Zelensky: Chúng ta mất rất nhiều người, cần đợi phản công

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Đáp lại thời điểm "quân đội Ukraine phản công" được thổi phồng từ lâu, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tiết lộ một hoặc hai điều trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Theo báo cáo của Hãng truyền thông Anh BBC ngày 11/5, ông Zelensky cho rằng Ukraine vẫn cần thêm thời gian để chuẩn bị phát động cuộc phản công được chờ đợi từ lâu nhằm vào Nga và ngấm ngầm chứng tỏ cho các nước phương Tây khả năng "đòi nợ" của Ukraine.
Theo các báo cáo, cuộc phản công này sẽ đóng vai trò quyết định. Đây là một phép thử quan trọng đối với Ukraine, quốc gia đang khao khát chứng minh rằng viện trợ mà họ nhận được có thể dẫn đến chiến thắng.
Zelensky: Chúng ta mất rất nhiều người, cần đợi phản công
Ảnh chụp màn hình báo cáo của BBC
"Với sự hỗ trợ của (phương Tây), chúng tôi có thể tiến lên phía trước và thành công", Zelensky nói.
Nhưng ông đã thay đổi chủ đề và nói rằng Ukraine đã mất rất nhiều người trên chiến trường, điều đó là không thể chấp nhận được, "vì vậy chúng tôi cần phải chờ đợi. Chúng tôi vẫn cần một chút thời gian (để phát động một cuộc phản công)".
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng một số đơn vị chiến đấu Ukraine do NATO huấn luyện đã "sẵn sàng", nhưng quân đội vẫn cần "thứ gì đó", bao gồm cả xe bọc thép "đến theo đợt".
Hãy nói về việc giao vũ khí chậm. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder hồi tháng trước cho biết các lực lượng đồng minh đã kết hợp để cung cấp cho Ukraine một "năng lực chiến đấu khá mạnh". Ông cho biết quân Đồng minh đã giao hơn 230 xe tăng, hơn 1.150 xe bọc thép và đạn dược.
Ngày 9/5, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự dài hạn với tổng trị giá 1,2 tỷ. Viện trợ bao gồm đạn pháo 155mm, hệ thống phòng không bổ sung và đạn dược, đạn dược cho máy bay không người lái và thiết bị giúp "tích hợp vũ khí phòng không, tên lửa và radar của phương Tây" với các hệ thống hiện có của Ukraine. Cho đến nay, khoản viện trợ quân sự mà Hoa Kỳ hứa hẹn đã lên tới 36,9 tỷ đô la Mỹ.
Zelensky: Chúng ta mất rất nhiều người, cần đợi phản công
Ảnh chụp màn hình video phỏng vấn Zelensky (phải)
Theo báo cáo, cho đến nay, Ukraine sẽ phát động cuộc tấn công khi nào và ở đâu vẫn là một bí mật.
Gần đây, phía Ukraine dường như đã cố ý hoặc vô tình làm nguội chủ đề “cuộc phản công của quân đội Ukraine”. Cả ở nơi công cộng và nơi riêng tư, chính quyền Ukraine đã cố gắng giảm bớt những kỳ vọng rằng cuộc phản công sẽ mang lại một bước ngoặt.
Nếu Ukraine không đạt được kết quả trong cuộc phản công của mình và khiến phương Tây thất vọng, Ukraine có thể mất đi sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây hoặc đối mặt với áp lực mới phải can dự với Nga trên bàn đàm phán.
Một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine, phát biểu với điều kiện giấu tên, nói với BBC rằng chính quyền Ukraine hiểu rằng cuộc phản công của họ cần phải thành công, nhưng thế giới bên ngoài không nên coi cuộc phản công là "đơn thuốc" để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 15 tháng.
Đây cũng là mối quan tâm của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov, người đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng kỳ vọng của thế giới đối với cuộc phản công của Ukraine được đánh giá quá cao và hầu hết mọi người đang chờ đợi một điều gì đó lớn lao xảy ra. Anh ấy rất lo ngại rằng điều này có thể dẫn đến "sự thất vọng về mặt cảm xúc".
Thực tế, lo ngại của Ukraine không phải là không có cơ sở, ngày 6/5, tờ Washington Post đã có bài “dội gáo nước lạnh” vào đòn phản công “sắp tới”.
Theo bài báo, cuộc phản công của Ukraine gặp rất nhiều khó khăn - Quân đội Ukraine cần nhiều vũ khí hơn để phản công, và cuộc phản công của Ukraine mất tính đột ngột; các hoạt động quân sự tấn công thường đòi hỏi ưu thế áp đảo, bởi vì quân đội Nga đang ở trên mặt trận dài 900 km. vào các công sự kiên cố, rất khó để ước tính Ukraine có thể đi bao xa...
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top