VnReview
Hà Nội

Châu Âu sẽ lập trung tâm an ninh mạng

Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất thành lập Trung tâm an ninh mạng với tổng vốn đầu tư ban đầu 3,8 triệu USD để chống tội phạm mạng các cấp độ ở các nước thành viên.

Theo truyền hình Đức DW, EC cho hay Trung tâm sẽ giúp các quốc gia thành viên điều tra tội phạm mạng và lập bản đồ tội phạm mạng có tổ chức. Trung tâm này cũng chịu trách nhiệm huấn luyện các chuyên gia tầm quốc gia về tội phạm mạng và sẽ là một phần của cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol đóng trụ sở tại La Hay, Hà Lan.

Trung tâm này đã được EC đề cập đến lần đầu tiên trong Chiến lược an ninh nội bộ 2010 (2010 Internal Security Strategy). Dự kiến, trung tâm được thành lập năm 2013 và là động thái mới nhất của châu Âu về chống tội phạm mạng.

EC cho biết trung tâm sẽ tập trung vào lĩnh vực gian lận thẻ tín dụng và ngân hàng, vốn là những điểm nóng mà giới tội phạm số nhắm tới.

Ngọc Linh

Chủ đề khác