Daikin vừa ngừng sản xuất một sản phẩm rất hiếm người biết đến

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
Phản hồi: 0
Theo hãng tin Nikkei, gã khổng lồ máy điều hòa không khí Nhật Bản Daikin Industries sẽ ngừng sản xuất đạn phốt pho trắng cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF). Đây là sản phẩm được Daikin sản xuất nhưng rất ít người biết đến.

Đạn phốt pho trắng gây ra phản ứng giữa các hóa chất mà chúng mang theo và không khí để tạo ra màn khói. SDF sử dụng chúng trong các cuộc tập trận.

Daikin ngừng nhận đơn đặt hàng mới từ Bộ Quốc phòng Nhật vào năm 2024. Công ty sẽ hoàn thành các đơn đặt hàng hiện có vào cuối năm 2025 và rút khỏi hoạt động kinh doanh.

1740629169437.png

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng đạn phốt pho trắng để tạo màn khói trong các cuộc tập trận

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024, doanh số bán hàng cho mảng thiết bị đặc biệt của Daikin bao gồm cả đạn khói là 20,6 tỷ yên (138 triệu USD), chưa đến 0,5% tổng doanh số của công ty. Doanh số liên quan đến phốt pho trắng được cho là chỉ chiếm vài trăm triệu yên.

Một trong những lý do khiến công ty rút lui là áp lực của nhà đầu tư. Đạn phốt pho trắng không bị cấm trên toàn thế giới, nhưng một số người coi đây là vấn đề nhân đạo vì chúng có thể gây bỏng.

Nhiều tổ chức đầu tư châu Âu có chính sách loại trừ các công ty tham gia sản xuất đạn phốt pho trắng.

Daikin trước đây đã tiết lộ rằng họ sản xuất đạn cho Bộ Quốc phòng Nhật, nhưng sự tham gia của họ vào sản xuất đạn phốt pho trắng chỉ được đưa ra ánh sáng khi được một công ty nghiên cứu chỉ ra. Mặc dù các viên đạn phốt pho trắng do Daikin sản xuất được sử dụng cho các bài tập thực hành, song một số nhà đầu tư châu Âu đã buộc phải bán cổ phiếu Daikin vào khoảng nửa cuối năm 2023, theo một công ty quản lý tài sản châu Âu.

Baillie Gifford của Anh và Anima Holding của Ý nằm trong số những công ty đã công bố bán cổ phiếu Daikin vào năm 2023 do vấn đề đạn phốt pho trắng. Với hiệu suất hoạt động của công ty tại châu Âu cũng chậm chạp, giá cổ phiếu của Daikin hiện thấp hơn 20% so với cuối năm 2022.

Vì máy điều hòa không khí của Daikin nổi tiếng với tác động tối thiểu đến môi trường, nên công ty đã từng là mục tiêu tiếp nhận của các quỹ hướng đến môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong quá khứ.

Một số nhà đầu tư tiết lộ danh sách các công ty mà họ sẽ không đưa vào mục tiêu đầu tư và tài trợ do tham gia vào các doanh nghiệp có mối quan tâm về môi trường hoặc nhân quyền. Tên của Daikin nằm trong danh sách đó đối với các tổ chức tài chính lớn như Tập đoàn KBC của Bỉ và Achmea Holding của Hà Lan, cũng như quỹ hưu trí doanh nghiệp lớn nhất của Đan Mạch là PFA.

Nhà sản xuất thiết bị xây dựng và khai thác mỏ của Nhật Bản Komatsu cũng sản xuất đạn phốt pho trắng cho Bộ Quốc phòng Nhật, dẫn đến việc một số nhà đầu tư đưa công ty này vào danh sách tương tự và bán đi.

Komatsu đã quyết định ngừng nhận đơn đặt hàng cho doanh nghiệp sản xuất đạn dược vào năm kết thúc vào tháng 3 năm 2026 và hoàn thành doanh số còn lại vào năm kết thúc vào tháng 3 năm 2028. Công ty cho biết tác động đến hiệu suất của mình sẽ không đáng kể.

Ngoài vấn đề phốt pho trắng, xu hướng đầu tư của châu Âu còn tác động đến các công ty Nhật Bản khác vì một số nhà đầu tư loại trừ các công ty có doanh số bán vũ khí thông thường và thiết bị quân sự lớn khỏi quỹ đầu tư bền vững và các quỹ đầu tư khác của họ.

Allianz Global Investors có trụ sở tại Đức loại trừ các công ty có doanh số bán vũ khí thông thường chiếm hơn 10% tổng doanh số khỏi quỹ đầu tư bền vững của mình.

Robeco có trụ sở tại Hà Lan loại trừ các công ty có doanh thu liên quan đến quân sự chiếm hơn 5% khỏi một số quỹ của mình với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Các công ty Nhật Bản thuộc nhóm này bao gồm Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries và IHI. Schroders của Vương quốc Anh không đầu tư vào các tài sản liên quan đến vũ khí theo chiến lược bền vững của mình trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, nhiều công ty Nhật Bản đang tăng doanh số liên quan đến quốc phòng, do chi tiêu quốc phòng trong nước tăng. "Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào quốc phòng, nhưng sẽ là vấn đề nếu riêng lĩnh vực đó trở nên quá lớn", một chuyên gia chứng khoán người Nhật tại một công ty quản lý tài sản châu Âu đầu tư vào Mitsubishi Heavy Industries cho biết.

Đồng thời, khi các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga, ngày càng có nhiều niềm tin vào tính tương thích giữa các ngành công nghiệp quốc phòng bảo vệ hòa bình và đầu tư bền vững.

Đã có một phong trào trong số các công ty quản lý tài sản lớn xem xét lại lập trường của họ về đầu tư quốc phòng. Vào tháng 12, Hiệp hội Quỹ đầu tư Đức và các tổ chức khác đã bãi bỏ các chính sách liên quan đến việc loại trừ các nhà sản xuất vũ khí thông thường khỏi các tiêu chuẩn bền vững của họ đối với Đức.

Các nhà đầu tư duy trì chính sách loại trừ này rất thận trọng. "Không có cách nào để xác định liệu vũ khí do các công ty sản xuất và bán ra có chỉ được sử dụng cho mục đích quốc phòng hay không", Yumi Fujita, chuyên gia cao cấp về hợp tác tại Robeco cho biết.

Matt Christensen, giám đốc đầu tư bền vững và tác động tại Allianz, cho biết ưu tiên là phát triển và tổ chức hướng dẫn về cách xem xét lĩnh vực quốc phòng.

Đầu tư bền vững đang phải đối mặt với nhiều trở ngại trên toàn thế giới, nhưng vẫn là một lĩnh vực lớn ở châu Âu. Theo Morningstar, số dư của các quỹ liên quan ở châu Âu là khoảng 2,7 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2024. Các quỹ xanh nhạt được gọi là có tiêu chuẩn lỏng lẻo hơn các quỹ bền vững có tổng số tiền gấp đôi con số đó, mặc dù có một số điểm trùng lặp giữa hai loại quỹ này.

"Chúng tôi biết về các chính sách của châu Âu, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục kinh doanh quốc phòng", một giám đốc điều hành tại một công ty liên quan đến quốc phòng của Nhật Bản cho biết.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top