myle.vnreview
Writer
Thị trường thiết bị trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc đang bùng nổ, và trong cuộc đua công nghệ tiên tiến với Mỹ, chuyên môn về phần cứng của quốc gia này có thể mang lại lợi thế.
“Lợi thế này đến từ gốc rễ cơ bản rằng Trung Quốc là một quốc gia sản xuất”, tiến sĩ Kai-Fu Lee, Giám đốc điều hành của 01.AI và chủ tịch của Sinovation Ventures, chia sẻ với CNBC. “Hiện nay, cạnh tranh chủ yếu tập trung vào phần mềm, mô hình, thiết bị, ứng dụng. Nhưng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ chuyển sang thiết bị.”
Meta đã bán được hàng triệu chiếc kính thông minh kể từ khi giới thiệu sản phẩm vào năm 2023, và người Trung Quốc đã bắt kịp xu hướng, với hơn 70 công ty Trung Quốc đang tạo ra các sản phẩm cạnh tranh trong lĩnh vực này.
Kính mắt từ các công ty như Inmo và Rokid được bán trên toàn thế giới. Các sản phẩm kính AI của Xiaomi và Alibaba hiện chỉ có mặt tại Trung Quốc và được tích hợp AI của chính những gã khổng lồ công nghệ này.
DingTalk của Alibaba, một nền tảng nhắn tin dành cho nơi làm việc, năm nay đã ra mắt một thiết bị AI có kích thước bằng thẻ tín dụng, dùng để ghi chú trong công việc.
DingTalk A1 có thể ghi âm, phiên âm, tóm tắt và phân tích giọng nói từ khoảng cách lên đến 8 mét, tương đương chiều dài của một phòng họp lớn.
Thiết bị này tương tự như Plaud Note, hiện đang có mặt tại Mỹ.
Các thử nghiệm thiết bị ở Trung Quốc trải dài từ thực tế đến phi truyền thống.
Công ty khởi nghiệp Trung Quốc Le Le Gaoshang Education Technology đã ra mắt thiết bị phiên dịch mang thương hiệu "Ngôi sao Ngôn ngữ Bản địa" dành cho các bậc cha mẹ Trung Quốc có trình độ tiếng Anh hạn chế để dạy tiếng Anh cho con cái của họ.
Thiết bị này, được đeo quanh gáy người dùng như một chiếc gối cổ du lịch và kéo xuống ngực, có một bộ phận giống như miếng bịt miệng và tắt tiếng giọng nói của người dùng.
Thiết bị này được tích hợp Tencent và iFlyTek AI, được quảng cáo là một cách để biến phụ huynh Trung Quốc nói tiếng Anh thành "laowai" (người nước ngoài). Sản phẩm có giá bán lẻ 420 USD.
Việc có nhiều điểm tiếp xúc phần cứng như vậy giúp tăng cường khả năng tiếp nhận và giúp mọi người làm quen với công nghệ. Các nhà phân tích cho biết, đây cũng là một động lực để các công ty thu thập được một kho dữ liệu khổng lồ so với các quốc gia khác.
"Khi bạn vẫn còn nghe người ngoài Trung Quốc bàn tán về tương lai của thiết bị AI, thì thị trường đã đầy rẫy các thiết bị AI ở đây rồi", chuyên gia tư vấn công nghệ Tom van Dillen của Greenkern phát biểu tại văn phòng của ông ở Bắc Kinh. "Điều này lại tạo ra vòng lặp phản hồi để AI trở nên tốt hơn nữa."
Tuy nhiên, lợi thế về phần cứng không phải là yếu tố đảm bảo chiến thắng trong cuộc đua AI, đặc biệt là nếu AI của Trung Quốc không hấp dẫn khách hàng toàn cầu do vấn đề riêng tư hoặc các vấn đề khác, hoặc nếu nó tụt hậu so với các đối thủ ở Mỹ hoặc các nơi khác.
"Bạn thực sự phải là chiếc iPhone của Apple để gặt hái được nhiều thành quả nhất", Lee cảnh báo, nhắc đến phát minh của cố doanh nhân Steve Jobs, thường được coi là một trong những sản phẩm tiêu dùng mang tính cách mạng nhất từ trước đến nay. "Tôi nghĩ lợi thế của Trung Quốc trong việc xây dựng chiếc iPhone của Apple cho thời đại AI là có sẵn các năng lực - kỹ sư và doanh nhân, vân vân. Nhưng đó vẫn sẽ là một cuộc đua."
“Lợi thế này đến từ gốc rễ cơ bản rằng Trung Quốc là một quốc gia sản xuất”, tiến sĩ Kai-Fu Lee, Giám đốc điều hành của 01.AI và chủ tịch của Sinovation Ventures, chia sẻ với CNBC. “Hiện nay, cạnh tranh chủ yếu tập trung vào phần mềm, mô hình, thiết bị, ứng dụng. Nhưng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ chuyển sang thiết bị.”
Meta đã bán được hàng triệu chiếc kính thông minh kể từ khi giới thiệu sản phẩm vào năm 2023, và người Trung Quốc đã bắt kịp xu hướng, với hơn 70 công ty Trung Quốc đang tạo ra các sản phẩm cạnh tranh trong lĩnh vực này.
Kính mắt từ các công ty như Inmo và Rokid được bán trên toàn thế giới. Các sản phẩm kính AI của Xiaomi và Alibaba hiện chỉ có mặt tại Trung Quốc và được tích hợp AI của chính những gã khổng lồ công nghệ này.
DingTalk của Alibaba, một nền tảng nhắn tin dành cho nơi làm việc, năm nay đã ra mắt một thiết bị AI có kích thước bằng thẻ tín dụng, dùng để ghi chú trong công việc.
DingTalk A1 có thể ghi âm, phiên âm, tóm tắt và phân tích giọng nói từ khoảng cách lên đến 8 mét, tương đương chiều dài của một phòng họp lớn.
Thiết bị này tương tự như Plaud Note, hiện đang có mặt tại Mỹ.
Các thử nghiệm thiết bị ở Trung Quốc trải dài từ thực tế đến phi truyền thống.
Công ty khởi nghiệp Trung Quốc Le Le Gaoshang Education Technology đã ra mắt thiết bị phiên dịch mang thương hiệu "Ngôi sao Ngôn ngữ Bản địa" dành cho các bậc cha mẹ Trung Quốc có trình độ tiếng Anh hạn chế để dạy tiếng Anh cho con cái của họ.
Thiết bị này, được đeo quanh gáy người dùng như một chiếc gối cổ du lịch và kéo xuống ngực, có một bộ phận giống như miếng bịt miệng và tắt tiếng giọng nói của người dùng.
Thiết bị này được tích hợp Tencent và iFlyTek AI, được quảng cáo là một cách để biến phụ huynh Trung Quốc nói tiếng Anh thành "laowai" (người nước ngoài). Sản phẩm có giá bán lẻ 420 USD.
Việc có nhiều điểm tiếp xúc phần cứng như vậy giúp tăng cường khả năng tiếp nhận và giúp mọi người làm quen với công nghệ. Các nhà phân tích cho biết, đây cũng là một động lực để các công ty thu thập được một kho dữ liệu khổng lồ so với các quốc gia khác.
"Khi bạn vẫn còn nghe người ngoài Trung Quốc bàn tán về tương lai của thiết bị AI, thì thị trường đã đầy rẫy các thiết bị AI ở đây rồi", chuyên gia tư vấn công nghệ Tom van Dillen của Greenkern phát biểu tại văn phòng của ông ở Bắc Kinh. "Điều này lại tạo ra vòng lặp phản hồi để AI trở nên tốt hơn nữa."
Tuy nhiên, lợi thế về phần cứng không phải là yếu tố đảm bảo chiến thắng trong cuộc đua AI, đặc biệt là nếu AI của Trung Quốc không hấp dẫn khách hàng toàn cầu do vấn đề riêng tư hoặc các vấn đề khác, hoặc nếu nó tụt hậu so với các đối thủ ở Mỹ hoặc các nơi khác.
"Bạn thực sự phải là chiếc iPhone của Apple để gặt hái được nhiều thành quả nhất", Lee cảnh báo, nhắc đến phát minh của cố doanh nhân Steve Jobs, thường được coi là một trong những sản phẩm tiêu dùng mang tính cách mạng nhất từ trước đến nay. "Tôi nghĩ lợi thế của Trung Quốc trong việc xây dựng chiếc iPhone của Apple cho thời đại AI là có sẵn các năng lực - kỹ sư và doanh nhân, vân vân. Nhưng đó vẫn sẽ là một cuộc đua."
Nguồn: CNBC