Giả mạo Ngoại trưởng Ukraine bằng công nghệ deepfake AI, lừa được cả Thượng nghị sĩ Mỹ

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã bị lừa bởi một kẻ mạo danh sử dụng công nghệ deepfake để giả dạng Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, theo The New York Times.

Vào thứ Năm tuần trước, Thượng nghị sĩ Cardin đã nhận được một email có vẻ như đến từ Kuleba, yêu cầu ông gặp gỡ trên Zoom. Người ở đầu dây bên kia có ngoại hình và giọng nói giống hệt Kuleba nhưng lại có hành động kỳ lạ. Hắn ta đã hỏi Cardin "những câu hỏi mang tính chính trị liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới", theo một email mà các quan chức an ninh Thượng viện gửi cho các nhà lập pháp. Kuleba giả mạo đã yêu cầu Cardin đưa ra ý kiến của mình về các vấn đề chính sách đối ngoại, bao gồm cả việc liệu ông có ủng hộ việc bắn tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga hay không.

Theo báo cáo của The Times, nội dung cuộc trò chuyện đã khiến Cardin nghi ngờ và ông đã báo cáo vụ việc lên Bộ Ngoại giao. Các quan chức tại đây đã xác nhận rằng Cardin không phải đang nói chuyện với Kuleba thật mà là một kẻ mạo danh, mặc dù vẫn chưa rõ ai đứng sau cuộc gọi.

Trong một tuyên bố với The Times, Cardin cho biết rằng “trong những ngày gần đây, một tác nhân ác ý đã tham gia vào một nỗ lực lừa đảo để trò chuyện với tôi bằng cách giả dạng một cá nhân được biết đến.” Các quan chức an ninh Thượng viện đã khuyến cáo các nhà lập pháp cảnh giác với những nỗ lực tương tự và cảnh báo “rất có thể những nỗ lực khác sẽ được thực hiện trong những tuần tới”.

1727410549914.png


“Mặc dù chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng các mối đe dọa kỹ thuật xã hội trong vài tháng và năm gần đây, nhưng nỗ lực này nổi bật do sự tinh vi về mặt kỹ thuật và khả năng tin cậy của nó”, email của văn phòng an ninh Thượng viện mà The Times có được cho biết.

Khi các công cụ AI trở nên dễ sử dụng và rẻ hơn, deepfake mang động cơ chính trị đã tăng tần suất - và hiệu quả. Vào tháng 5, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã đề xuất áp dụng khoản tiền phạt hàng triệu USD đối với một nhà tư vấn chính trị đứng sau chiến dịch robocall giả dạng Tổng thống Joe Biden. Trong cuộc gọi - nhắm mục tiêu vào cử tri New Hampshire trước cuộc bầu cử sơ bộ của bang - Biden giả mạo đã nói với cử tri không đến điểm bỏ phiếu.

Elon Musk đã chia sẻ một video deepfake của Phó Tổng thống Kamala Harris trên X, trong đó Harris dường như tự gọi mình là “người được tuyển dụng đa dạng cuối cùng” người “đã có bốn năm dưới sự dạy dỗ của con rối nhà nước sâu cuối cùng, một người thầy tuyệt vời, Joe Biden.” Và cựu Tổng thống Donald Trump đã đăng “lời chúc mừng” do AI tạo ra từ Taylor Swift trên Truth Social vào tháng 8 - mà Swift sau đó đã trích dẫn trong lời chúc mừng thực sự của cô ấy dành cho Harris.

Vụ việc của Thượng nghị sĩ Cardin cho thấy rủi ro ngày càng tăng của deepfake trong việc lan truyền thông tin sai lệch và can thiệp bầu cử. Các chính phủ và nền tảng truyền thông xã hội cần phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn và xử lý deepfake, đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin và các quy trình dân chủ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top