Năm ngoái dịch bệnh thế mà người Việt chi 1,2 tỷ USD mua iPhone

TienCM

Pearl
Hôm xem chung kết bóng đá nam Seagames 31 vừa rồi, mình giật mình khi thấy bức ảnh chụp cảnh khán giả trên khán đài đồng loạt giơ điện thoại lên chụp lại các tình huống trên sân. Điều mình bất ngờ là nhìn cận cảnh thì thấy hầu hết đang dùng iPhone đời cao, thể hiện qua cụm 3 camera vuông.
Năm ngoái dịch bệnh thế mà người Việt chi 1,2 tỷ USD mua iPhone
Hình ảnh trên khán đài trận chung kết bóng đá Seagames vừa qua trên sân Mỹ Đình: toàn là iPhone đời cao thôi.
Mình nghe nhiều thông tin là dân ta chuộng iPhone rồi nhưng bức ảnh đó vẫn làm mình bất ngờ. Và mới đây thôi, chuyện dân ta chuộng iPhone lại được xác thực lần nữa, bằng các con số chính thống.
Cụ thể, báo cáo xuất nhập khẩu 2021 do Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương công bố cuối tháng 4/2022 cho thấy kim ngạch nhập khẩu điện thoại di động nguyên chiếc của Việt Nam đạt 3,16 tỷ USD trong năm 2021, tăng đến 70,8% so với năm 2020.
Năm ngoái dịch bệnh thế mà người Việt chi 1,2 tỷ USD mua iPhone
Kim ngạch nhập khẩu một số dòng điện thoại về Việt Nam năm 2021 so với 2020 (đơn vị: triệu USD).
Trong số này, nhập khẩu iPhone tăng mạnh nhất (159%) với trị giá lên tới 1,234 tỷ USD. Đứng thứ 2 là điện thoại Samsung với kim ngạch là 863,3 triệu USD, thứ 3 là Oppo với kim ngạch 426,12 triệu USD. Xiaomi cũng có một năm tăng trưởng mạnh tại Việt Nam khi kim ngạch nhập khẩu điện thoại nguyên chiếc tăng đến 85%, đạt 273 triệu USD. Đứng thứ 5 trong danh sách này là Vivo, một hãng di động Trung Quốc khác với kim ngạch nhập khẩu là 206,7 triệu USD.
Ngoài 5 hãng đứng đầu, kim ngạch nhập khẩu của các hãng điện thoại còn lại có sự chênh lệch rất lớn. Chẳng hạn, nhập khẩu điện thoại Nokia ở vị trí số 5 chỉ đạt 23,5 triệu USD - bằng 1/10 so với hãng đứng liền trước, tiếp tục giảm mạnh cho các vị trí tiếp theo như Itel (12,3 triệu USD), Masstel (8,6 triệu USD), Motorola (3,13 triệu USD), Asus (1,94 triệu USD) và Sony (1,24 triệu USD).
Kim ngạch nhập khẩu vượt trội của 5 nhà sản xuất gồm Apple (iPhone), Samsung (Galaxy), Oppo, Xiaomi và Vivo khá trùng khớp với bức tranh thị phần di động tại Việt Nam trong năm 2021. Theo số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường GfK, Samsung là nhà sản xuất smartphone lớn nhất tại Việt Nam với 32,1% thị phần, Oppo xếp thứ 2 với 20,1%, Apple chiếm 10,2%, Xiaomi là 9,1% còn Vivo là 9,3%.
Cũng theo dữ liệu của GFK, mức giá trung bình của iPhone thường cao cấp ba lần so với giá bán trung bình của Samsung và Oppo ở thị trường Việt Nam. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Apple tuy chiếm ít thị phần nhưng lại có doanh số cao ngất ngưởng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top