VnReview
Hà Nội

Giáo phái truyền giáo Phục Hưng là gì?

Sau khi TP.HCM thông tin 25 trường hợp mắc Covid-19 liên quan 'giáo phái truyền giáo Phục Hưng' thì rất nhiều đặt ra câu hỏi giáo phái này là gì? Tại sao nhiều người trong giáo phái này bị nhiễm Covid-19 đến vậy?

Trong ngày 26/5 và sáng 27/5, TPHCM ghi nhận 25 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Cơ quan chức năng xác định 67 người là F1 (23 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2), 336 trường hợp F2.

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng theo Đạo Tin Lành, được UBND phường 3, quận Gò Vấp cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tháng 10/2006. Người đại diện Hội là mục sư Phương Văn Tân, người phụ trách và được ủy quyền thay thế là vợ Võ Xuân Loan.

Hội Thánh này thuộc tổ chức hệ phái Tin Lành nhưng sinh hoạt độc lập tại nhà riêng ở phường 3, quận Gò Vấp. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo của Hội Thánh là 60 người với các nội dung sinh hoạt tôn giáo: Cầu nguyện, thờ phụng, học kinh thánh, thông công, cúng các ngày lễ Tết, Phục sinh, Giáng sinh, Thương khó.

Lịch sinh hoạt tôn giáo của Hội Thánh này: Cầu nguyện và học kinh thánh (thứ 2 đến thứ 7), cầu nguyện và thờ phụng (sáng và tối chủ nhật hằng tuần).

Thông tin về Hội Thánh Truyền giáo Phục hưng - ảnh 2

Một buổi sinh hoạt của các tín đồ với mục sư Phương Văn Tân vào dịp Giáng sinh 2020

Thành phố Hồ Chí Minh từ cuối tháng 1/2021 đã yêu cầu các quận, huyện, TP Thủ Đức hạn chế tập trung đông người và tổ chức lễ hội, không để lây lan dịch. Đến ngày 1/3, TP. Hồ Chí Minh cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu trừ các lĩnh vực như vũ trường, quán bar, karaoke, các nghi lễ tôn giáo thì cũng được tổ chức nhưng không được tụ tập quá 50 người tại cùng một thời điểm. Ngày 7/5/2021, các sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người nơi công cộng ở TP.HCM phải tạm dừng để phòng dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Hiện chưa rõ nguồn lây của những người trong giáo phái nói trên, nhưng nơi Hội thánh Truyền giáo Phục hưng sinh hoạt là một khuôn viên chật hẹp, trong ngõ nhỏ, có đông người cùng tham gia truyền giáo trong thời gian dài. Tất cả người trong gia đình mục sư - trưởng giáo phái, đã dương tính. Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh nhận định ổ dịch liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng có thể xuất hiện từ lâu, qua hai chu kỳ lây do có rất nhiều F1 dương tính.

Đến nay, lực lượng chức năng đã truy vết 127 F1 và 279 trường hợp liên quan được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó hiện 25 trường hợp có kết quả dương tính nCoV, sinh sống ở 6 quận, huyện. Các F1 trải khắp 16 quận, huyện.

Minh Châu

Chủ đề khác