Chính phủ Trung Quốc cấm sao khoe của, lối sống xa hoa trên mạng xã hội

nhhgiap

Pearl
Vào thứ ba 23/11, Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc thông báo những ngôi sao Trung Quốc bị cấm đăng ảnh hay nội dung "khoe của cải" hay "thú vui xa hoa" trên mạng xã hội.
Chính phủ Trung Quốc cấm sao khoe của, lối sống xa hoa trên mạng xã hội
Cơ quan này cũng tuyên bố tài khoản người nổi tiếng và fan club đều phải "tuân theo trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, tuân thủ định hướng quan điểm và định hướng giá trị của công chúng, thúc đẩy các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa và duy trì phong cách, gu thẩm mỹ lành mạnh”.
Thông báo này diễn ra sau cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với ngành công nghiệp giải trí đang phát triển và hái nhiều tiền. Những động thái trên của chính phủ nhằm đẩy lùi các vụ bê bối của người nổi tiếng cũng như nhóm fan trực tuyến, ổn định trật tự xã hội.
Ngoài ra, một nội dung khác cũng được nhấn mạnh là nghiêm cấm người nổi tiếng tung tin đồn, công bố thông tin sai lệch hoặc riêng tư, kích động người hâm mộ
“công kích nhau bằng lời nói”"gây quỹ bất hợp pháp hoặc đầu tư không hợp lý”.
Cùng ngày, Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc đã phong sát 88 người nổi tiếng, bao gồm ca sĩ - diễn viên gốc Canada Ngô Diệc Phàm do cáo buộc tấn công tình dục. Vào tháng 8, cơ quan quản lý giải trí của Trung Quốc cũng đã xóa sổ tất cả hình ảnh, phim truyện có sự tham gia của Triệu Vy khi nữ diễn viên bị tố cáo thao túng tiền tệ cùng nhiều tội danh liên quan.
Chính phủ Trung Quốc cấm sao khoe của, lối sống xa hoa trên mạng xã hội
Chính phủ Trung Quốc cấm sao khoe của, lối sống xa hoa trên mạng xã hội
Theo tuyên bố từ chính phủ nước này, danh sách trên được đưa ra để "tăng cường kỷ luật tự giác của ngành" cũng như "ngăn chặn các nghệ sĩ có hành vi bất hợp pháp và phi đạo đức" xâm nhập lại vào ngành giải trí.
Để thực thi quy định mới, mạng xã hội Trung Quốc phải theo dõi và báo cáo
"những hành vi bất hợp pháp hoặc đáng ngờ của người nổi tiếng, ngoài ra còn có tranh cãi giữa các nhóm fan” cho chính quyền. Đồng thời cũng cần kiểm duyệt sát sao nội dung gây mất trật tự xã hội.
Quyền truy cập vào các ứng dụng toàn cầu như Twitter, Facebook và YouTube đã bị chặn ở Trung Quốc, vì vậy hiện tại người dân phải dựa vào những nền tảng mạng xã hội chịu kiểm soát của chính phủ như Weibo, Renren và Youku.
Trái ngược với quy định sát sao cho ngành giải trí, chính phủ quốc gia này lại vấp phải nhiều chỉ trích sau khi ngôi sao quần vợt Peng Shuai cáo buộc một cựu đảng viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tấn công tình dục cô trong một bài đăng trên Weibo. Bài đăng này sau đó đã bị xóa, người ta cũng không thấy cô xuất hiện cho đến cuộc nói chuyện qua video call gần đây với Ủy ban Olympic Quốc tế.

"Peng Shuai, và tất cả phụ nữ, xứng đáng được lắng nghe, không bị kiểm duyệt. Lời buộc tội của cô ấy về hành vi của một cựu lãnh đạo Trung Quốc cần được xử lý nghiêm túc nhất. Chúng tôi mong đợi vấn đề này sẽ được xử lý đúng cách, các cáo buộc phải được điều tra đầy đủ, công bằng, minh bạch và không có kiểm duyệt từ bất cứ đơn vị nào”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Quần vợt Nữ Steve Simon cho biết.
Nguồn: Business Insider
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top