Công nghệ của Trung Quốc bị chê không sáng tạo bằng Mỹ, Hàn… nhưng vẫn khiến cả thế giới ngước nhìn

Theo SCMP, trong khi các chuyên gia đánh giá các công ty Trung Quốc "không sáng tạo bằng Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản," thì Trung Quốc lại âm thầm phá đảo thế giới ảo với kỷ lục robot công nghiệp. Chỉ trong năm ngoái, số lượng robot công nghiệp mà Trung Quốc triển khai đã vượt xa tổng số của các nước còn lại cộng lại. Giám đốc ITIF – ông Ezell – cho biết, điều này sẽ giúp Trung Quốc đẩy mạnh nền kinh tế sản xuất bằng cách tận dụng tối đa tự động hóa và robot.

1727448133340.jpeg

Tại Hội nghị Robot Thế giới 2024 ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, ông Tân Quốc Bân, đã khẳng định: suốt 11 năm liền, Trung Quốc không chỉ là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới, mà còn biến ngành này từ một “chú lùn” thành “người khổng lồ.” Hiện, Trung Quốc đang sở hữu hơn 190.000 bằng sáng chế về robot, chiếm 2/3 tổng số bằng sáng chế robot toàn cầu.

Năm 2023, Trung Quốc sản xuất 430.000 robot công nghiệp, chiếm hơn nửa số robot lắp đặt mới trên toàn cầu. Điều này chưa đủ ấn tượng? Cứ nhìn số robot trên 10.000 công nhân trong các nhà máy sản xuất của họ mà xem, tăng từ 49 bộ lên đến 470 bộ trong một thập kỷ. Đó là chưa kể Trung Quốc còn nổi lên như một cường quốc về robot hình người kể từ năm 2023, dự đoán ngành công nghiệp này sẽ vượt 20 tỷ nhân dân tệ (hơn 2,8 tỷ USD) vào năm 2026.

0e5c5776-f58f-4500-b268-46244736e2f1-296_webp_75.jpg

Ngành công nghiệp này không chỉ phát triển trong các lĩnh vực như điện, điện tử (chiếm 18,7% nhu cầu robot), phụ tùng ô tô (14,7%), và sản xuất kim loại (11,7%), mà còn thấy lượng robot phục vụ năng lượng mặt trời tăng vọt đến 90% so với năm trước. Ngành robot hàn tự động và robot di động tại Trung Quốc cũng lần lượt trị giá 1,8 tỷ USD và 3 tỷ USD, với tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Theo Liên đoàn Robot Quốc tế, 70% robot mới trong năm 2023 được lắp đặt tại châu Á, với Trung Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm đến một nửa số robot toàn cầu. Tổng thư ký Hiệp hội Robot Thế giới, bà Susanne Bieller, cũng nhấn mạnh rằng nếu doanh số bán robot tại Trung Quốc sụt giảm, phần còn lại của thế giới khó lòng bù đắp nổi khoảng trống này. Trung Quốc hiện không chỉ là người chơi lớn mà còn là “người quyết định” trong ngành công nghiệp robot toàn cầu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top