VnReview
Hà Nội

Hacker tung 4 bộ phim chưa phát hành của Sony lên mạng

Vụ hack vào máy chủ của Sony Pictures (bộ phận phát hành phim của Sony) tiếp tục trở nên tồi tệ khi hacker rò rỉ 4 bộ phim khá mới của Sony lên các trang chia sẻ file, gây ra thiệt hại khổng lồ về mặt kinh tế.

Vụ hack vào máy chủ của Sony Pictures (bộ phận phát hành phim của Sony) tiếp tục trở nên tồi tệ khi hacker rò rỉ 4 bộ phim khá mới của Sony lên các trang chia sẻ file, gây ra thiệt hại khổng lồ về mặt kinh tế.

4 bộ phim khá mới của Sony đã bị tung lên mạng, chỉ vài ngày sau khi một vụ hack khổng lồ khiến cho bộ phận sản xuất, phát hành phim và chương trình TV của tập đoàn Nhật Bản phải tự đóng cửa hệ thống máy tính của mình. Trong số 4 bộ phim này, 2 phim Annie và Mr. Turner sẽ được ra mắt vào tháng sau, bộ phim Still Alice do nữ diễn viên Julianne Moore thủ vai sẽ được ra mắt vào tháng 1 sắp tới. Fury, bộ phim về Thế chiến thứ 2 của Brad Pitt (mới chỉ được ra mắt tháng trước, chưa phát hành trên các phương tiện giải trí gia đình như Blu-ray hoặc VOD) cũng nằm trong danh sách này.

Trả lời phỏng vấn với Variety, Sony khẳng định "vụ trộm nội dung số của Sony Pictures là một vấn đề mang tính tội phạm, và chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị hành pháp để giải quyết".

Vào đầu tuần này, một nhóm hacker có tên #GOP tuyên bố đã thu được dữ liệu nội bộ của Sony Pictures và đe dọa sẽ tiết lộ các "bí mật" của công ty này một cách rộng rãi nếu không được đáp ứng nhu cầu. Sau đó, các tin đồn rò rỉ cho rằng vụ việc này có thể liên quan tới bộ phim The Interview sắp được phát hành – một bộ phim mang tính chất đả kích nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên do Seth Rogen và James Franco thủ vai. Ít ngày sau, một người tự xưng là thành viên #GOP lên Twitter đòi quyền công bằng từ Sony. Do đó, rất có thể đây là một vụ tấn công do chính nhân viên của công ty Nhật Bản thực hiện.

Vụ hack vào máy chủ của Sony Pictures (bộ phận phát hành phim của Sony) tiếp tục trở nên tồi tệ khi hacker rò rỉ 4 bộ phim khá mới của Sony lên các trang chia sẻ file, gây ra thiệt hại khổng lồ về mặt kinh tế.

Bộ phim Fury do Brad Pitt thủ vai chính là 1 trong số 4 bộ phim của Sony Pictures bị hacker tung lên mạng

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các sự kiện đáng xấu hổ liên quan tới bảo mật của Sony. Vào đầu tháng này, nhóm hacker DerpTrolling phát hành một loạt các tên tài khoản và mật khẩu được cho là đến từ PlayStation Network và các dịch vụ game khác. Vào tháng 8, PlayStation Network cũng đã bị đánh sập theo hình thức DDoS. Vào năm 2011, dịch vụ game dành riêng cho các thiết bị của Sony cũng đã bị đánh sập và phải ngừng hoạt động trong vòng 1 tháng.

Lê Hoàng

Theo Cnet

Chủ đề khác