Trung Quốc hiện đang thống trị mọi công nghệ định hình thế giới hiện đại

Trung Đào
Trung Đào
Phản hồi: 0

Trung Đào

Writer
Theo Báo cáo theo dõi công nghệ quan trọng năm 2025 của Viện Chính sách chiến lược Úc được công bố tuần trước, Trung Quốc dẫn đầu ở 7 trong số 8 hạng mục AI, 13 trong số 13 công nghệ sản xuất và vật liệu tiên tiến, trong tất cả 7 hạng mục quốc phòng, không gian, robot và giao thông vận tải, 9 trong số 10 hạng mục về năng lượng và môi trường và 5 trong số 9 hạng mục về công nghệ sinh học, gen và vắc-xin.

Sự trỗi dậy của công nghệ toàn cầu của Trung Quốc gần như là tuyệt đối, nhưng nước này chỉ có một nửa số tỷ phú so với Hoa Kỳ và con số đó chỉ tăng một nửa trong năm nay, vậy điều này có thể xảy ra như thế nào?

Và Trung Quốc được cho là một xã hội theo chủ nghĩa Marx-Lenin, và Karl Marx rất nghi ngờ về công nghệ, ông viết trong tác phẩm Tiền lương, Lao động và Tư bản (1847): "Công cụ lao động, khi mang hình dạng của một cỗ máy, ngay lập tức trở thành đối thủ cạnh tranh của chính người công nhân."
1765282201802.png

Một robot hình người của Unitree Robotics tại Thế vận hội Robot hình người thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh vào đầu năm nay.

Liệu phương Tây có thể bắt kịp không?​

Không có sự lo ngại như vậy ở Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng đang lãnh đạo một đất nước có dân số lao động đang suy giảm.

Những người cộng sản đang lái chiếc xe buýt công nghệ, chứ không phải các tỷ phú như ở Hoa Kỳ, và một số ít doanh nhân Trung Quốc tích lũy được khối tài sản phục vụ cho đảng.

Sự trở thành cường quốc công nghệ của Trung Quốc đã được thể hiện rõ vào tháng trước tại Hội chợ công nghệ cao lần thứ 27 ở Thâm Quyến.

Đó là một không gian rộng 400.000 mét vuông (khoảng 20 sân cricket lớn) với công nghệ tiên tiến (hay ít nhất là tôi đã đọc và xem trên YouTube - tôi không có mặt ở đó) với rất nhiều rô-bốt hình người, bao gồm cả hai con đang đấu võ đài quyền Anh phía sau buổi phỏng vấn đó, và cả một khu vực dành riêng cho ô tô bay, hay xe "eVOTL" (cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện).

Như giám đốc điều hành của Industrial Transition Accelerator, Faustine Delasalle đã nói : "Có một sự tăng tốc ở Trung Quốc mà chúng ta không thấy ở phần còn lại của thế giới."

Trung Quốc từng cố gắng bắt kịp phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Sau đó, họ đã bắt kịp.

Hiện nay phương Tây đang cố gắng bắt kịp Trung Quốc nhưng có lẽ là không thể.

Có rất nhiều kỳ quan kỹ thuật ở Trung Quốc ngoài những kỳ quan được trưng bày ở Thâm Quyến vào tháng trước.
Sau đây là danh sách ngẫu nhiên một số điều tôi đã thấy gần đây:
  • một máy bay không người lái có kích thước bằng con muỗi dùng cho hoạt động giám sát
  • một ngọn núi ở Quý Châu được bao phủ bởi các tấm pin mặt trời
  • nghiên cứu liệu pháp điều trị ung thư ngụy trang khối u thành thịt lợn, để hệ thống miễn dịch tấn công nó
  • một mô hình AI nguồn mở vượt trội hơn điểm số tốt nhất của con người trong kỳ thi Olympic toán học
  • robot hình người đang được vận chuyển đến các khách hàng công nghiệp, theo công ty
  • một con robot được thiết kế để dọn dẹp phòng khách sạn và phòng tắm
  • Đường sắt cao tốc dài 48.000 km , với tốc độ tối đa 350 km/h, bao gồm cả tàu đệm từ Thượng Hải (tàu đệm từ) có thể đạt tốc độ hơn 400 km/h
  • cây cầu cao nhất thế giới — Cầu Huajiang Canyon

Trung Quốc 'bỏ mô hình đổi mới tiêu chuẩn'​

Nhà phân tích Dan Wang giải thích lý do đằng sau tất cả những điều này trong cuốn sách có tựa đề Breakneck - Hành trình kiến tạo tương lai của Trung Quốc.

Ông giải thích rằng Trung Quốc là một quốc gia về kỹ thuật, không thể ngừng xây dựng, trong khi Hoa Kỳ là một xã hội luật sư "có một chính phủ của luật sư do luật sư và vì luật sư" ... và "ngăn chặn mọi thứ có thể", mặc dù Donald Trump hiện đang bãi bỏ các quy định.

"Khi Hoa Kỳ mất đi sự nhiệt tình đối với các kỹ sư, Trung Quốc đã đón nhận kỹ thuật ở mọi khía cạnh của nó", Wang nói.
1765282272560.png

Chính phủ Trung Quốc chi hàng trăm tỷ đô la cho cái mà họ gọi là chính sách công nghiệp "toàn quốc", bắt đầu với "Made in China 2025" được công bố cách đây 10 năm và phát triển thành kế hoạch 5 năm lần thứ 14 vào năm 2020, cam kết 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ (2,11 nghìn tỷ đô la) trong vòng 5 đến 6 năm cho cơ sở hạ tầng mới, bao gồm mạng 5G, thành phố thông minh và số hóa công nghiệp.

Blogger Noah Smith đã mô tả ý nghĩa của cụm từ "toàn dân tộc" trong bài đăng tuần trước: "Về cơ bản, những gì Trung Quốc đã làm là loại bỏ mô hình đổi mới tiêu chuẩn, nơi chính phủ, học giả, tập đoàn và nhà tài chính đều làm việc độc lập hướng tới mục tiêu riêng của họ, và thay thế bằng mô hình mà chính phủ điều phối tương tác của họ hướng tới một mục tiêu bao quát duy nhất từ đầu đến cuối.

"Về cơ bản, chính phủ hiện đang cố gắng đưa sự đổi mới 'từ hạt đến thanh', như các cửa hàng sô cô la nói.

"Nó cố gắng xác định một mục tiêu công nghệ, ví dụ, trở thành quốc gia tự chủ về robot và sau đó tính toán ngược lại để tìm ra những đột phá cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Sau đó, nó cố gắng tài trợ cho nghiên cứu cơ bản và ứng dụng để tạo ra những đột phá đó, chuyển giao những đột phá này cho các công ty phù hợp, giúp các công ty tạo ra sản phẩm mới, rồi giúp các công ty thương mại hóa và mở rộng quy mô sản phẩm đó."

Trời ơi, chính phủ làm việc ngược lại với mục tiêu! Rồi lại chỉ đạo nghiên cứu cơ bản và tài trợ cho các công ty tạo ra sản phẩm rồi thương mại hóa.

Đấy mới là cái gọi là chính sách của ngành! Chẳng trách họ lại đi trước.
1765282311039.png

Trung Quốc nắm giữ chìa khóa của thế giới hiện đại​

Vì vậy, Trung Quốc đang trong quá trình thay thế quyền bá chủ của Hoa Kỳ, đó là lý do tại sao chính quyền Trump hiện đang gọi Hoa Kỳ và Trung Quốc là "G2".

Điều này cho thấy Hoa Kỳ đã chuyển hướng từ chính sách tách rời và kiềm chế Trung Quốc một cách quyết liệt sang chính sách đồng quản lý giao dịch, có thể dẫn đến việc họ chia thế giới thành hai phần, để lại Châu Á - Thái Bình Dương cho Trung Quốc.

Hoa Kỳ không còn lựa chọn nào khác: Trung Quốc không chỉ quá mạnh để có thể gây rối mà còn ngày càng nắm giữ chìa khóa của thế giới hiện đại.

Theo nhiều cách, Trung Quốc ******* cũng giống như nước Mỹ dân chủ vào năm 1944 khi hội nghị Bretton Woods thiết lập quyền bá chủ toàn cầu của nước này.

Trung Quốc có thể sớm sáp nhập Đài Loan, có lẽ không cần nổ súng. Mỹ và thế giới sẽ phản đối, và có thể sẽ không làm gì cả, xác nhận một trật tự toàn cầu mới.

Có nhiều điều không ổn ở Trung Quốc, nhưng tất cả những điều này có ý nghĩa rõ ràng đối với Tây phương: Trong thế giới G2, chúng ta phải tìm cách xoay trục. (Nguồn: Báo Úc ABC News)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RydW5nLXF1b2MtaGllbi1kYW5nLXRob25nLXRyaS1tb2ktY29uZy1uZ2hlLWRpbmgtaGluaC10aGUtZ2lvaS1oaWVuLWRhaS43NTQzMS8=
Top