Linh Pham
Intern Writer
Trước thềm chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên, giới lãnh đạo Bình Nhưỡng đã phát đi thông điệp cứng rắn liên quan đến chương trình hạt nhân. Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong bộ máy quyền lực, khẳng định Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ năng lực hạt nhân và tiếp tục củng cố sức mạnh răn đe của mình.
Theo thông tin từ hãng thông tấn nhà nước KCNA, bà Kim đã bác bỏ những nhận định cho rằng Trung Quốc và Mỹ, thông qua cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5, đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Bà cho rằng những thông tin này là không chính xác và nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng mới là bên nắm rõ nhất nội dung các cuộc trao đổi liên quan.
Bà Kim khẳng định chính sách tăng cường năng lực hạt nhân tự vệ là quyết định mang tính cuối cùng, không thể đảo ngược và phải được thực hiện một cách vô điều kiện. Phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi ông Tập dự kiến tới Bình Nhưỡng để hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong chuyến thăm được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ giữa hai quốc gia.
Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Triều Tiên sau gần bảy năm, trong bối cảnh Bắc Kinh được cho là đang muốn tăng cường quan hệ với đồng minh hiệp ước duy nhất của mình. Song song với các động thái ngoại giao, Triều Tiên cũng liên tiếp có những bước đi thể hiện quyết tâm phát triển năng lực quân sự.
Gần đây, Bình Nhưỡng đã công bố một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới. Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ “cấp số nhân”. Theo các chuyên gia, cơ sở làm giàu uranium này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Triều Tiên trong các cuộc đàm phán sắp tới, đồng thời tạo cơ sở để nước này tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân.
Bên cạnh đó, truyền thông Triều Tiên cũng đưa tin ông Kim Jong Un đã tới thăm một nhà máy sản xuất đạn dược lớn và chỉ đạo tăng mạnh năng lực sản xuất tên lửa, với mục tiêu nâng công suất lên gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm. Những động thái liên tiếp này cho thấy Triều Tiên đang tăng tốc hiện đại hóa quân sự và phát triển kho vũ khí chiến lược, bất chấp áp lực từ cộng đồng quốc tế.
Tổng thể, các tuyên bố và hành động gần đây của Bình Nhưỡng gửi đi thông điệp rõ ràng rằng nước này không có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân, đồng thời khẳng định sẽ duy trì và củng cố vị thế cường quốc hạt nhân trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với các bên liên quan trong tương lai.
Theo thông tin từ hãng thông tấn nhà nước KCNA, bà Kim đã bác bỏ những nhận định cho rằng Trung Quốc và Mỹ, thông qua cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5, đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Bà cho rằng những thông tin này là không chính xác và nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng mới là bên nắm rõ nhất nội dung các cuộc trao đổi liên quan.
Bà Kim khẳng định chính sách tăng cường năng lực hạt nhân tự vệ là quyết định mang tính cuối cùng, không thể đảo ngược và phải được thực hiện một cách vô điều kiện. Phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi ông Tập dự kiến tới Bình Nhưỡng để hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong chuyến thăm được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ giữa hai quốc gia.
Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Triều Tiên sau gần bảy năm, trong bối cảnh Bắc Kinh được cho là đang muốn tăng cường quan hệ với đồng minh hiệp ước duy nhất của mình. Song song với các động thái ngoại giao, Triều Tiên cũng liên tiếp có những bước đi thể hiện quyết tâm phát triển năng lực quân sự.
Gần đây, Bình Nhưỡng đã công bố một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới. Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ “cấp số nhân”. Theo các chuyên gia, cơ sở làm giàu uranium này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Triều Tiên trong các cuộc đàm phán sắp tới, đồng thời tạo cơ sở để nước này tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân.
Bên cạnh đó, truyền thông Triều Tiên cũng đưa tin ông Kim Jong Un đã tới thăm một nhà máy sản xuất đạn dược lớn và chỉ đạo tăng mạnh năng lực sản xuất tên lửa, với mục tiêu nâng công suất lên gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm. Những động thái liên tiếp này cho thấy Triều Tiên đang tăng tốc hiện đại hóa quân sự và phát triển kho vũ khí chiến lược, bất chấp áp lực từ cộng đồng quốc tế.
Tổng thể, các tuyên bố và hành động gần đây của Bình Nhưỡng gửi đi thông điệp rõ ràng rằng nước này không có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân, đồng thời khẳng định sẽ duy trì và củng cố vị thế cường quốc hạt nhân trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với các bên liên quan trong tương lai.