"Xu hướng tính dục thứ 4" đang càn quét Trung Quốc? Có thể trở thành "dòng chính" trong tương lai?

Trong tình trạng xã hội phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, nhịp sống gấp gáp đã thu hút sự quan tâm của nhiều người đến tình trạng hôn nhân và tình yêu, dường như số lượng người đồng tính xung quanh đang dần tăng lên, tình trạng này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Ngày nay, với quan niệm cởi mở, sự chấp nhận của công chúng nói chung đã tăng lên, đồng thời cũng có sự khoan dung mạnh mẽ hơn đối với đồng tính luyến ái.
Xu hướng tính dục thứ 4 đang càn quét Trung Quốc? Có thể trở thành dòng chính trong tương lai?
Ngay cả những người đồng tính luyến ái cũng không che giấu trạng thái cảm xúc của họ. Có thể thấy sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân và tình yêu giai đoạn này cho thấy "khuynh hướng tính dục thứ tư" đang càn quét Trung Quốc? Nguyên nhân vì sao? Nhiều người cảm thấy rằng có rất nhiều bệnh nhân đồng tính luyến ái xung quanh họ, điều này dường như vượt quá bất kỳ thời kỳ nào trong quá khứ. Trên thực tế, có một sự thiên vị nhất định trong kiểu nhận thức này, sự gia tăng của những bệnh nhân đồng tính luyến ái xung quanh chúng ta hiện nay cho phép họ bình tĩnh hơn công khai tình trạng hôn nhân và tình yêu, điều này không làm tăng đáng kể số lượng bị ảnh hưởng bởi 2 yếu tố sau:

1. Quan niệm cởi mở dần

Với sự tiến bộ nhanh chóng của thời đại, quan niệm của hầu hết mọi người đã trở nên mạnh mẽ và khoan dung hơn, và họ có thể duy trì trạng thái thân thiện hơn ngay cả khi đối mặt với người đồng tính luyến ái, điều này cũng khiến họ sẵn sàng tiết lộ Xu hướng tình dục của mình, thậm chí bệnh nhân đồng tính sẽ không còn trong tình trạng bị phân biệt đối xử như trước đây.

2. “Lây lan” qua Internet

Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, có nhiều kênh để thu thập thông tin. Trong cộng đồng trực tuyến, họ có thể tìm thấy những người cùng chí hướng, điều này giúp cải thiện đáng kể ý thức về bản sắc và sự chấp nhận của xã hội. Điều này cũng dẫn đến ngày càng nhiều người sẵn sàng tiết lộ xu hướng tình dục của họ hơn là che giấu nó. Trong cuộc sống thực, do sự khoan dung của công chúng dần dần tăng lên, không chỉ có sự khoan dung lớn hơn đối với người đồng tính mà còn thể hiện khía cạnh thân thiện hơn với người vô tính. Trong thực tế phát triển nhanh chóng của thời đại, nhiều người nghĩ rằng họ có thể sống một mình mà không cần bạn đời, và cuộc sống của họ sẽ rất thoải mái, đây là một xu hướng tình dục được định nghĩa là vô tính, ham muốn tình dục hàng ngày của họ tương đối thấp, thậm chí hoàn toàn vắng mặt. Đây không phải là bệnh lý mà là phản ứng sinh lý bình thường, được gọi là xu hướng tính dục thứ tư. Từ quan điểm y học, bệnh nhân vô tính cũng được chia thành ba loại sau.
Xu hướng tính dục thứ 4 đang càn quét Trung Quốc? Có thể trở thành dòng chính trong tương lai?

1. Người khuyết tật chức năng

Do nhiều nguyên nhân như bẩm sinh, mắc phải mà nhóm người này gặp trở ngại về chức năng sinh lý, không thể sinh hoạt bình thường, dù là trở ngại về tâm lý hay khuyết tật về thể chất đều không có khả năng sinh hoạt tình dục. sự xuất hiện của tình huống này, là một thực tế tồn tại khách quan và không liên quan gì đến sự lựa chọn cá nhân.

2. Người không ham muốn

Loại người thứ hai không hẳn là không ham muốn tình dục, mà là rất ít ham muốn và không có hành vi tình dục trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng sâu thẳm trong tim họ không từ chối ham muốn này, chỉ cần tình yêu còn bền chặt, họ có thể được chấp nhận, hành vi này có thể chỉ là tạm thời và sẽ không ở trạng thái này vĩnh viễn.

3. Người theo nghĩa đơn giản

Loại người thứ ba không có hứng thú với nhu cầu tình dục và không có ham muốn vật chất trong cuộc sống. Và với những người này, ngay cả khi một người khác giới hay cùng giới xuất sắc đứng trước mặt họ, cũng không có cách nào khiến họ hứng thú. Họ ở trạng thái hoàn toàn khác với loại vô tính thứ hai, không phải tạm thời, đây là sự lựa chọn chủ động của họ. Trên thực tế, một sự phân chia chính xác hơn cũng có thể được thực hiện cho loại vô tính thứ ba. Một loại không có nhu cầu và ham muốn, không cần kênh nào để trút bỏ dục vọng, loại thứ hai có dục vọng nhưng dục vọng được giải tỏa dưới hình thức tương đối an toàn mà người ta nghĩ. So với người đồng tính luyến ái, người vô tính từ xưa đến nay chắc chắn có một lượng lớn, nhưng họ tương đối giấu giếm, nhưng hiện tại quan niệm của họ đang dần cởi mở, nhóm này cũng dần lọt vào tầm ngắm của công chúng. Thực ra, giống như những người bình thường, họ không nên chấp nhận bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, cũng như không có bất kỳ rào cản nào về thể chất và tâm lý, chẳng qua là do lựa chọn lối sống, chỉ là một cách khiến họ tương đối thoải mái, như vậy họ nên duy trì một cuộc sống bình thường. sự bao dung và thấu hiểu nhất định. Mỗi người đều là một cá thể độc lập với những đặc điểm khác nhau, nếu họ bị tập thể đào thải vì khác biệt thì sẽ vô cùng bất công đối với họ và vô cùng bất lợi cho sự phát triển của toàn xã hội. Mặc dù quan điểm về hôn nhân, tình yêu và xu hướng tình dục hoàn toàn khác với quan điểm của công chúng, nhưng một khi những người xung quanh đeo kính màu hoặc tạo áp lực mạnh cho họ, rất có thể sẽ khiến họ rơi vào trạng thái lo lắng tột độ, kể cả trong hôn nhân. , quan hệ vợ chồng cũng sẽ tiếp tục xấu đi, thậm chí dẫn đến kết quả không tốt. Tóm lại, từ cách mà những người vô tính kết giao với nhau, có thể thấy rằng có lẽ những người vô tính đồng hành cùng nhau sẽ giữ mối quan hệ của họ ở trạng thái ổn định hơn, ít nhất là không cần gặp phải áp lực mạnh mẽ trong đời sống tình dục. Người vô tính không truyền áp lực cho những người xung quanh, cũng không can thiệp vào cuộc sống của người khác, không tồn tại bất thường, cũng không bệnh hoạn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top