi từ 47 - 97 tuổi tử vong vì cúm H1N1, bao gồm một phụ nữ trên 80 tuổi, một bệnh nhân bị ung thư và viêm phổi mãn tính. Hiện nay, rất nhiều nước trên thế giới đang trong mùa cúm với các chủng loại cúm khác nhau hoành hành. Vì vậy, chúng ta cần biết tự bảo vệ bản thân mình bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay hàng ngày... Bởi lẽ, không chỉ corona mà bất kỳ chủng cúm do virus nào cũng rất nguy hiểm và có thể gây chết người.
T.T