Thừa cung - thiếu cầu, người chăn nuôi Trung Quốc phải đổ sữa xuống mương, giết thịt gia súc

Ngành công nghiệp sữa của Trung Quốc đang phải đối mặt với vấn đề dư thừa công suất do nhu cầu tiêu dùng yếu, các cơ quan nông nghiệp tăng cường trợ cấp và giải quyết cuộc khủng hoảng sắp xảy ra.
Nhiều nông dân chăn nuôi bò sữa ở nhiều tỉnh - bao gồm Hà Bắc, Nội Mông và Sơn Đông - đang gặp khó khăn trong việc bán sữa tươi và đối mặt với thua lỗ do giá bán thấp. Thậm chí một nhiều người chăn nuôi đã bắt đầu bán phá giá sản phẩm của họ và giết mổ gia súc để tránh thiệt hại thêm.
Vấn đề trở nên nổi bật sau khi Yuan Yunsheng, thư ký Hiệp hội sữa của tỉnh Hà Bắc, than phiền về những khó khăn của nông dân địa phương và chủ doanh nghiệp sữa trên mạng xã hội. Bài đăng hiện đã bị xóa, nhưng các quan chức cấp cao cho biết doanh số bán các sản phẩm sữa giảm, cùng với việc ngừng cung cấp sữa cho các trường học trong bối cảnh dịch Covid bùng phát, đã dẫn đến tình trạng dư thừa sữa tươi trong chuỗi cung ứng.

Thừa cung - thiếu cầu, người chăn nuôi Trung Quốc phải đổ sữa xuống mương, giết thịt gia súc
Yuan nói "Một trang trại bò sữa đại diện cho những nỗ lực được tích lũy qua nhiều thế hệ và thật đau lòng khi nghe những người nông dân đó đặt câu hỏi liệu họ có phải đổ bỏ sữa và giết gia súc một lần nữa hay không."
Các nhà quản lý cũng đang đau đầu khi rơi vào tình trạng mà họ xem như "cạm bẫy" này và không biết xoay sở thế nào để cùng nhau đứng vững trước những rủi ro. Dữ liệu cho thấy giá sữa nguyên liệu tại 10 trung tâm sản xuất lớn vào ngày 28/12 ở mức 4,12 nhân dân tệ (0,61 USD)/kg, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Hà Bắc, các nhà chức trách cho phép bán sản phẩm này với giá thấp nhất là 3,85 nhân dân tệ/kg, theo các nhà chức trách, khiến lợi nhuận rất ít.
Để giải quyết hoàn cảnh khó khăn của nông dân chăn nuôi bò sữa, các cơ quan quản lý nông nghiệp ở Hà Bắc vừa tuyên bố sẽ trợ cấp 40 triệu nhân dân tệ cho các công ty chế biến sữa trước ngày 20 tháng 1. Tuyên bố kêu gọi các doanh nghiệp đó thu mua sản phẩm từ nông dân càng nhiều càng tốt bằng cách gia hạn hợp đồng kinh doanh của họ trong việc bảo vệ lợi ích của họ và trật tự thị trường.
Ông Yuan cũng kêu gọi trên mạng xã hội để khuyến khích tiêu dùng, bằng cách phát phiếu giảm giá cho những người mua giúp giảm bớt áp lực dọc theo chuỗi cung ứng.


>>>Chatbot AI của Trung Quốc chuyên săn lùng những kẻ lừa tình trên mạng

Nguồn sixthtone
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top