Minh Nguyệt
Intern Writer
Gần đây, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra những tác động mạnh mẽ đến nhiều chuyên ngành tại các trường đại học, đặc biệt là ngành tiếng Anh. Theo thông tin từ các nguồn tin giáo dục, nhiều trường đại học, bao gồm cả những trường thuộc nhóm "đẳng cấp một" như Đại học Hà Nam, Đại học Tài chính Thượng Hải, Đại học Giao thông Tây Nam và Đại học Tế Nam, đã quyết định ngừng tuyển sinh hoặc xóa bỏ các chuyên ngành ngoại ngữ.
Thống kê từ các phương tiện truyền thông trong lĩnh vực giáo dục đại học cho thấy, gần đây có nhiều trường đã tiến hành điều chỉnh và tái cấu trúc các khoa ngoại ngữ thành các khoa mới. Nhiều trường đã kết hợp các chuyên ngành ngoại ngữ với các lĩnh vực khác như truyền thông để hình thành các khoa đa ngành. Nhìn chung, các trường đại học đang thực hiện việc hợp nhất, tái cấu trúc và đổi tên các khoa ngoại ngữ nhằm đối phó với những thách thức trong thời đại AI.
Theo ý kiến của Phó giáo sư Đinh Trường Phát từ Khoa Kinh tế, Đại học Xiamen, sự phát triển của AI đã gây ra những ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực, trong đó ngành ngoại ngữ chịu tác động mạnh mẽ. Do đó, các khoa ngoại ngữ cần phải điều chỉnh và tích hợp lại để thích ứng với tình hình mới.
Trên thực tế, mặc dù các biện pháp ứng phó của các khoa ngoại ngữ tại các trường đại học có sự khác biệt, nhưng nhìn chung, họ đều hướng đến những mục tiêu chung. Các hướng đi chính có thể được tóm gọn lại như sau: tích hợp và chuyển đổi chuyên ngành, đổi mới mô hình đào tạo nhân lực, tăng cường nghiên cứu về khu vực và quốc gia, cũng như cải cách chương trình và phương pháp giảng dạy.
Những thay đổi này không chỉ phản ánh sự thích ứng của giáo dục đại học trước sự bùng nổ của công nghệ mà còn mở ra những cơ hội mới cho sinh viên trong việc phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết cho tương lai.
Thống kê từ các phương tiện truyền thông trong lĩnh vực giáo dục đại học cho thấy, gần đây có nhiều trường đã tiến hành điều chỉnh và tái cấu trúc các khoa ngoại ngữ thành các khoa mới. Nhiều trường đã kết hợp các chuyên ngành ngoại ngữ với các lĩnh vực khác như truyền thông để hình thành các khoa đa ngành. Nhìn chung, các trường đại học đang thực hiện việc hợp nhất, tái cấu trúc và đổi tên các khoa ngoại ngữ nhằm đối phó với những thách thức trong thời đại AI.
Theo ý kiến của Phó giáo sư Đinh Trường Phát từ Khoa Kinh tế, Đại học Xiamen, sự phát triển của AI đã gây ra những ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực, trong đó ngành ngoại ngữ chịu tác động mạnh mẽ. Do đó, các khoa ngoại ngữ cần phải điều chỉnh và tích hợp lại để thích ứng với tình hình mới.
Trên thực tế, mặc dù các biện pháp ứng phó của các khoa ngoại ngữ tại các trường đại học có sự khác biệt, nhưng nhìn chung, họ đều hướng đến những mục tiêu chung. Các hướng đi chính có thể được tóm gọn lại như sau: tích hợp và chuyển đổi chuyên ngành, đổi mới mô hình đào tạo nhân lực, tăng cường nghiên cứu về khu vực và quốc gia, cũng như cải cách chương trình và phương pháp giảng dạy.
Những thay đổi này không chỉ phản ánh sự thích ứng của giáo dục đại học trước sự bùng nổ của công nghệ mà còn mở ra những cơ hội mới cho sinh viên trong việc phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết cho tương lai.