VnReview
Hà Nội

Chính thức: 3 tỷ tài khoản Yahoo đã bị hacker đánh cắp

Vụ rò rỉ thông tin lịch sử của Yahoo đã tồi tệ giờ đây còn trở nên tồi tệ hơn gấp ba lần.

Theo Business Insider, tất cả 3 tỷ tài khoản người dùng trên Yahoo (công ty đã bị Verizon mua lại hồi tháng 6) đều bị hacker lấy cắp trong vụ hack năm 2013 chứ không phải 1 tỷ như công bố trước đó.

Trong thông báo chính thức của mình, công ty cho biết: "Sau cuộc điều tra với sự hợp tác từ các chuyên gia pháp lý trong quá trình mua lại Yahoo của Verizon, chúng tôi xác nhận tất cả các tài khoản đã đăng ký trên Yahoo đều bị ảnh hưởng trong vụ hack hồi tháng 8/2013".

Những thông tin bị hacker lấy cắp bao gồm số điện thoại, ngày sinh, câu hỏi bảo mật (kể cả câu trả lời), mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán "băm" (hashed) và không. Những thông tin không bị đánh cắp bao gồm "mật khẩu sạch, dữ liệu thanh toán hoặc thông tin tài khoản ngân hàng".

Thuật toán được Yahoo sử dụng để "băm" mật khẩu (hash passwords) được xem là lỗi thời và dễ bị xâm nhập, do đó những người có được chuỗi mật khẩu "băm" hoàn toàn có thể giải mã chúng.

Yahoo cho biết đã gửi email thông báo đến các tài khoản mà trước đây được cho là không bị ảnh hưởng bởi vụ hack.

Thái Âu

Chủ đề khác