GDP bình quân đầu người của Đài Loan sẽ vượt Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các chuyên gia phân tích GDP bình quân đầu người của Đài Loan dự kiến sẽ trở thành mức cao nhất ở Đông Á năm 2022.
Báo cáo mới nhất của IMF ước tính GDP bình quân đầu người của Đài Loan sẽ tăng vào năm 2022 từ 33.140 đô la Mỹ (hơn 780 triệu VNĐ) lên khoảng 35.510 đô la Mỹ (hơn 838 triệu VNĐ), lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua Nhật Bản và lần đầu tiên vượt qua Hàn Quốc kể từ năm 2003.
GDP bình quân đầu người năm 2022 của Hàn Quốc ước tính sẽ giảm 4% xuống còn khoảng 33.590 USD (hơn 792 triệu VNĐ), trong khi GDP của Nhật Bản được dự đoán sẽ giảm 12,6% xuống còn khoảng 34.360 USD (hơn 811 triệu VNĐ).
Nhận xét về báo cáo, Hội đồng Phát triển Quốc gia công nhận đồng đô la Đài Loan tương đối ổn định là một yếu tố dẫn đến kết quả vượt bậc như vậy.

GDP bình quân đầu người của Đài Loan sẽ vượt Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử
GDP bình quân đầu người của Đài Loan dự kiến sẽ trở thành mức cao nhất ở Đông Á năm 2022.
Song theo báo cáo, khả năng phục hồi kinh tế vững chắc của đất nước và sự hỗ trợ của chính phủ Đài Loan đối với ngành công nghiệp bán dẫn địa phương là nguyên nhân chính góp phần giúp GDP bình quân đầu người tăng mạnh mẽ.
Darson Chiu, nghiên cứu viên tại Khoa Quan hệ Quốc tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Ông cho rằng sự chuyển đổi kinh tế thành công là nhờ các doanh nghiệp Đài Loan ở nước ngoài giúp mở rộng sản xuất và tăng đầu tư vào đất nước này.
Ông Chiu cho biết, GDP bình quân đầu người của Nhật Bản đã giảm xuống dưới 40.000 USD (944 triệu VNĐ) vào năm 2020, sau khi đạt mốc này vào năm 2019, và con số đã tiếp tục giảm vì đồng Yên Nhật mất giá mạnh trong năm nay do tác động của cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc và đại dịch COVID-19.
Bên cạnh Nhật Bản, nền kinh tế Hàn Quốc cũng tăng trưởng chậm kể từ năm 2019, chủ yếu do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
Theo dữ liệu của ngân hàng trung ương Đài Loan, đồng đô la Đài Loan đã giảm 13,15% so với đồng đô la Mỹ năm nay, trong khi đồng tiền của Hàn Quốc đã giảm 16,78% và đồng yên Nhật đã giảm mạnh tới 21,95%.
Dachrahn Wu, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Đài Loan, Đại học Quốc gia Trung ương, cho biết nền tảng cho tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Đài Loan năm 2022 đã được đặt ra hai năm trước đó.

GDP bình quân đầu người của Đài Loan sẽ vượt Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử
Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, việc Đài Loan quản lý thành công đại dịch và duy trì hoạt động bình thường trong lĩnh vực công nghệ cao đã hỗ trợ cho tăng trưởng trong nước, bất chấp suy thoái toàn cầu. Trong thời kỳ đó, vai trò quan trọng của Đài Loan trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu được thể hiện rõ ràng, đặc biệt là trong thời kỳ thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu vào năm 2019, ông Wu nói thêm.
Tuy nhiên,tại một hội nghị nhà đầu tư vào đầu tháng 10, CC Wei, Giám đốc điều hành tập đoàn chất bán dẫn lớn nhất thế giới Taiwan Semiconductor (TSMC), cho biết
ngành sản xuất chip có thể chứng kiến nhu cầu sụt giảm vào năm tới và các chuyên gia lo ngại điều này sẽ tác động đến nền kinh tế Đài Loan.
Hơn nữa, các nhà sản xuất chip Đài Loan chịu áp lực ngày càng lớn trong việc phi tập trung hóa các cơ sở sản xuất, trong bối cảnh căng thẳng trên eo biển Đài Loan. Nhiều quốc gia ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.
Được biết, Đài Loan đã được mệnh danh là một trong Bốn con hổ châu Á, cùng với Hồng Kông, Singapore và Hàn Quốc, dựa trên tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng từ những năm 1960 đến những năm 1990.
Tuy nhiên, nền kinh tế Đài Loan bắt đầu suy yếu vào cuối những năm 1990, khi một số lượng lớn các công ty Đài Loan bắt đầu chuyển hoạt động sản xuất sang Trung Quốc do lương công nhân và chi phí sản xuất ở Đài Loan tăng cao.
Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng sau đó trong cùng thập kỉ, ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế âm vào năm 1997 trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Tuy nhiên, chính phủ nước này đã đưa ra các biện pháp kích thích và cải cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng vào năm 1999 và 2000.
Năm 2003, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc đã vượt qua Đài Loan, chủ yếu nhờ vào lĩnh vực sản xuất của Hàn Quốc. Còn nền kinh tế Đài Loan đang trì trệ do sự ra đi của các doanh nghiệp.


>>>Vì sao các hãng công nghệ đang đổ hàng tỷ USD vào ngành chip ở Việt Nam?


Theo Focus Taiwan
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top