Trận chiến Nga và Ukraine đang diễn ra gay gắt, Mỹ lại định tấn công Kosovo? Biden quả là quỷ quyệt

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Trong thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine là không thể tách rời. Nhưng Serbia, một quốc gia nhỏ bé trên bán đảo Balkan dường như cũng không được yên ổn. Quốc gia nhỏ bé mang tên Serbia này đang tiềm tàng một “cơn bão chính trị” vô cùng tàn khốc.
Điều gì đã thực sự xảy ra?
Hóa ra các nhà lãnh đạo Kosovo đã thông báo rằng, bắt đầu từ gần đây, các giấy tờ của nhà chức trách Serbia cấp cho người Serbia lưu hành ở Kosovo sẽ không hợp lệ, và những người Serbia ở Kosovo và những người Serbia muốn nhập cảnh vào Kosovo sẽ được cấp thị thực lên đến 90 ngày. Đồng thời, các nhà chức trách Kosovo sẽ thay thế tất cả các biển số xe trong khu vực Kosovo bằng biển số xe riêng của Kosovo.
Trận chiến Nga và Ukraine đang diễn ra gay gắt, Mỹ lại định tấn công Kosovo? Biden quả là quỷ quyệt
Khoảng 50.000 người Serbia sống ở phía Bắc Kosovo vẫn sử dụng biển số xe và giấy tờ do chính quyền Serbia cấp, dù Kosovo đã tuyên bố độc lập vào năm 2008. Kosovo hiện được Mỹ và đồng minh công nhận độc lập, song Serbia, Liên Hợp Quốc, Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác không công nhận.
Ngay khi thông tin được đưa ra đã gây xôn xao dư luận. Kể từ sau Chiến tranh Kosovo năm 1999, toàn bộ bán đảo Balkan về cơ bản đã ở trong tình trạng có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, động thái này ở Kosovo đã khiến Serbia rất đau đầu, bạn phải biết rằng Kosovo đã đạt được thỏa thuận với phương Tây, và Kosovo đã quyết định áp dụng các biện pháp trên chậm nhất là vào ngày 1/9/2022, bao gồm cả việc tuyên bố tài liệu của Serbia là vô hiệu. Có nghĩa là sẽ không lâu nữa Kosovo từ đơn phương tuyên bố độc lập vào năm 2008 sang độc lập trên thực tế.
Serbia đương nhiên không thể dung thứ cho sự độc lập đơn phương của Kosovo, và chính quyền Serbia đã tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề Kosovo. Nhưng Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và gia đình đã nhận được những email đe dọa từ nước ngoài. Các email đe dọa cho thấy rằng các nhóm nước ngoài sẽ thực hiện các cuộc tấn công ở Belgrade và làm nổ tung các tòa nhà ở Belgrade. Bản thân Vucic cũng sẽ bị ám sát.
Các nhà chức trách Serbia ví quan chức Kosovo là Zelenskiy (tổng thống Ukraine). Nga cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Serbia.
Trận chiến Nga và Ukraine đang diễn ra gay gắt, Mỹ lại định tấn công Kosovo? Biden quả là quỷ quyệt
Vậy chúng ta nên giải thích điều này như thế nào?
Đầu tiên, đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Vào đỉnh điểm của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Kosovo tuyên bố độc lập trên thực tế. Từ quan điểm của cuộc xung đột Nga -Ukraine và cuộc chơi chính trị ở châu Âu, cuộc khủng hoảng Kosovo là một âm mưu đáng kinh ngạc của Hoa Kỳ nhằm giành chiến thắng trước Nga để mở ra chiến trường thứ hai, qua đó làm suy yếu Nga.
Hiện Nga đang đưa hơn 200.000 quân vào chiến trường Ukraine và đang tập trung lực lượng vào các mục tiêu ở Ukraine. Hoa Kỳ ủng hộ sự kháng cự ngoan cố của quân đội Ukraine, nhưng không thể đè bẹp cuộc tấn công của Nga. Quân đội Nga đã chiếm đóng 5 bang trên lãnh thổ Ukraine, và quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề, tổng số quân thiệt hại lên tới 200.000 người.
Những tổn thất nặng nề của quân đội Ukraine khiến chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế Nga trở thành một thất bại đáng xấu hổ, nhưng Mỹ không muốn thất bại. Mỹ có ý định làm điều gì đó gây rối cho Nga ở Balkans, một thùng bột cực kỳ nhạy cảm ở khu vực châu Âu, đây là lý do cơ bản khiến Kosovo đơn phương tuyên bố đình chỉ các tài liệu của Serbia. Hoa Kỳ hy vọng rằng thông qua sự độc lập trên thực tế của Kosovo, Nga sẽ bị lôi kéo trực tiếp vào cuộc chiến tranh Kosovo mới, và sau đó Hoa Kỳ và NATO sẽ trực tiếp hỗ trợ quân ******* Kosovo để đánh bại quân đội Nga và Serbia, do đó làm suy yếu Nga, tạo ảnh hưởng ở khu vực Kosovo và thậm chí cả vùng Balkan. Hãy để Mỹ thống trị tiếng nói của Kosovo và vùng Balkan!
Từ quan điểm quân sự thuần túy, quân đội Nga dường như cũng không thể can thiệp vào tình hình ở Kosovo. Lực lượng chính của quân đội Nga hiện đang ở Ukraine, và quân đội Nga ở Viễn Đông phải đề phòng Nhật Bản. Làm thế nào quân đội Nga có thể điều thêm quân để hỗ trợ Serbia bảo vệ sự thống nhất của đất nước? Hoa Kỳ ủng hộ Kosovo theo đuổi độc lập trở lại vào thời điểm quân đội Nga đang tấn công toàn diện vào Ukraine, điều này cho thấy Hoa Kỳ là nhà hoạch định chính và là người thực thi hậu trường cho nền độc lập của Kosovo.
Thứ hai, Mỹ đang muốn lôi kéo cả châu Âu vào cuộc chiến Kosovo, từ đó hiện thực hóa tham vọng thống trị châu Âu của Hoa Kỳ.
Hiện tại, có một số thực thể chính trị ở châu Âu dám đối đầu với Hoa Kỳ.
Đầu tiên là Pháp, Tổng thống hiện tại của Pháp là Macron, mối quan hệ giữa nước này và Mỹ có vẻ tốt nhưng cũng không ít cuộc đấu đá nội bộ. Nếu Pháp muốn duy trì địa vị là một cường quốc độc lập ở châu Âu, thì nước này phải cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng tuyệt đối của Hoa Kỳ đối với Pháp. Bởi vì Hoa Kỳ đã từng xúc phạm Pháp trong vấn đề tàu ngầm, dư luận chính thống của Pháp dường như không còn nhận ra rằng Hoa Kỳ đang kiểm soát từ xa tình hình ở châu Âu.
Vì vậy, sau khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, thái độ của Pháp luôn không rõ ràng. Để qua mặt Hoa Kỳ, Pháp đã cung cấp cho Ukraine một số vũ khí. Tuy nhiên, Pháp cũng chủ trương đàm phán giữa Nga và Ukraine. Điều này khiến Mỹ rất khó chịu.
Quốc gia thứ hai là Hungary, Tổng thống Hungary hiện tại là một người theo chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ, dám bảo vệ nhân phẩm và danh dự của đất nước.
Quốc gia thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ, là một quốc gia châu Á về mặt địa lý, nhưng lại là một quốc gia nửa châu Âu về mặt chính trị. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng là một người theo chủ nghĩa dân tộc, Mỹ từng phát động đảo chính lật đổ Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Erdogan đập tan. Sau khi nhận thấy âm mưu của Mỹ nhằm dàn dựng một cuộc đảo chính, Erdogan đã trở nên xa cách Mỹ một chút, và thay vào đó lại rất gần với Nga.
Trận chiến Nga và Ukraine đang diễn ra gay gắt, Mỹ lại định tấn công Kosovo? Biden quả là quỷ quyệt
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
Nước thứ 4 là Belarus, Belarus và Nga đứng chung trại và gửi quân sang hỗ trợ quân đội Nga.
Các quốc gia nói trên, Hoa Kỳ muốn loại bỏ hoặc trừng phạt tất cả. Balkan là lựa chọn tốt nhất để Hoa Kỳ kéo cả châu Âu vào cuộc chiến. Sau khi Hoa Kỳ phóng hỏa vùng Balkan, Hoa Kỳ sẽ buộc tất cả các nước NATO phải gửi quân đến Kosovo, và các nước như Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ gửi quân đến nếu họ không. Châu Âu thông qua Kosovo.
Khi quân đội Mỹ tấn công Serbia, Nga sẽ không ngồi yên và rất có thể Nga sẽ để Belarus hỗ trợ Serbia trong chiến đấu. Sau đó, Hoa Kỳ đạt được mục tiêu làm suy yếu Belarus thông qua cuộc khủng hoảng Kosovo.
Kiểm soát châu Âu và đàn áp Nga. Hoa Kỳ sắp chơi một số bước “cờ vua” cực kỳ quỷ quyệt ở Kosovo. Một khi Hoa Kỳ kiểm soát toàn bộ châu Âu, tình hình xung đột Nga-Ukraine sẽ trở nên rất khó kiểm soát.
Trận chiến Nga và Ukraine đang diễn ra gay gắt, Mỹ lại định tấn công Kosovo? Biden quả là quỷ quyệt
Tổng thống Mỹ Joe Biden
Đối với Tổng thống Mỹ hiện tại Joe Biden, tổng thống bị xếp hạng tín nhiệm giảm mạnh, cộng với tình hình Hoa Kỳ phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2022, Biden có thể sẽ thực hiện một bước đi nguy hiểm ở Balkan, qua đó củng cố quyền bá chủ toàn cầu của Hoa Kỳ. Nếu Biden giành chiến thắng ở Balkan, ông có thể được bầu lại vào năm 2024. Nếu Biden thua ở Balkans, khả năng cao là Biden sẽ thua trong cuộc bầu cử vào năm 2024. Vì vậy, có thể nói Biden đã gắn vận mệnh tổng thống vào cỗ xe Kosovo, Biden phải cạnh tranh với Nga ở Kosovo, Serbia và Nga để cho người dân Mỹ thấy rằng Biden là một " tổng thống xuất sắc" và "nổi tiếng trong lịch sử".
Tin mới nhất là Kosovo đã tạm thời hủy bỏ yêu cầu thay biển số xe Kosovo.

>> Quân dự bị của quân đội Nga đã được điều động! "HIMARS" thiếu đạn dược, pháo binh Đức hao mòn nhanh chóng

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top