Bị Mỹ cấm vận nhiều năm, Huawei vẫn bị Nvidia coi là đối thủ cạnh tranh đáng gờm

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 0
"Gã khổng lồ" chip Nvidia đã chỉ ra sự cạnh tranh gia tăng từ Huawei, bất chấp các hạn chế của Hoa Kỳ đối với công ty viễn thông Trung Quốc.

Trong một hồ sơ thường niên hôm thứ Tư, Nvidia đã liệt kê Huawei trong số các đối thủ cạnh tranh hiện tại của mình, đưa công ty này vào danh sách năm thứ hai liên tiếp. Công ty, bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì lý do an ninh quốc gia, đã không xuất hiện trong số các đối thủ cạnh tranh của Nvidia trong ít nhất ba năm trước đó.

Nvidia đã liệt kê Huawei trong số các đối thủ cạnh tranh của mình trong bốn trên năm hạng mục, bao gồm chip, dịch vụ đám mây, sản phẩm xử lý máy tính và mạng.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang nói với Jon Fortt của CNBC hôm thứ Tư: "Có một sự cạnh tranh khá lớn ở Trung Quốc." Huang cho biết: "Huawei, các công ty khác, ... khá mạnh mẽ và rất, rất cạnh tranh." Kể từ năm 2019, Mỹ đã hạn chế khả năng tiếp cận của Huawei với công nghệ từ các nhà cung cấp Mỹ, từ chip 5G tiên tiến đến hệ điều hành Android của Google.

1740644393527.png


Doanh thu của Huawei đã vượt quá 860 tỷ nhân dân tệ (118,27 tỷ USD) vào năm 2024, truyền thông nhà nước đưa tin, tăng 22% doanh thu so với năm 2023 và là mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ mức tăng 32% vào năm 2016, theo tính toán của CNBC về các số liệu được công bố công khai. Huawei thường công bố báo cáo thường niên vào tháng Ba.

Doanh thu của công ty hầu như không tăng trong năm 2020 và giảm gần 29% vào năm 2021. Phân khúc tiêu dùng của hãng bị ảnh hưởng nặng nề, và ngay cả khi doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ năm trước lên 251,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023, nó chỉ bằng hơn một nửa so với những gì đơn vị này tạo ra ở mức cao nhất vào năm 2020.

Công ty viễn thông bắt đầu tạo ra sự trở lại trên thị trường điện thoại thông minh vào năm 2023 với việc phát hành Mate 60 Pro tại Trung Quốc. Các bài đánh giá cho thấy thiết bị cung cấp tốc độ tải xuống liên quan đến 5G - nhờ một chip bán dẫn tiên tiến. Chỉ hơn một năm sau, Huawei đã ra mắt dòng điện thoại thông minh Mate 70 sử dụng hệ điều hành tự phát triển hoàn toàn đầu tiên của công ty - HarmonyOS NEXT.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top