VnReview
Hà Nội

Mỹ xử phạt tin tặc Triều Tiên đứng sau các vụ tấn công Sony Pictures và WannaCry

Bộ Ngân khố Mỹ vừa tuyên bố xử phạt một cá nhân và nhóm tin tặc đứng sau những hoạt động tấn công mạng của chính phủ Bắc Triều Tiên.

Theo Engadget, Mỹ đã buộc tội Park Jin Hyok, một lập trình viên máy tính cùng Korea Expo Joint Venture, cơ quan mà anh ta đang làm việc vì đứng sau vụ tấn công hãng phim Sony Pictures năm 2014, ngân hàng trung ương Bangladesh năm 2016 và cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền WannaCry năm ngoái.

"Chúng tôi không cho phép Triều Tiên phá hoại an ninh mạng toàn cầu vì lợi ích của họ, tạo ra khoản thu nhập bất chính vi phạm các biện pháp trừng phạt của chúng tôi", Bộ trưởng Kho bạc Mỹ Steven Mnuchin cho biết.

Cuộc tấn công WannaCry ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn máy tính tại hơn 150 quốc gia, còn Sony Pictures đã bị lộ kịch bản, nội dung phim, email nội bộ, thông tin nhân viên và mật khẩu. Vụ việc đã khiến kế hoạch phát hành phim "The Interview" mô tả cuộc ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phải hủy bỏ. Năm 2016, nhóm này tấn công máy chủ ngân hàng Bangladesh, lấy đi 81 triệu USD.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác