VnReview
Hà Nội

VCK U23 châu Á: Đối thủ của Việt Nam tại vòng bảng mạnh cỡ nào?

U23 Việt Nam sẽ cùng bảng với các đội tuyển U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE tại vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2020 được tổ chức ở Thái Lan trong những ngày sắp tới.

Vòng chung kết U23 châu Á sẽ được tổ chức từ ngày 8 - 26/1/2020 tại Thái Lan. U23 Việt Nam nằm tại bảng D, khá dễ thở cùng các đội bóng U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Điều đặc biệt là VCK U23 châu Á cũng đồng thời là vòng loại của Olympic 2020 tại Tokyo. Các đội bóng nằm trong top 3 của giải đấu này sẽ được quyền đại diện cho châu Á tham dự Thế vận hội 2020 - Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. U23 Việt Nam hiện đang là đương kim á quân của giải đấu và nếu giữ được thành tích đó thì lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta sẽ chứng kiến các cầu thủ 'con cưng' góp mặt ở Thế vận hội.

U23 Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên số 1 đi vào tứ kết của bảng D khi đang là đương kim á quân của giải đấu. Chúng ta may mắn không rơi vào bảng C khi ở đó có những đội bóng rất mạnh là U23 Trung Quốc, U23 Hàn Quốc, U23 Iran và cả đương kim vô địch U23 Uzbekistan. Bởi lẽ đó, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam là rất sáng, nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan bởi các đối thủ trong bảng D cũng không phải dạng yếu.

U23 UAE

Đây là đối thủ đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam tại vòng bảng của VCK U23 châu Á. Thành phần chính của U23 UAE là những cầu thủ trong đội Olympic của nước này đánh bại Olympic Việt Nam tại Asiad 2018. Chiến thắng đó của đội bóng đến từ Tây Á, dù chỉ là trên loạt penalty cũng đã cướp đi cơ hội lần đầu tiên có 1 tấm huy chương bóng đá ở Asiad của chúng ta.

Cầu thủ nổi bật nhất của U23 UAE là tiền đạo Zaid Al-Ameri. Cầu thủ sinh năm 1997 này từng sút thành công quả penalty vào lưới Olympic Việt Nam tại Asiad 2018 và cũng có 3 bàn thắng tại vòng loại của U23 châu Á 2020. Ngoài ra, họ cũng có trung vệ Majed Suroor rất nổi bật và đang chơi cho CLB Sharjah ở giải VĐQG UAE, có giá trị chuyển nhượng hiện tại là 200.000 Euro.

Tại vòng loại của giải U23 châu Á 2020, UAE thể hiện sức mạnh của mình khi giành được tổng cộng 7 điểm trước các đối thủ Maldives, Lebanon và Saudi Arabia, ghi được 10 bàn tháng và lọt lướt 2 bàn. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển quốc gia UAE đang xếp thứ 71 và đứng thứ 8 của châu Á.

Trong lịch sử, thành tích tốt nhất của đội tuyển đến từ Tây Á ở VCK U23 châu Á là lọt vào tứ kết các năm 2013 và 2016. Tuy nhiên, ở giải đấu này năm 2018 thì UAE lại không vượt qua được vòng loại. Bóng đá UAE được đầu tư rất nhiều và có tham vọng lớn trong những năm qua. Chính vì thế, đội bóng này chắc chắn là đối thủ đáng để U23 Việt Nam chú ý nhất tại bảng D của giải U23 châu Á 2020.

U23 Jordan

Cùng với U23 UAE thì U23 Jordan cũng là đối thủ đặc biệt đáng chú ý với U23 Việt Nam tại bảng D. Đây là đội bóng có thực lực, có sự chuẩn bị tốt và có HLV Ahmed Abdel-Qader, 51 tuổi từng đưa đội U20 Jordan giành quyền dự giải U20 World Cup 2007 tại Canada.

Khi mà các đội tuyển khác còn đang tập luyện thì U23 Jordan đã chốt danh sách 23 cái tên chính thức góp mặt ở VCK U23 châu Á từ ngày 27/12. Đây được coi là động thái nhằm giúp các cầu thủ có nhiều thời gian để tập chiến thuật cùng nhau hơn. Đội bóng đến từ Tây Á sở hữu cầu thủ chất lượng như tiền đạo Omar Hani Ismail đang chơi cho CLB nổi tiếng Apoel của Đảo Síp. Ngoài ra, họ còn có những cầu thủ như Bassam Deldoum hay Musa Al-Taamari đang được rất nhiều CLB lớn của châu Âu theo đuổi.

Tuy nhiên, U23 Jordan nhiều khả năng sẽ không có ngôi sao lớn nhất của mình - tiền vệ Musa Al-Taamari do CLB Apoel chỉ đồng ý trả người sau ngày 12/1. Hiện cầu thủ này đang không có tên trong danh sách chính thức của đội bóng đến từ Tây Á. Ngoài ra, U23 Jordan cũng không có 2 cầu thủ Yousef Abu Jalboush và Mohammed Abu Zureik do không bình phục kịp chấn thương.

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2020, U23 Jordan rơi vào bảng đấu khó khi gặp Syria, Kuwait và Kyrgyzstan. Tuy nhiên, đội bóng này đã chơi xuất sắc, giành được 7 điểm và cùng U23 Syria đi tiếp vào vòng sau.

Trong lịch sử giải U23 châu Á, U23 Jordan từng đạt hạng 3 vào năm 2013, vào đến tứ kết năm 2016 nhưng lại bị loại ngay từ vòng bảng năm 2018. Như vậy, thành tích của đội bóng này tụt dần theo thời gian. Thậm chí, Olympic Jordan còn không đủ điều kiện dự Asiad 2018. Có thể nói, bóng đá trẻ quốc gia này trong thời gian gần đây không có những chuyển biến tích cực và ngày càng thụt lùi. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không được xem thường U23 Jordan bởi họ sở hữu những cầu thủ ngôi sao và có thể tỏa sáng bất kỳ lúc nào.

U23 CHDCND Triều Tiên

U23 Triều Tiên cũng như đội tuyển quốc gia của họ, rất bí ẩn với người hâm mộ bóng đá châu Á. Đến HLV Park Hang Seo cũng phải đưa ra nhận định rằng có rất ít thông tin về đội bóng đến từ Đông Bắc Á.

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2020, Triều Tiên nằm ở bảng G với Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Mông Cổ. Đội bóng này hòa 1 trận với Singapore và thắng 2 trận còn lại để đi tiếp. Cần phải nói rằng, thành phần chính của U23 Singapore thời điểm đó chính là những cầu thủ thuộc lứa U22 vừa thua Việt Nam 0 - 1 ở Sea Games 30.

U23 Triều Tiên thường sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 cổ điển với sức mạnh tấn công ở 2 cánh cùng thể lực tốt để pressing đối phương. Họ sở hữu những cái tên đáng chú ý vận hành lối chơi này bao gồm trung vệ Jong Kum Song, tiền vệ Kim Kul Chol, tiền đạo Park Kwang Hun, cặp hậu vệ biên Jong Tol Chol (phải) và Kang Kuk Chol (trái).

Thành tích tốt nhất tại VCK U23 châu Á của U23 Triều Tiên là lọt vào tứ kết của năm 2016. Trước đó 2 năm, đội Olympic của đất nước này cũng giành được huy chương bạc ở Asiad 2014. Ở Asiad 2018, Olympic Triều Tiên cũng lọt vào tứ kết và thua UAE trên chấm luân lưu.

Dù thành tích ở cả đội tuyển quốc gia và U23 Triều Tiên trong vài năm gần đây là không được khả quan nhưng họ vẫn là một đối thủ đáng chú ý tại bảng D của VCK U23 châu Á. Nên nhớ rằng, đội tuyển quốc gia của Triều Tiên từng được dự World Cup 2010 với một lối chơi vô cùng quả cảm. Họ là một đội bóng bí ẩn và sẵn sàng gây bất ngờ tại bất kỳ một giải đấu nào.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, các đội tuyển của Việt Nam từng thắng được cả Jordan, Triều Tiên và UAE ở các giải đấu khác nhau. Tuy nhiên, tại một giải đấu quyết định tấm vé dự Olympic như VCK U23 châu Á 2020, các đội bóng đều vô cùng quyết tâm và cử đội hình mạnh nhất đi dự. Đó là lý do khiến U23 Việt Nam dù được đánh giá mạnh nhất bảng đấu nhưng cần thực sự cẩn thận, không được chủ quan mới có thể giành tấm vé lọt vào tứ kết.

Hùng Mạnh

Chủ đề khác