Apple tiếp tục bị điều tra ở Ấn độ vì khoản hoa hồng 30% trên App Store

Một vụ kiện chống độc quyền mới của Apple vừa được đệ lên tòa án ở Ấn Độ, một ngày sau một vụ kiện khác kết thúc ở Nhật Bản. Cả hai trường hợp đều liên quan đến việc Apple cắt giảm mức "hoa hồng" 30% trên App Store.
Apple tiếp tục bị điều tra ở Ấn độ vì khoản hoa hồng 30% trên App Store
Apple đã nhượng bộ rất nhiều để kết thúc cuộc điều tra ở Nhật Bản. Mặc dù nó chỉ liên quan đến một số hạn chế nhà phát triển nhưng trường hợp ở Ấn Độ lại đặt ra thách thức lớn hơn…

Áp lực chống độc quyền đối với App Store ngày càng lớn

Sự độc quyền của Apple trong việc bán các ứng dụng iOS và mua hàng trong ứng dụng là mối quan tâm chống độc quyền lớn nhất đối với gã khổng lồ công nghệ nước Mỹ. Trong khi Apple tuyên bố định nghĩa thị trường liên quan là "ứng dụng smartphone" tức là Apple không độc quyền. Ngược lại nhiều nhà quản lý và lập pháp trên khắp thế giới xem định nghĩa thị trường là "ứng dụng iOS".
Nhiều nhà phát triển muốn có tùy chọn bỏ qua nền tảng thanh toán của Apple và ngày càng nhiều chính phủ thông cảm với điều này. Quan điểm của Apple là họ đã tạo ra thị trường cho các ứng dụng iOS và họ có quyền được hưởng khoản hoa hồng mà họ tạo ra cho các nhà phát triển.
Tuy nhiên, sau rất nhiều tranh cãi và phản đối, công ty đã thực hiện một bước ngoặt lớn khi cam kết cắt giảm hoa hồng từ 30% xuống 15% cho các nhà phát triển. Nhưng cho đến nay lời hứa đó chỉ áp dụng cho một số rất nhỏ các nhà phát triển.
Tuần trước, Apple đã giải quyết một vụ kiện đối với các nhà phát triển bằng cách cho phép họ gửi email tới người dùng ứng dụng, thông báo về việc bổ sung thêm các tùy chọn thanh toán thay thế. Hôm thứ Ba, Hàn Quốc đã thông qua luật buộc Apple và Google phải cho phép các nhà phát triển sử dụng nền tảng thanh toán của bên thứ ba. Và chỉ mới đây, Apple đã phải đồng ý với một thay đổi lớn trong chính sách nhằm thoát khỏi cuộc điều tra App Store ở Nhật Bản.

Chuyện cũ chưa qua lại đến vấn đề mới ở Ấn Độ​

Reuters đưa tin, các nhà quản lý Ấn Độ đang điều tra tính hợp pháp của các khoản hoa hồng trên App Store.
Apple đang phải đối mặt với thách thức chống độc quyền ở Ấn Độ. Công ty bị cáo buộc lạm dụng vị trí thống trị của mình trên thị trường ứng dụng, ép buộc các nhà phát triển sử dụng hệ thống mua hàng trong ứng dụng độc quyền của mình.
Apple tiếp tục bị điều tra ở Ấn độ vì khoản hoa hồng 30% trên App Store
Vụ kiện ở Ấn Độ do một nhóm phi lợi nhuận ít được biết đến. Họ lập luận rằng mức phí lên tới 30% của Apple gây ảnh hưởng đến sự cạnh tranh bằng cách tăng chi phí cho các nhà phát triển ứng dụng và khách hàng, đồng thời đóng vai trò là một rào cản đối với việc gia nhập thị trường.
“Sự tồn tại của khoản hoa hồng 30% có nghĩa là một số nhà phát triển ứng dụng sẽ không bao giờ đưa nó ra thị trường… Điều này cũng sẽ dẫn đến những thiệt hại cho người tiêu dùng”.
Ngoài ra, đơn kiện cho rằng chính sách của Apple gây hại cho các công ty xử lý thanh toán của Ấn Độ. Bởi lẽ các nhà phát triển có thể sẽ lựa chọn các nền tảng thanh toán khác nếu nhà sản xuất iPhone không cấm họ làm như vậy.
Một số người suy đoán rằng, Ấn Độ có thể sẽ xem xét đơn khiếu nại một cách nghiêm túc hơn vì Liên minh châu Âu đã tiến hành cuộc điều tra về vấn đề tương tự và luật mới về vấn đề này.
Apple đang tiếp tục thực hiện những thay đổi nhỏ với hy vọng có thể giải quyết từng vụ kiện. Trong khi một số người cho rằng động thái này mang tính thận trọng, những người khác cho rằng Apple sẽ biến những nhượng bộ không có hồi kết thành một chiến thắng PR bằng cách công bố các thay đổi về quy định bán hàng. Nếu Apple làm như vậy, nó có thể loại bỏ tất cả các vụ kiện chống độc quyền chống lại hãng dễ dàng.
Nguồn: 9to5mac
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top