VnReview
Hà Nội

'Soi kèo' trận U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên ngày 16/1

U23 Việt Nam sẽ cần thắng đậm trước U23 Triều Tiên ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giải U23 châu Á 2020 cũng như chờ đợi kết quả cuộc chạm trán giữa U23 Jordan - U23 UAE mới biết mình có lọt vào tứ kết hay không.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp của 'những chiến binh sao vàng'. Hiện tại chúng ta mới có 2 điểm, xếp thứ 3 tại bảng D và không còn nắm quyền tự quyết trong tay.

Theo quy định của AFC, trường hợp 3 đội có bằng điểm với nhau trong 1 bảng đấu, hiệu số bàn thắng giữa các trận đấu giữa 3 đội sẽ được tính tới. Nếu hiệu số của 3 đội bằng nhau thì số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp sẽ được tính đến. Hiện Việt Nam đang có 2 trận hòa không có bàn thắng với UAE và Jordan. Điều này có nghĩa, nếu Jordan và UAE hòa nhau có bàn thắng trong trận đấu cuối thì Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại khỏi giải đấu bất chấp kết quả của trận U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên là bao nhiêu. Bởi lúc đó, dù chúng ta có thắng đậm Triều Tiên thì số bàn thắng trong 2 trận đối đầu với UAE cũng như Jordan vẫn là 0, con số của 2 đối thủ trên lúc này sẽ là ít nhất +1. Đó chính là nghịch cảnh của U23 Việt Nam, có thể không thua 1 trận nào nhưng vẫn bị loại.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chuyện có được đi tiếp hay không thì U23 Việt Nam sẽ cần thắng đậm được U23 Triều Tiên đã. Một trận hòa hoặc thua trước đối thủ này sẽ là dấu chấm hết cho hành trình của chúng ta ở VCK U23 châu Á. Đồng thời, nếu thắng đối thủ này với tỷ số 1 - 0 thì khả năng cao chúng ta vẫn bị loại nếu trận đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE kết thúc với tỷ số hòa.

'Những chiến binh sao vàng' hiện tại vẫn chưa ghi được bất kỳ một bàn thắng nào ở giải U23 châu Á 2020. Nếu hàng công tiếp tục 'im tiếng' trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp U23 Triều Tiên, Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại. Ngoài việc hàng công đang tỏ ra rất vô duyên trong 2 trận đấu đầu tiên của vòng bảng, hàng thủ U23 Việt Nam cũng có vấn đề. Với việc Đình Trọng chưa hoàn toàn đủ thể lực để đá đủ 90 phút, mỗi khi không có anh trên sân, khung thành của Bùi Tiến Dũng thường phải đối mặt với nguy hiểm. Cùng với đó, 2 cầu thủ của chúng ta cũng có vấn đề khi hỗ trợ phòng thủ không tốt và tham gia tấn công cũng không tạo được điểm nhấn. Đó là những vấn đề mà HLV Park Hang Seo cần phải giải quyết nếu muốn thắng được Triều Tiên trong trận đấu sắp tới.

Về phía U23 Triều Tiên, các cầu thủ của đội bóng này tỏ ra khá lép vế so với các đội khác trong bảng. Họ thể hiện mình yếu nhất bảng khi toàn thua 2 trận mở màn với các tỷ số 1 - 2 trước Jordan và 0 - 2 trước UAE. Hiện tại, U23 Triều Tiên đã chắc chắn bị loại khỏi giải đấu khi chưa có được điểm nào nhưng không phải vì thế mà U23 Việt Nam có quyền chủ quan.

Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng đến từ Đông Á là sức mạnh của tập thể. Họ luôn chơi bóng vô cùng máu lửa, sẵn sàng cống hiến hết mình và không bao giờ ngại va chạm. Điều này giúp U23 Triều Tiên có những phút chơi có thể coi là nhỉnh hơn so với U23 Jordan trong trận đấu đầu tiên của họ tại giải đấu. Rất tiếc, vì những sai lầm cá nhân mà đội bóng này không thể giành chiến thắng.

Các nhà cái uy tín châu Á đánh giá Việt Nam mạnh hơn và khả năng cao sẽ giành chiến thắng. Đa phần các nhà cái đều đưa ra tỷ lệ kèo của trận đấu này là 0.5 - 1 nghiêng về phía Việt Nam. Kèo tài xỉu của trận đấu này là 1.5 - 2 còn kèo hiệp 1 là 0.5 nghiêng về Việt Nam.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên diễn ra lúc 20h15 ngày 16/1/2020 trên SVĐ Rajamangala, Bangkok, Thái Lan và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam.

T.T

Chủ đề khác