Phát hiện rặng san hô cao 500 mét ngoài khơi nước Úc, chiều cao gấp gần 2 lần tòa nhà Bitexco
Bồ Đào Nha: Kháng thể đối với SARS-CoV-2 tồn tại tới 7 tháng
Nghiên cứu của giới khoa học Bồ Đào Nha cho thấy số lượng kháng thể được tạo ra phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh chứ không phải độ tuổi của người nhiễm bệnh.
9 lời khuyên cho chuyến du lịch tắm biển hoàn hảo | VOV.VN
VOV.VN - Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn tận hưởng được kì nghỉ trên biển của mình một cách hoàn hảo.
Các nhà khoa học xác định giai đoạn tồn tại kháng thể đối với COVID-19
MOSKVA (Sputnik) - Kháng thể ở những người từng bị nhiễm coronavirus vẫn tồn tại trong vài tháng, báo Science đưa tin, trích dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ.
Ta có thể biến sa mạc Sahara thành nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới không?
Từ khi biết đến sự tồn tại của pin Mặt Trời, ta vẫn mong ước chinh phục một trong những nơi khó sống nhất Trái Đất, biến nó thành "mỏ" năng lượng khổng lồ.
Nghiên cứu về siêu hố đen thắng giải Nobel Vật lý 2020
GD&TĐ - Giải Nobel Vật lý 2020 đã được trao cho 3 nhà vật lý thiên văn, nhờ các công trình nghiên cứu liên quan đến hố đen vũ trụ. Các nhà khoa học này là Roger Penrose, Reinhard Genzel và Andrea Ghez.
Dơi ốm còn biết điều hơn cả một số người: khi mang bệnh, dơi quỷ hút máu sẽ tự cách ly xã hội
Nghiên cứu mới chỉ ra tập tính bảo vệ bầy đàn thú vị của dơi quỷ, một loài dơi hút máu sống tại Trung và Nam Mỹ.
Đột phá trong giải mã các ngôn ngữ bị lãng quên
Các nhà khoa học ở Viện Công nghệ Massachusetts MIT (Mỹ) vừa tạo ra hệ thống sử dụng học máy (machine learning) để giải mã các ngôn ngữ đã chết.
76 triệu liều vắc xin đang được nghiên cứu cho COVID-19
Công ty Dược phẩm Sinh học Medicago thông báo sẽ cung ứng 76 triệu liều vắc xin COVID-19 nếu loại vắc xin mà họ đang nghiên cứu được thử nghiệm thành công và được cấp giấy chứng nhận.
Clip: Cận cảnh cỗ máy tạo ra nguồn năng lượng lớn nhất thế giới
Cỗ máy Z được chế tạo để làm nhiệm vụ, tái tạo sức của một vụ nổ bom hạt nhân, hay nó có thể mô phỏng được cả hố đen vũ trụ.
Lần đầu tiên, tàu Juno của NASA "chụp" được loạt hiện tượng phóng điện màu xanh/hồng trên Sao Mộc
Trên Trái Đất cũng có hiện tượng này, chỉ có điều khác màu.