VnReview
Hà Nội

Chính kỹ sư Apple cũng bi quan về dòng sản phẩm Apple TV

Theo một thông tin mới đây, chiến lược phần cứng phòng khách của Apple vẫn chưa được xác định rõ ràng lối đi và thiếu đi tầm nhìn mạch lạc. Nhiều kỹ sư Apple dường như cũng tỏ ra bi quan về dòng sản phẩm này.

Chính kỹ sư Apple cũng bi quan về dòng sản phẩm Apple TV

Năm nay, Apple TV đã có một bản nâng cấp mới, thiết kế lại Siri Remote, trong khi HomePod lại bị ngừng sản xuất. Theo nguồn tin, Apple đang phát triển một thiết bị kết hợp HomePod và Apple TV, tích hợp sẵn màn hình cũng như camera FaceTime.

Tuy nhiên, theo thông tin từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, các kỹ sư của Apple đã bày tỏ sự quan ngại cá nhân về định hướng chiến lượng phòng khách của Apple.

Dù Apple TV mang đến những lợi ích rõ ràng đối với các người dùng đã đầu tư vào hệ sinh thái của Apple, thế nhưng, set-top-box này đang thất bại trong một thị trường bị chi phối bởi các lựa chọn thay thế giá rẻ từ Amazon và Roku. Apple cần giới thiệu một sản phẩm Apple TV dạng thanh với mức giá cạnh tranh hơn hoặc cung cấp nhiều tính năng hơn nếu công ty muốn nó luôn xuất hiện trong phòng khách.

Dẫu vậy, Gurman cho hay: "Cho đến thời điểm hiện tại, thật khó để tin rằng điều đó sẽ sớm xảy ra, đặc biệt là khi các kỹ sư của Apple tiết lộ rằng công ty không có chiến lược mạnh mẽ đối với phần cứng phòng khách và không có nhiều sự lạc quan trong nội bộ."

Gurman tiết lộ, phần mềm Apple TV đã trải qua nhiều đợt thiết kế lại giao diện hơn so với bất kỳ sản phẩm nào khác của Apple nhưng vẫn không thể phá vỡ thị trường. Trong khi đó, thiết bị kết hợp Apple TV – HomePod vẫn được duy trì lịch trình phát hành vào năm 2023.

Nếu không suôn sẻ, Gurman gợi ý "Apple nên cân nhắc đến việc đặt Apple TV lên cùng kệ với các sản phẩm phòng khách khác như iPod HiFi hay HomePod cao cấp."

Lê Hữu theo MacRumors

Chủ đề khác