VnReview
Hà Nội

Apple từng giao 4411 tài khoản người dùng cho chính phủ Mỹ

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 12/2015, Apple đã cung cấp cho chính phủ Mỹ thông tin tài khoản của 4411 người dùng.

Apple cung cấp thông tin của 4411 cho chính quyền Mỹ từ giữa tháng Bảy đến tháng 12 năm 2015

Apple vừa công bố bản báo cáo về các yêu cầu thông tin từ chính phủ Mỹ. Bản báo cáo đã phác thảo bức tranh tổng quát về các yêu cầu an ninh đến từ chính phủ trong nước lẫn quốc tế trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 12/2015.

Theo đó, chính phủ Mỹ đã yêu cầu thông tin của 5.192 tài khoản và Apple đã cung cấp cho họ 4411 trường hợp. Dữ liệu không chứa nội dung (chẳng hạn như lịch sử cuộc gọi, tên hay email) đã được bàn giao với 509 tài khoản, và dữ liệu chứa nội dung thực tế đã được bàn giao với 322 tài khoản. Apple từ chối cung cấp thông tin trong 116 trường hợp cụ thể. Chính phủ Mỹ cũng yêu cầu thông tin trong 4000 hồ sơ từ 16.112 thiết bị và đã được Apple đáp ứng khoảng 80%.

Ngoài Mỹ, Trung Quốc là nước có số lượng yêu cầu thông tin từ Apple tăng cao so với thời điểm trước đó. Các cơ quan chức năng của nước này đã đặt 32 yêu cầu liên quan đến 6724 tài khoản. Đáng chú ý là nửa đầu năm 2015, họ chỉ đặt ra 24 yêu cầu liên quan đến 85 tài khoản.

Apple cho biết họ đã xử lí tổng số 178 yêu cầu khẩn cấp trên toàn thế giới (chủ yếu yêu cầu nội dung liên quan đến thông tin liên lạc và các hồ sơ khách hàng). Trong đó, có 108 yêu cầu khẩn cấp đến từ Mỹ.

Yêu cầu về dữ liệu từ chính phủ thường tập trung vào thông tin của các tài khoản Tunes hoặc iCloud. Các cơ quan chức năng muốn tìm hiểu về tên, địa chỉ, hình ảnh, email, sao lưu thiết bị iOS, tài liệu, danh bạ, lịch và các bookmark. Đây đều là những thông tin được cho là rất quan trọng cho quá trình điều tra.

Bạch Đằng

Chủ đề khác