VnReview
Hà Nội

Ireland điều tra Facebook việc lén theo dõi người dùng

Cơ quan bảo vệ dữ liệu Ireland sẽ tiến hành;điều tra về quyền riêng tư liên quan tới các hoạt động của Facebook ở bên ngoài phạm vi Mỹ và Canada trong tháng tới.

Đây là chính quyền đầu tiên trên thế giới vào cuộc sau khi một blogger Úc phát hiện mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook dùng cookie theo dõi các hoạt động của người dùng Internet ngay cả khi họ đã đăng xuất khỏi Facebook.

Theo báo Anh Financial Times, các nhóm hoạt động về bảo vệ quyền riêng tư Mỹ và châu Âu đã khiếu nại tới nhà chức trách Ireland và và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), bày tỏ sự lo ngại của họ đối với hoạt động theo dõi người dùng của Facebook.

Sở dĩ các nhóm vận động nộp đơn tại Ireland là bởi hiện nay, trụ sở châu Âu của Facebook đang đặt tại thủ đô Dublin của Ireland để chuyên phụ trách các hoạt động của Facebook ở ngoài nước Mỹ và Canada.

Vào đầu tuần này, blogger Úc Nik Cubrilovic lên tiếng về việc các cookie được Facebook để lại trong máy vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả khi anh đã hoàn toàn đăng xuất khỏi mạng xã hội này. Theo Cubrilovic, cookie nguy hiểm nhất có tên “a_user”, có nhiệm vụ nắm giữ ID của người dùng máy tính chứa cookie này.

Để thoát khỏi sự giám sát của Facebook, Cubrilovic cho biết chỉ có mỗi một cách là xóa cookie sau mỗi lần đăng xuất Facebook, hoặc sử dụng một trình duyệt riêng biệt dành riêng cho truy cập Facebook.

Khi bị dư luận lên tiếng phản ứng mạnh mẽ, Facebook đã thừa nhận việc dùng cookie theo dõi người dùng ngoại tuyến, nhưng cam đoan việc theo dõi là để bảo vệ người dùng khỏi spam, lừa đảo hoặc phải nhập lại thông tin.

Đại diện Facebook cho biết đã có một lỗi gây ra việc cookie a_user không bị xóa sau khi người dùng đăng xuất, và sẽ khắc phục lỗ hổng này trong thời gian sớm nhất.

Chủ đề khác