The Storm Riders
Writer
Khi giá bộ nhớ tăng vọt, hiện tượng "lạm phát chip" (chipflation) đang ngày càng trở nên trầm trọng, kéo theo giá của các sản phẩm điện tử bao gồm điện thoại thông minh, TV và đồ gia dụng đồng loạt leo thang. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường DRAMeXchange công bố vào ngày 1 tháng 12, giá giao dịch cố định trung bình trong tháng 11 cho dòng DRAM PC phổ thông (DDR4 8Gb 1Gx8) đã chạm mốc 8,1 đô la, tăng 15,7% so với tháng trước đó. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm 2 tháng, kể từ tháng 9 năm 2018, giá DRAM PC phổ thông vượt qua ngưỡng 8 đô la. Không chỉ dừng lại ở đó, giá giao dịch cố định của các sản phẩm bộ nhớ flash NAND phổ thông dùng cho thẻ nhớ và USB (128Gb 16Gx8 MLC) cũng ghi nhận mức tăng 19,3% so với tháng trước, nhảy vọt lên mức 5,19 đô la.
Trước đà tăng giá chóng mặt này, các nhà sản xuất thiết bị toàn cầu đã buộc phải nâng giá bán sản phẩm và bắt đầu tích trữ bộ nhớ. Cần biết rằng chi phí bộ nhớ chiếm tới 25% giá thành của máy tính AI và 18% đối với điện thoại thông minh. Trong các báo cáo thu nhập gần đây, các công ty máy tính cho biết họ đang phải cắt giảm dung lượng bộ nhớ trong sản phẩm của mình và cân nhắc các phương án tăng giá. Điển hình như Lenovo đã tăng lượng dự trữ chip nhớ lên 50% so với mức thông thường, trong khi HP tuyên bố rằng họ có thể sẽ tăng giá sản phẩm nếu tình hình bắt buộc.
Các nhà sản xuất điện thoại thông minh cũng đang có những động thái tương tự. Những tên tuổi lớn như Samsung Electronics, Oppo và Vivo gần đây đã đồng loạt tăng giá ra mắt cho các mẫu điện thoại giá rẻ bao gồm Galaxy A17, F31 và T4x lên khoảng 10%. Tại thị trường Trung Quốc, Xiaomi cũng đã tung ra dòng sản phẩm Redmi với mức giá cao hơn so với thế hệ trước.
Ngành công nghiệp hiện đang lo ngại rằng việc tăng giá có thể dẫn đến nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự đoán rằng giá giao dịch cố định của DRAM sẽ tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 4. Hệ quả là, đơn vị này dự báo sản lượng điện thoại thông minh năm tới sẽ giảm 2% so với năm trước, và sản lượng máy tính cá nhân cũng sẽ sụt giảm 2,4%. Nhận định về tình hình này, chuyên gia phân tích cấp cao Ivan Lam tại Counterpoint Research, cho biết: "Chi phí sản xuất của một số mẫu điện thoại thông minh cao cấp có thể tăng hơn 15%".
Trước đà tăng giá chóng mặt này, các nhà sản xuất thiết bị toàn cầu đã buộc phải nâng giá bán sản phẩm và bắt đầu tích trữ bộ nhớ. Cần biết rằng chi phí bộ nhớ chiếm tới 25% giá thành của máy tính AI và 18% đối với điện thoại thông minh. Trong các báo cáo thu nhập gần đây, các công ty máy tính cho biết họ đang phải cắt giảm dung lượng bộ nhớ trong sản phẩm của mình và cân nhắc các phương án tăng giá. Điển hình như Lenovo đã tăng lượng dự trữ chip nhớ lên 50% so với mức thông thường, trong khi HP tuyên bố rằng họ có thể sẽ tăng giá sản phẩm nếu tình hình bắt buộc.
Các nhà sản xuất điện thoại thông minh cũng đang có những động thái tương tự. Những tên tuổi lớn như Samsung Electronics, Oppo và Vivo gần đây đã đồng loạt tăng giá ra mắt cho các mẫu điện thoại giá rẻ bao gồm Galaxy A17, F31 và T4x lên khoảng 10%. Tại thị trường Trung Quốc, Xiaomi cũng đã tung ra dòng sản phẩm Redmi với mức giá cao hơn so với thế hệ trước.
Ngành công nghiệp hiện đang lo ngại rằng việc tăng giá có thể dẫn đến nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự đoán rằng giá giao dịch cố định của DRAM sẽ tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 4. Hệ quả là, đơn vị này dự báo sản lượng điện thoại thông minh năm tới sẽ giảm 2% so với năm trước, và sản lượng máy tính cá nhân cũng sẽ sụt giảm 2,4%. Nhận định về tình hình này, chuyên gia phân tích cấp cao Ivan Lam tại Counterpoint Research, cho biết: "Chi phí sản xuất của một số mẫu điện thoại thông minh cao cấp có thể tăng hơn 15%".