Rệp giường hút máu "càn quét" khắp châu Á, nhúng vào thuốc diệt cũng không chết

Tháng 9 vừa qua, đại dịch rệp giường đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân ở Paris (Pháp) và London (Anh) do sự lây lan nhanh chóng của chúng. Mặc dù tạm thời dịch bệnh này đã giảm ở châu Âu, chúng lại xuất hiện mạnh mẽ tại một số quốc gia châu Á, tạo ra cơn ác mộng khủng khiếp tại khu vực này.
Từ đầu tháng 11, Hàn Quốc đã chứng kiến sự xuất hiện của rệp giường lần đầu tiên kể từ năm 1960, xuất hiện tại nhiều nơi như ký túc xá đại học và phòng tắm công cộng. Ngay khi phát hiện tình trạng này, Chính phủ Hàn Quốc đã nhanh chóng triển khai chiến dịch diệt rệp trên khắp Seoul, Gyeonggi, Deagu,... bằng cách hình thành đội ngũ đặc nhiệm đa ngành và thực hiện các biện pháp diệt rệp trong vòng 4 tuần.
Rệp giường hút máu càn quét khắp châu Á, nhúng vào thuốc diệt cũng không chết
Rệp giường hút máu đang "càn quét" khắp châu Á
Chính phủ đã tiến hành khử trùng các không gian có nguy cơ cao như nhà tắm và phương tiện giao thông công cộng. Hơn nữa, họ còn triển khai nhiều bản đồ tương tác để theo dõi tình hình lây nhiễm rệp trên khắp đất nước thông qua các trang web tại Hàn Quốc.
Không chỉ ở Hàn Quốc, nỗi lo sợ về việc lan truyền của rệp giường cũng đang tăng cao ở Hồng Kông (Trung Quốc), một khu vực đông đúc với nhiều nhà ở chật chội. Để làm giảm bớt nỗi lo lắng của người dân, nhiều sân bay tại Hồng Kông đã bắt đầu phân phát tờ rơi với hướng dẫn về cách phòng chống rệp giường cho cả người dân và du khách. Công ty đường sắt ở đây cũng thông báo rằng họ đã tiến hành dọn dẹp và diệt trừ côn trùng trên chuyến tàu Airport Express sau khi một bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy sự hiện diện của rệp trên tàu này.
Rệp giường hút máu càn quét khắp châu Á, nhúng vào thuốc diệt cũng không chết
Rệp xuất hiện trên tàu Airport Express tại Hồng Kông (Trung Quốc)
Ở những nơi khác tại khu vực châu Á như Nhật Bản hay Singapore, sự xuất hiện của rệp giường cũng gây ra lo ngại lớn cho người dân, đặc biệt là khi số lượng rệp tăng lên và loài côn trùng này được cho là đã phát triển khả năng kháng thuốc diệt.
Trong khi các nhà lập pháp đang áp lực chính phủ để ban hành hướng dẫn phòng chống rệp giường, người dân đã tự bắt tay vào thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Ở Nhật Bản, Tập đoàn Civil International có trụ sở tại Tokyo thông báo rằng từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, dịch vụ kiểm soát sâu bọ của họ đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Một đại diện của công ty chia sẻ: "Không thể đoán trước được rằng chúng xuất hiện ở đâu vì chúng có thể đến từ những nơi không ngờ như khách sạn sạch sẽ, nhà bạn bè hay thậm chí là bến tàu".
Rệp giường hút máu càn quét khắp châu Á, nhúng vào thuốc diệt cũng không chết
Các sản phẩm diệt côn trùng "có đến đâu hết đến đó"
Theo báo cáo từ trang CNA vào hôm thứ Hai (13/11/2023), các công ty kiểm soát sâu bọ tại Singapore cũng đang ghi nhận sự gia tăng về các trường hợp phát hiện rệp và dự báo sẽ có nhiều trường hợp hơn trong tương lai. Trong vòng hai tháng qua, Aardwolf Pestkare, một công ty diệt sâu bọ, đã ghi nhận tăng khoảng 40% về số lượng ca bệnh.
Cũng theo ghi nhận từ các sàn thương mại điện tử, các sản phẩm liên quan đến diệt côn trùng đang "bán như tôm tươi" với tốc độ chóng mặt. Shopline, một nền tảng thương mại điện tử, thông báo doanh số bán các sản phẩm chống rệp tăng đến 172 lần trong ngày mua sắm "Ngày độc thân 11/11" vừa qua.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top